xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Donald Trump rời Nhà Trắng

Hải Ngọc - Phạm Nghĩa

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump vừa rời Nhà Trắng trên chiếc trực thăng Marine One. Đây sẽ lần cuối cùng ông rời Nhà Trắng trên cương vị tổng thống Mỹ.

Đài CNN đưa tin Tổng thống Trump ​​rời Nhà Trắng sớm để tới căn cứ quân sự chung Andrews, bang Maryland. Tại đây, ông dự kiến phát biểu trong một buổi lễ chia tay ngắn trước khi khởi hành đến thị trấn Palm Beach, bang Florida.

Tổng thống Donald Trump vừa rời Nhà Trắng trên chiếc trực thăng Marine One

Ông Trump xuất phát vào khoảng hơn 8 giờ sáng 20-1 (giờ địa phương, tức hơn 20 giờ tối cùng ngày giờ Việt Nam).

Tổng thống Donald Trump rời Nhà Trắng - Ảnh 2.

Tổng thống Donald Trump hôm 20-1 rời Nhà Trắng trên chiếc trực thăng Marine One. Ảnh: CNN

22:14 ngày 20/01/2021

Ông George W Bush đã có mặt tại Điện Capitol

Cựu Tổng thống Mỹ George W Bush và vợ, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Laura Bush, đã có mặt tại Điện Capitol để tham dự lễ nhậm chức của ông Joe Biden.

Người phát ngôn của ông Bush hồi đầu tháng này cho biết ông sẽ tham dự buổi lễ. Với việc ông Donald Trump đang trên đường đến bang Florida, ông Bush là cựu tổng thống duy nhất thuộc đảng Cộng hòa dự lễ nhậm chức của ông Biden.

 

 

 

22:13 ngày 20/01/2021

Ông Obama chúc mừng ông Biden

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama mới đây thông qua mạng xã hội Twitter chúc mừng ông Joe Biden, vài giờ trước khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức.

"Chúc mừng người bạn của tôi, Tổng thống Joe Biden! Đây là thời khắc của ông" - ông Obama viết.

Ông Obama và vợ của ông, cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama, sẽ dự lễ nhậm chức của ông Biden.

photo-0
Bức ảnh được ông Barack Obama đăng tải trên Twitter cùng thông điệp chúc mừng ông Joe Biden. Ảnh: Twitter

 

22:12 ngày 20/01/2021

Tổng Y sĩ Mỹ bị yêu cầu từ chức

Ông Joe Biden dự kiến ký hàng loạt sắc lệnh ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức vào lúc 12 giờ ngày 20-1 (giờ địa phương, tức 0 giờ ngày 21-1 giờ Việt Nam). Theo báo Washington Post, ông Biden cũng đã lên kế hoạch yêu cầu Tổng Y sĩ Mỹ Jeromes Adams từ chức nhanh chóng.

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội Twitter mới đây, Tổng Y sĩ Adams xác nhận chính quyền mới đã yêu cầu ông từ chức.

 

 

22:12 ngày 20/01/2021

Ông Biden: Nước Mỹ đón chào ngày mới

Không lâu sau khi Tổng thống Donald Trump lên chuyên cơ rời Washington, tài khoản Twitter của Tổng thống đắc cử Joe Biden đã chia sẻ thông điệp: "Đây là một ngày mới ở nước Mỹ".

img Ông Joe Biden gặp khó trước ngày nhậm chức

Việc sớm có đội ngũ nhân sự cao cấp đóng vai trò quan trọng bởi ông Joe Biden phải đối mặt một loạt nhiệm vụ đầy thách thức ngay khi nắm quyền

21:26 ngày 20/01/2021

Tổng thống Trump để lại thư cho ông Biden

Theo một nguồn tin, Tổng thống Trump đã để lại một bức thư cho ông Biden. Tuy nhiên, nội dung lời nhắn chưa được công bố.

Một trong những truyền thống của lễ nhậm chức tổng thống Mỹ, đó là các tổng thống sắp mãn nhiệm sẽ viết cho người kế nhiệm một lá thư với lời chúc và lời khuyên tốt nhất. Nó sẽ được để trên chiếc "Bàn Kiên định" trong Phòng Bầu dục.

1
Tổng thống Trump và phu nhân Melania trên chiếc Air Force One chuẩn bị khởi hành tới bang Florida hôm 20-1. Ảnh: AP

 

21:11 ngày 20/01/2021

Tổng thống Trump bay đi Florida

Chiếc Air Force One (Không lực một) đã cất cánh đi Florida.

Thành viên đảng Cộng hòa cấp cao nhất có mặt tại buổi lễ tạm biệt chính là chánh văn phòng Mark Meadows của ông Trump. Ông Trump đã bước dọc đường băng để bắt tay người phụ tá trung thành trước khi băng qua binh lính thuộc nhiều quân chủng khác nhau. Các binh lính đều mang khẩu trang nhưng gia đình ông Trump thì không.

nc 5 ap
Tổng thống Trump bay đi Florida. Ảnh: AP

 

21:06 ngày 20/01/2021

Ông Trump chúc chính quyền mới thành công

Trong bài phát biểu tại căn cứ chung Andrews, Tổng thống Trump nói với đám đông, bao gồm gia đình và nhân viên của mình: "Các bạn là những người tuyệt vời. Đây là một đất nước tuyệt vời. Thật vinh dự và là đặc ân lớn nhất của tôi khi được trở thành tổng thống của các bạn. Tôi sẽ luôn chiến đấu vì các bạn. Tôi sẽ dõi theo. Tôi sẽ lắng nghe và nói với các bạn rằng tương lai của đất nước này chưa bao giờ tốt đẹp hơn (bây giờ). Xin chúc chính quyền mới gặp nhiều may mắn và thành công. Tôi nghĩ họ sẽ thành công rực rỡ. Họ có nền tảng để làm điều gì đó thực sự ngoạn mục".

Ông cũng gửi lời cảm ơn tới Phó Tổng thống Mike Pence, Đệ nhị phu nhân Karen Pence và Quốc hội.

1
Tổng thống Trump phát biểu tại căn cứ chung Andrews hôm 20-1. Ảnh: AP

Tổng thống Trump liệt kê một loạt thành tựu mà ông tuyên bố đã làm được cho chính quyền của mình, bao gồm thành lập Lực lượng Không gian, cắt giảm thuế và xây dựng nền kinh tế vĩ đại nhất từ trước đến nay.

Ông cảnh báo hãy thận trọng vì mọi thứ rất phức tạp, đồng thời lưu ý “những con số đáng kinh ngạc” sắp xảy ra dưới chính quyền của ông Joe Biden.

Tổng thống Trump cũng mô tả việc Mỹ phát triển vắc-xin Covid-19 trong 9 tháng là “một phép màu y học” mặc dù trên thực tế, Mỹ không phải là quốc gia duy nhất phát triển vắc-xin Covid-19 trong thời gian ngắn như vậy.

img Đêm cuối ở Nhà Trắng, Tổng thống Trump ân xá hàng loạt đồng minh

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump tối 19-1 (giờ địa phương) đã ân xá và giảm án cho một nhóm bao gồm cựu chiến lược gia Nhà Trắng Steve Bannon cùng 2 đồng minh chính trị lâu năm là Elliott Broidy và Paul Erickson.

21:05 ngày 20/01/2021

Gia đình ông Trump tại căn cứ Andrews

Buổi lễ chia tay của ông Trump bắt đầu trễ 15 phút, với màn biểu diễn của ban quân nhạc và 21 phát đại bác.

nc 3 reu
Vợ chồng cô Ivaka Trump - Jared Kushner. Ảnh: Reuters
nc 4 ap
Tiffany Trump và hôn phu Michael Boulos. Ảnh: AP
img Con gái út Tổng thống Donald Trump đính hôn tại Nhà Trắng

(NLĐO) - Con gái út của Tổng thống Donald Trump là cô Tiffany Trump và anh Michael Boulos đã tuyên bố đính hôn bằng một bức ảnh chụp tại Nhà Trắng vào ngày cuối cùng ông tại vị tổng thống.

 

20:57 ngày 20/01/2021

Vợ chồng ông Joe Biden đi lễ

Không lâu sau khi Tổng thống Trump rời Nhà Trắng, Tổng thống đắc cử Joe Biden cùng phu nhân Jill Biden đi lễ tại nhà thờ St. Matthew the Apostle ở Washington DC.

img Ông Biden và các thành viên đệ nhất gia đình Mỹ tương lai

(NLĐO) - Tổng thống đắc cử Joe Biden và phu nhân Jill sẽ trở thành những chủ nhân mới của Nhà Trắng sau khi ông nhậm chức vào ngày 20-1.

20:55 ngày 20/01/2021

Tổng thống Trump khen ngợi gia đình

Mở đầu bài phát biểu ở căn cứ Andrews, Tổng thống Trump tập trung vào gia đình mình, những người có mặt ở bên cạnh sân khấu.

Ông Trump cũng khen ngợi Chánh văn phòng Nhà Trắng Mark Meadows trước khi mời Đệ nhất phu nhân Melania lên phát biểu. Ông mô tả vợ mình là "quý bà duyên dáng, xinh đẹp và phẩm hạnh vô cùng", đồng thời nói bà "rất nổi tiếng với mọi người".

Người ta không biết là gia đình này đã làm việc vất vả thế nào. Các con tôi lẽ ra có thể sống thoải mái hơn nhiều nhưng chúng đã làm việc rất tốt.

20:55 ngày 20/01/2021

Đêm cuối của ông Trump tại Nhà Trắng

Một nguồn tin thân cận với Nhà Trắng cho biết Tổng thống Trump đã dành đêm cuối cùng của mình ở Nhà Trắng để làm việc liên quan tới các lệnh ân xá và ký kết các thủ tục giấy tờ cuối cùng trước nửa đêm.

Ái nữ Ivanka của Tổng thống Trump đã ở với ông cho đến 22 giờ tối 19-1, sau đó rời đi để gọi điện thoại cho một số người được ân xá cho đến 2 giờ sáng 20-1.

Một nguồn tin nói rằng Tổng thống Trump "cảm thấy nhẹ nhõm khi bỏ lại áp lực của nhiệm kỳ tổng thống phía sau", trong khi những người khác cho biết gia đình ông trải qua cảm xúc "vui buồn lẫn lộn" trước khi rời Nhà Trắng. Con gái và con rể của Tổng thống Trump không đi cùng trên chiếc Air Force One tới bang Florida.

20:46 ngày 20/01/2021

Đệ nhất phu nhân Melania phát biểu

Tại căn cứ chung Andrews, Đệ nhất phu nhân Melania phát biểu trong buổi lễ chia tay cuối cùng của Tổng thống Trump trước khi họ lên đường tới bang Florida: "Được trở thành đệ nhất phu nhân của mọi người là vinh dự lớn nhất của tôi. Cảm ơn tình yêu và sự ủng hộ của các bạn. Chúa phù hộ cho tất cả các bạn và gia đình. Và Chúa phù hộ cho đất nước xinh đẹp này. Cảm ơn các bạn".

img Đệ nhất phu nhân Mỹ “nói lời chia tay”

(NLĐO) - Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã có “thông điệp chia tay” trong một đoạn video được công bố hai ngày trước khi kết thúc nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.

20:44 ngày 20/01/2021

Ông Trump đến căn cứ Andrews

Tổng thống Trump đã đáp xuống căn cứ quân sự chung Andrews ở bang Maryland để dự lễ chia tay cuối cùng. Đây là lần đầu tiên ông được nhìn thấy trước công chúng trong hơn 1 tuần qua. Ông sẽ ở bang Florida khi Tổng thống đắc cử Joe Biden và Phó Tổng thống đắc cử Kamala Harris tuyên thệ nhậm chức vào trưa 20-1. Sau thời điểm đó, ông không còn là tổng thống Mỹ.

nc 2 ap
Tổng thống Trump và phu nhân tại căn cứ Andrews. Ảnh: AP

20:43 ngày 20/01/2021

"Vinh dự vĩ đại"

Sau khi bước ra khỏi Nhà Trắng, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng được phục vụ nước Mỹ với cương vị tổng thống thứ 45 là "vinh dự vĩ đại".

Ông mô tả đây là "vinh dự trọn đời", đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ không phải "tạm biệt trong thời gian dài", theo đài CNN.

nc 1 ap
Tổng thống Trump và phu nhân nói lời tạm biệt sau khi ra khỏi Nhà Trắng. Ảnh: AP

20:38 ngày 20/01/2021

Ông Trump thu hồi sắc lệnh vào phút chót

Vào những phút chót, Tổng thống Trump thu hồi sắc lệnh mà ông đã ký hồi đầu nhiệm kỳ, bao gồm lệnh cấm vận động hành lang 5 năm đối với các cựu quan chức chính quyền Mỹ và lệnh cấm vận động hành lang suốt đời cho các chính phủ nước ngoài.

Sắc lệnh hành pháp ngày 28-1-2017 yêu cầu những người được bổ nhiệm cam kết sẽ không tham gia vào các hoạt động vận động hành lang liên quan đến cơ quan hành pháp mà họ phục vụ trong vòng 5 năm sau khi kết thúc công việc nhưng vẫn được vận động hành lang trong các lĩnh vực khác.

Lúc đó, Tổng thống Trump chỉ trích người tiền nhiệm Barack Obama vì ban hành lệnh cấm vận động hành lang trong 2 năm đối với các quan chức đã rời chính quyền vì “không đủ và đầy sơ hở”.

20:32 ngày 20/01/2021

Phó Tổng thống Pence chia tay Tổng thống Trump

Một nguồn tin thân cận tiết lộ Phó Tổng thống Mike Pence đã chào tạm biệt Tổng thống Trump vào ngày 19-1 và sẽ không có mặt ở Nhà Trắng lẫn trong lễ tạm biệt của ông Trump.

Sau khi lễ nhậm chức của ông Joe Biden kết thúc, ông Pence sẽ bay đến bang Indiana và sau đó sẽ đi đi về về giữa Indiana và Washington DC.

img Phiên xử luận tội: Lãnh đạo phe đa số Thượng viện quay lưng với ông Trump

(NLĐO) – Lãnh đạo phe đa số Thượng viện Mitch McConnell hôm 19-1 cho rằng Tổng thống Donald Trump đã kích động đám đông ủng hộ xông vào Quốc hội Mỹ hôm 6-1 trong phiên thảo luận về khả năng luận tội.

20:26 ngày 20/01/2021

Hình ảnh ông Trump rời Nhà Trắng

2
Chiếc trực thăng Marine One chờ ở bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng. Ảnh: AP
1
Ông Trump cùng phu nhân Melania Trump rời Nhà Trắng hôm 20-1. Ảnh: AP
Trump AP
Tổng thống Mỹ Donald Trump chuẩn bị lên trực thăng để rời Nhà Trắng hôm 20-1. Ảnh: AP
Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo