xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Duterte dọa áp đặt thiết quân luật

Phương Võ

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tiếp tục có những phát biểu cứng rắn nhưng gây tranh cãi về cuộc chiến chống tội phạm ma túy, phần tử cực đoan đang phát động.

Phát biểu trước các thành viên một phòng thương mại ở TP Davao tối 14-1 (giờ địa phương), ông Duterte cảnh báo sẽ áp đặt thiết quân luật nếu vấn đề ma túy trở nên “rất độc hại” dù chỉ 1 tháng trước, ông còn bác bỏ khả năng này.

“Nếu tôi muốn và nếu tình hình trở nên rất độc hại, tôi sẽ ban bố thiết quân luật. Không ai có thể ngăn cản tôi” - ông Duterte tuyên bố, có ý ám chỉ đến Tòa án Tối cao và Quốc hội.

Philippines từng trải qua một thập niên đặt trong tình trạng thiết quân luật, bắt đầu tư những năm 1970. Vào tháng rồi, ông Duterte nhận định cuộc sống của người dân không hề cải thiện trong giai đoạn nêu trên.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte để ngỏ khả năng áp đặt thiết quân luật Ảnh: Reuters
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte để ngỏ khả năng áp đặt thiết quân luật Ảnh: Reuters

Kể từ khi lên nắm quyền vào cuối tháng 6-2016, ông Duterte xem nỗ lực chống ma túy là ưu tiên hàng đầu, dẫn đến không ít tranh cãi khi có hơn 6.000 người thiệt mạng trong cuộc chiến đẫm máu này.

Không dừng lại ở đó, ông Duterte cho biết đã ra lệnh binh sĩ ném bom những phần tử cực đoan đang đưa con tin chạy trốn trong nỗ lực ngăn chặn các vụ bắt cóc trên biển. Nhà lãnh đạo Philippines gọi tổn thất về tính mạng dân thường trong những vụ tấn công như thế là “thiệt hại phụ”.

Trước đó, ông Duterte đã nói với các đối tác Indonesia và Malaysia rằng họ có thể cho ném bom những tay súng bắt cóc người tại vùng biển chung của 3 nước và đưa con tin đến miền Nam Philippines. Giờ đây, ông Duterte cho biết đã ra lệnh cho các lực lượng trong nước làm điều tương tự.

Động thái này phần nào cho thấy Philippines, cũng như Indonesia và Malaysia, đang vật lộn với cuộc chiến ngăn chặn các vụ bắt cóc tống tiền trên biển - chủ yếu do nhóm Abu Sayyaf và các đồng minh gây ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo