xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tòa tối cao Pháp xen vào tranh cãi burkini

Xuân Mai (Theo BBC)

(NLĐO) - Tòa án Tối cao Pháp hôm 26-8 đã hoãn lệnh cấm phụ nữ Hồi giáo mặc kiểu đồ tắm che kín người (burkini) vừa được áp đặt tại một thị trấn ven biển Địa Trung Hải.

Tòa cho rằng lệnh cấm được thực thi tại thị trấn Villeneuve-Loubet là bất hợp pháp và vi phạm nghiêm trọng các quyền tự do cơ bản như đi lại, tự do tín ngưỡng và tự do cá nhân.

Phán quyết này có thể khiến hơn 30 thị trấn ven biển của Pháp đã áp dụng lệnh cấm trên phải thay đổi quyết định. Lệnh cấm khiến cộng động đồng người Hồi giáo phản ứng và châm ngòi cho các cuộc tranh cãi tại Pháp cũng như trên thế giới.

Liên đoàn Nhân quyền Pháp (LDH) và Hiệp hội Chống kỳ thị Hồi giáo (CCIF) đã đưa lệnh cấm ở Villeneuve-Loubet ra tòa.


Một phụ nữ mặc burkini bơi trên biển ở Pháp. Ảnh: Reuters

Một phụ nữ mặc burkini bơi trên biển ở Pháp. Ảnh: Reuters

Tòa án dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về tính hợp pháp của lệnh cấm. Trước thông tin trên, luật sư Patrice Spinosi của LDH cho rằng những người đã từng bị phạt vì lệnh cấm trên có thể đòi lại tiền. Trong khi đó, tổ chức Ân xá quốc tế lên tiếng hoan nghênh về quyết định của Tòa án Tối cao Pháp.

Kiên quyết phản đối, thị trưởng ở Corsica tuyên bố sẽ duy trì lệnh cấm ở bãi biển thuộc khu vực này. Đây cũng là nơi đã xảy ra vụ đụng độ nảy lửa giữa các gia đình Hồi giáo gốc Bắc Phi và người dân địa phương liên quan tới burkini hôm 13-8.

Theo các cuộc thăm dò ý kiến, hầu hết người dân Pháp ủng hộ lệnh cấm burkini vì giúp duy trì trật tự công cộng và chủ nghĩa thế tục. Tuy nhiên, "mẹ đẻ" của burkini - bà Aheda Zanetti, người Úc - cho rằng Pháp đã hiểu sai tinh thần của mẫu thiết kế mà bà cho ra đời vào năm 2004. Theo đó, bà Zanetti muốn giúp phụ nữ Hồi giáo có trang phục phù hợp để chơi thể thao nhiều hơn.

Trước đó, hôm 25-8, Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã bác bỏ những luận điểm cho rằng lệnh cấm mặc burkini tại bãi biển công cộng có thể kích động sự bất mãn của người Hồi giáo và đẩy họ tới gần hơn với tư tưởng cực đoan của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Cùng ngày, cựu Tổng thống Nicholas Sakorzy, người vừa tuyên bố ra tranh cử vào năm 2017, khẳng định "phải có lệnh cấm burkini trên toàn quốc".

Lệnh cấm được đưa ra trong bối cảnh nhiều người Hồi giáo nói rằng họ trở thành mục tiêu kỳ thị trong khi đa phần người Pháp lo sợ về an ninh công cộng, nhất là sau hàng loạt vụ tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan ở Paris, Nice và những nơi khác trong 20 tháng qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo