xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Duterte tin “lời hứa danh dự” của Trung Quốc

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 23-3 khẳng định ông tin Trung Quốc sẽ không xây dựng trên bãi cạn tranh chấp Scarborough vì Bắc Kinh đã hứa như thế.

Giải thích lời nhận định của mình, ông Duterte tiết lộ Trung Quốc đã “hứa danh dự” và Bắc Kinh không muốn gây ảnh hưởng đến tình hữu nghị mới với Philippines.

"Tôi được thông báo rằng họ sẽ không xây dựng bất cứ công trình nào trên bãi cạn Scarborough vì họ tôn trọng tình hữu nghị giữa 2 nước. Họ sẽ không xây dựng bất cứ công trình nào… vì họ không muốn gây ảnh hưởng đến tình hữu nghị” – ông Duterte khẳng định tại buổi họp báo sáng sớm 23-3.

Ngoài ra, Tổng thống Duterte trích dẫn “lời hứa danh dự” của Trung Quốc nói với ông: “Chúng tôi sẽ không xây dựng bất cứ công trình nào ở đó cả”. Tuy nhiên, ông Duterte không tiết lộ thời điểm ông nhận được “lời hứa” này.


Tổng thống Duterte tiết lộ Trung Quốc đã hứa danh dự là sẽ không xây dựng trên bãi cạn Scaborough. Ảnh: Reuters

Tổng thống Duterte tiết lộ Trung Quốc đã "hứa danh dự" là sẽ không xây dựng trên bãi cạn Scaborough. Ảnh: Reuters

Tuần trước, một quan chức phụ trách các hòn đảo và rạn san hô Trung Quốc nắm quyền kiểm soát cho biết đang có kế hoạch xây dựng các trạm giám sát, kể cả trên bãi cạn Scarborough. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh hôm 22-3 khẳng định thông tin Bắc Kinh có kế hoạch xây dựng trạm giám sát trên bãi cạn Scarborough là “không đúng” và “gây hiểu lầm”.

Trước đó, ngày 19-3, Tổng thống Duterte khẳng định “chúng ta không thể ngăn cản Trung Quốc” sau khi được hỏi về khả năng Bắc Kinh xây hệ thống radar trên bãi cạn Scarborough.

Các hoạt động của Trung Quốc trên biển Đông đang được Philippines theo dõi sát sao sau khi Bắc Kinh xây dựng các đảo nhân tạo trong vùng đặc quyền kinh tế của Manila.

Bãi cạn Scarborough là khu vực tranh chấp giữa Trung Quốc và Philippines. Nằm cách bờ biển Philippines 200 km, bãi cạn này từng là khu vực đánh bắt cá chính của ngư dân Philippines trước khi bị Trung Quốc chặn đến khu vực này vào năm 2012.

Kể từ khi lên nắm quyền vào năm ngoái, Tổng thống Duterte đã tìm cách xây dựng mối quan hệ gần gũi với Bắc Kinh. Kể từ đó, Trung Quốc cho phép ngư dân Philippines tiếp cận bãi cạn Scarborough.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo