xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Donald Trump sẽ tới Hà Nội, thăm chính thức Việt Nam

Dương Ngọc - Mỹ Nhung

(NLĐO)- Trong thông cáo phát đi ngày 16-10, Nhà Trắng cho biết sau khi tới Đà Nẵng dự Tuần lễ cấp cao APEC, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đến Hà Nội, gặp gỡ các lãnh đạo cấp cao Việt Nam trong tháng 11 tới.

Ngày 16-10, Nhà Trắng đã phát đi thông báo cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tới Đà Nẵng, Việt Nam vào ngày 10-11, dự diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Tại đây, Tổng thống Trump có bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh giám đốc điều hành (CEO) APEC. Trong bài phát biểu, ông Trump sẽ nêu ra tầm nhìn của Mỹ về một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do, cởi mở, nhấn mạnh vai trò của khu vực trong thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế Mỹ.

Ngày 11-11, Tổng thống Donald Trump sẽ tham gia các cuộc gặp song phương với Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tại Hà Nội.

Trước đó, Nhà Trắng ngày 29-9 đã ra thông báo chính thức khẳng định chuyến công du của Tổng thống Donald Trump và Phu nhân Melania Trump tới Việt Nam và một số nước châu Á vào đầu tháng 11 năm nay. Theo đó, Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ tới Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam, Philippines và Hawaii từ ngày 3 đến 14-11-2017.

Tổng thống Donald Trump sẽ tham gia một loạt các hoạt động song phương, đa phương và văn hoá, trong đó có Tuần lễ cấp cao APEC và hội nghị thượng đỉnh ASEAN (Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á) tại Philippines.

Chuyến công du thể hiện cam kết liên tục của Mỹ đối với các liên minh và quan hệ đối tác của Mỹ trong khu vực. Thông cáo cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ thảo luận với các đối tác về tầm quan trọng của một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, trong đó có tự do thương mại một cách bình đẳng, đối với sự thịnh vượng và an ninh của Mỹ.

Tuần lễ cấp cao APEC 2017 là hoạt động cuối cùng và quan trọng nhất trong năm APEC 2017 diễn ra từ ngày 6 đến 11-11 tại TP Đà Nẵng, dự kiến lãnh đạo của 21 nền kinh tế thành viên và khoảng 10.000 đại biểu trong và ngoài nước tham dự. Đến nay, công tác tổ chức đã cơ bản hoàn tất, trong đó tính đến những phương án dự phòng, những phương án an ninh, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm.. để đảm bảo diễn ra thành công đáp ứng những yêu cầu cũng như thông lệ của APEC. Hơn 250 đại diện của 20 nền kinh tế thành viên APEC và các tổ chức quan sát viên tham gia đoàn tiền trạm lần cuối cho biết rất ấn tượng với công tác tổ chức của Việt Nam, cả về cơ sở vật chất, chương trình hoạt động và các phương án bố trí lễ tân, an ninh, hậu cần, báo chí... 

Hoạt động đỉnh cao của Tuần lễ cấp cao sẽ diễn ra ngày 11-11 với các phiên họp kín của Lãnh đạo các nền kinh tế APEC. Phiên họp báo của Chủ tịch nước Trần Đại Quang vào chiều cùng ngày sẽ kết thúc chương trình Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. Trước đó, các nhà Lãnh đạo sẽ có hàng loạt các cuộc đối thoại, tiếp xúc, họp nhóm… để thúc đẩy các nội dung hợp tác trong khuôn khổ APEC và giữa APEC với các đối tác: Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC; Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam, diễn đàn xúc tiến thương mại đầu tư, nhiều cuộc họp cấp bộ trưởng, quan chức cao cấp và các cuộc họp bên lề khác...

Đến nay, hầu hết lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC đã xác nhận sẽ dự Tuần lễ cấp cao. Trong khuôn khổ Tuần lễ cấp cao sẽ có một số chuyến thăm của lãnh đạo các nền kinh tế. Việt Nam đang cùng các nền kinh tế thành viên thu xếp để đón tiếp trọng thị lãnh đạo các nền kinh tế dự Tuần lễ cấp cao. Các chuyến thăm song phương dịp này đang được thu xếp.

Lịch trình cụ thể của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chuyến công du châu Á đầu tiên do Nhà Trắng công bố ngày 16-10

Từ ngày 3 đến 14-11, ông chủ Nhà Trắng lần lượt đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam và Philippines. "Chuyến đi của tổng thống sẽ nhấn mạnh cam kết với các đồng minh và đối tác của Mỹ, đồng thời tái khẳng định khả năng dẫn đầu của Mỹ trong việc thúc đẩy một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở"-thông cáo của Nhà Trắng nêu rõ.

- Ngày 3-11: Ông Donald Trump dừng chân ở Bộ Chỉ huy Thái Bình Dương Mỹ tại Hawaii. Ông cũng sẽ thăm Trân Châu cảng.

- Ngày 5-11: Tổng thống Mỹ tới Nhật và hội đàm với Thủ tướng Shinzo Abe của nước chủ nhà.

- Ngày 7-11: Ông Donald Trump tới Hàn Quốc, gặp gỡ Tổng thống Moon Jae-in cũng như thăm binh lính Mỹ đóng tại đây. Trong bài phát biểu trước quốc hội Hàn Quốc, Tổng thống Mỹ dự kiến kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường sức ép tối đa lên Triều Tiên.

- Ngày 8-11: Tổng thống Mỹ đến Trung Quốc và tham gia "nhiều hoạt động văn hóa, thương mại song phương, bao gồm hội đàm Chủ tịch Tập Cận Bình".

- Ngày 10-11: Ông Donald Trump dự Diễn đàn APEC tại Đà Nẵng. Một ngày sau, ông hội đàm Chủ tịch Trần Đại Quang và các quan chức cấp cao Việt Nam tại Hà Nội.

- Ngày 12-11: Tổng thống Mỹ tới Philippines, dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập ASEAN và 40 năm quan hệ Mỹ - ASEAN. Ngày hôm sau, ông dự kiến gặp Tổng thống Rodrigo Duterte.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo