xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tình hình Ukraine thêm phức tạp

XUÂN MAI

Tổng thống Ukraine cảnh báo tình hình ở Mariupol có thể chấm dứt mọi cuộc đàm phán với Nga

Vài giờ sau khi Nga đưa ra thời hạn chót yêu cầu đầu hàng, rạng sáng 17-4 (giờ địa phương), lực lượng Ukraine bên trong nhà máy thép Azovstal ở TP Mariupol vẫn không có dấu hiệu hạ vũ khí.

Theo đài CNN, cố vấn của thị trưởng TP Mariupol, ông Petro Andriushchenko, cho biết các lực lượng Ukraine vẫn kháng cự bên ngoài nhà máy Azovstal, nơi được xem là pháo đài của lực lượng Ukraine ở Mariupol.

Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã "dọn sạch" toàn bộ khu đô thị của TP Mariupol và "tàn quân Ukraine" đang bị bao vây hoàn toàn ở nhà máy Azovstal. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cơ hội duy nhất để họ giữ mạng sống là tình nguyện hạ vũ khí và đầu hàng.

Mariupol là thành phố chiến lược trên bờ biển Azov, án ngữ hành lang trên bộ nối bán đảo Crimea với khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine. Một khi kiểm soát được địa điểm này, Nga có thể thiết lập một hành lang đường bộ giữa Nga với khu vực Donbas và Crimea cũng như kiểm soát hoàn toàn biển Azov.

Thông tin Nga chiếm Mariupol vẫn chưa được kiểm chứng độc lập. Nếu đúng như Nga tuyên bố, đây sẽ là thành phố lớn đầu tiên của Ukraine mà Nga chiếm được sau khi tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ ngày 24-2.

Tình hình Ukraine thêm phức tạp - Ảnh 1.

Cổng nhà máy luyện kim lớn thứ 2 của Ukraine ở TP Mariupol bị hư hại nặng trong cuộc giao tranh hôm 15-4 Ảnh: REUTERS

Trong bài phát biểu trực tuyến đêm 16-4, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình hình ở Mariupol rất nghiêm trọng và đây là cuộc khủng hoảng nhân đạo.

Theo báo The Guardian (Anh), nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh động thái "tiêu diệt quân đội, người dân ở Mariupol" sẽ chấm dứt bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga, đồng thời kêu gọi phương Tây lập tức cung cấp vũ khí hạng nặng.

Tình hình Ukraine thêm phức tạp

Trong khi đó, nhiều người dân Ukraine bị mắc kẹt trong cuộc giao tranh dữ dội ở miền Nam và miền Đông ngày 17-4 do Ukraine và Nga không thể thống nhất được các tuyến đường sơ tán. Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk kêu gọi trên kênh Telegram: "Chúng tôi một lần nữa yêu cầu mở hành lang nhân đạo để sơ tán dân thường, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em khỏi Mariupol".

Theo AP, các lực lượng Nga tiếp tục tấn công tên lửa vào khu vực Kiev và tăng cường pháo kích Kharkiv - thành phố lớn thứ 2 của Ukraine. Sau khi mất soái hạm Moskva ở biển Đen và cáo buộc Ukraine gây hấn trên lãnh thổ Nga, Bộ Chỉ huy quân sự Nga cảnh báo sẽ tiếp tục tấn công thủ đô của Ukraine bằng tên lửa.

Ngoài ra, Thống đốc vùng Lviv ở miền Tây Ukraine cho biết máy bay Su-35 của Nga cất cánh từ nước láng giềng Belarus đã không kích vào khu vực này. Tại Kharkiv ở phía Đông Bắc, Thị trưởng Ihor Terekhov cho biết 3 người đã thiệt mạng và 34 người bị thương hôm 16-4.

Ở chiều ngược lại, lực lượng Ukraine cho biết đến nay, họ đã ngăn chặn các lực lượng Nga ở những nơi khác trong khu vực Donetsk và Luhansk.

Trên mặt trận kinh tế, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen nói với tờ Bild am Sonntag (Đức) rằng vòng trừng phạt thứ 6 sắp tới của Liên minh châu Âu sẽ nhắm vào các ngân hàng, bao gồm Sberbank (Nga), cũng như dầu mỏ của Nga. EC ngày 17-4 cũng thông báo phân bổ thêm 50 triệu euro (54 triệu USD) viện trợ nhân đạo cho Ukraine. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo