xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Donald Trump ủng hộ cô lập Qatar

Đỗ Quyên (Theo Reuters, Financial Times)

(NLĐO) - Dù Qatar đang là “nhà” của lượng quân nhân Mỹ lớn nhất ở Trung Đông song Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tán thành việc các quốc gia Vùng Vịnh cắt đứt quan hệ với nước này.

Viết trên tài khoản Twitter hôm 6-6, Tổng thống Mỹ khẳng định chuyến công du gần đây tới Trung Đông của ông đã có kết quả và bài phát biểu về vấn đề Hồi giáo của ông ở Ả rập Saudi đã khơi gợi cảm hứng cho quyết định của các nước Ả Rập cắt đứt quan hệ với Qatar, để phản đối hành động được cho là ủng hộ chủ nghĩa khủng bố của nước này.

"Trong chuyến công du Trung Đông, tôi đã nói rằng hành vi tài trợ cho tư tưởng cực đoan không thể tiếp tục được dung thứ. Và các nhà lãnh đạo đồng loạt chĩa mũi nhọn vào Qatar"- Tổng thống Donald Trump viết.

Theo Reuters, một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho biết ông Donald Trump sau đó đã có một cuộc điện đàm với Quốc vương Ả Rập Saudi Salman và nhấn mạnh sự cần thiết phải đoàn kết của các quốc gia vùng Vịnh.

"Thông điệp của Tổng thống Donald Trump là chúng ta cần đoàn kết trong khu vực để chống ý thức hệ khủng bố và các hoạt động tài trợ khủng bố. Điều quan trọng là vùng Vịnh phải đoàn kết vì hòa bình và an ninh trong khu vực" - quan chức Nhà Trắng nói trên cho biết.

Tổng thống Donald Trump ủng hộ cô lập Qatar - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump phát biểu ở Riyadh - Ả Rập Saudi hôm 21-5. Ảnh: Reuters

Theo chia sẻ của các cựu quan chức và cả những người đương nhiệm tại Washington với Reuters, giới chức Mỹ không được thông tin trước về quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao của Ả Rập Saudi với Qatar. Hành động này về sau cũng được nhiều quốc gia khác như Ai Cập, Bahrain, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE)... theo bước.

Dù Tổng thống Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ với động thái của các nước Ả Rập, Lầu Năm Góc ngày 6-6 lại tán dương Qatar vì việc tiếp đã nhận lực lượng quân đội Mỹ tại căn cứ không quân ở nước này và đảm bảo các cam kết vững bền với an ninh khu vực.

Hiện khoảng 8.000 quân nhân Mỹ đang đóng ở căn cứ al Udeid tại Qatar - căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông và là căn cứ cho các cuộc không kích của liên quân do Mỹ dẫn đầu chống nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria.

Theo một người phát ngôn Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis hôm 6-6 nói chuyện qua điện thoại với người đồng cấp Qatar song chi tiết cuộc thảo luận không được tiết lộ.

Cũng trong ngày 6-6, Điện Kremlin cho biết trong cuộc điện đàm với Quốc vương Qatar Tamim Bin Hamad Al Thani, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh sự quan trọng của việc giải quyết khủng hoảng bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani cùng ngày khẳng định nước này sẵn sàng tổ chức đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng với các nước láng giềng trong vùng Vịnh.

"Chúng tôi không phải là siêu cường, chúng tôi không tin tưởng vào việc giải quyết mọi thứ bằng đối đầu” - ông al-Thani nêu rõ.

Cuộc đi săn chim ưng rắc rối

Theo Financial Times, việc Qatar trả 1 tỉ USD tiền chuộc cho lực lượng thân Iran và có liên hệ với al Qaeda là "giọt nước tràn ly" khiến "anh em" Vùng Vịnh quyết định cắt đứt quan hệ với quốc gia này.

The 26 members of the hunting party were kidnapped by jihadis while hunting in southern Iraq in December 2015 Nhóm đi săn của Qatar bị bắt làm con tin tháng 12-2015. Ảnh: Daily Mail

Financial Times dẫn lời chỉ huy của các nhóm quân sự và quan chức chính phủ trong vụ cho biết Qatar đã chi khoản tiền trên để đổi lại sự an toàn cho 26 người bị bắt cóc trong một cuộc đi săn chim ưng ở miền Bắc Iraq. Một số trong đó là thành viên của hoàng tộc Qatar. Việc trả tiền chuộc được hoàn tất trong tháng 4.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo