xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Donald Trump rời Singapore

Phạm Nghĩa (Theo Straits Times)

(NLĐO) - Kết thúc họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều hôm 12-6 không lâu, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên chiếc Không lực 1 rời căn cứ không quân Paya Lebar (Singapore).

Theo hình ảnh do báo Strait Times đăng tải lúc 18 giờ 32 phút (giờ địa phương), chiếc Không lực 1 được nhìn thấy cất cánh từ sân bay thuộc căn cứ không quân Paya Lebar.

Tổng thống Donald Trump rời Singapore - Ảnh 1.

Chiếc Không lực 1 chở ông Trump rời Singapore hôm 12-6. Ảnh: Straits Times

Trước đó, tối 10-6, chiếc Không lực 1 chở Tổng thống Donald Trump đáp xuống căn cứ không quân Paya Lebar vào khoảng 20 giờ (giờ địa phương) để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều. Nhà lãnh đạo Mỹ đáp máy bay đến Singapore ngay sau khi rời Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada.

Đến trưa 11-6, Tổng thống Trump có cuộc gặp với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long tại Dinh Instana. Đặc biệt, trong ngày này, Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan đăng tải lên Twitter bức ảnh chiếc bánh kem dành tặng cho Tổng thống Donald Trump trong bữa trưa Dinh Istana dù 3 ngày nữa ông mới bước sang tuổi 72.

Ngày 12-6, Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chính thức gặp nhau tại khách sạn Capella ở đảo Sentosa.

Ngoài cái bắt tay lịch sử, hai ông Trump và Kim còn đi dạo cùng nhau xung quanh khách sạn, ký kết văn kiện chung và ông Trump tổ chức họp báo trước khi lên máy bay rời Singapore vào tối 12-6.

Tổng thống Donald Trump rời Singapore - Ảnh 2.

Hai ông Trump và Kim tại lễ ký kết văn kiện chung. Ảnh: Reuters

Tổng thống Donald Trump rời Singapore - Ảnh 3.

Ảnh: Reuters

Trong khi đó, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến rời khỏi Singapore từ 21 giờ đến nửa đêm (giờ địa phương) cùng ngày 12-6. Trước đó, có thông tin ông Kim rời Singapore lúc 14 giờ (giờ địa phương), tức ngay sau khi kết thúc hội nghị.

Hai chiếc Boeing 747 của hãng hàng không Air China (Trung Quốc) - trong đó có một chiếc đã chở ông Kim đến Singapore hôm 10-6 - đã khởi hành đến sân bay Changi - Singapore từ trưa 12-6.

Các nguồn tin nói với báo Straits Times (Singapore) không rõ liệu ông Kim đi trên chiếc máy bay mà ông đã sử dụng trước đó để trở về Bình Nhưỡng hay sử dụng chiếc Il-62 của riêng mình.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo