xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Erdogan tha những người “nhục mạ” mình

N. Thương (theo BBC)

(NLĐO) –Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29-7 cho biết ông sẽ rút đơn kiện đối với những người bị cáo buộc đã nhục mạ ông.

Phát biểu tại dinh tổng thống, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan chia sẻ rằng những cảm xúc về đoàn kết dân tộc đã tạo cảm hứng cho ông đưa ra quyết định này. Ông nói: “Tôi sẽ rút đơn kiện đối với tất cả các vụ kiện liên quan đến những lời sỉ nhục nhắm vào tôi”.

Ông Erdogan cho rằng đây là một cử chỉ thể hiện thiện chí của ông. Theo các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ, hiện có khoảng 2.000 người phải đối mặt với những cáo buộc xúc phạm hoặc thiếu tôn trọng ông Erdogan.

Nhưng mặt khác, ông Erdogan lại công kích mạnh mẽ những quốc gia đã chỉ trích hành động đàn áp của ông trong vụ đảo chính vừa qua và cho rằng những quốc gia này “hãy lo chuyện của chính mình trước”.


Ông Erdogan phát biểu tại Dinh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29-7. Ảnh: Reuters

Ông Erdogan phát biểu tại Dinh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm 29-7. Ảnh: Reuters

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ kỳ, tính đến ngày 29-7, đã có 18.000 người bị bắt giữ do tình nghi có liên quan đến vụ đảo chính khiến 270 người chết, bao gồm 24 kẻ đảo chính.

“Một số người cho chúng ta lời khuyên. Họ nói rằng họ cảm thấy lo ngại. Hãy lo chuyện của các người trước đi. Hãy nhìn vào hành động của chính các người. Không một ai đến đây để chia buồn, dù là từ Liên minh châu Âu hay phương Tây. Những đất nước hay những nhà lãnh đạo không lo lắng cho nền dân chủ của Thổ Nhĩ Kỳ, cuộc sống của người dân Thổ Nhĩ Kỳ hay tương lai của đất nước này nhưng lại lo lắng cho số phận của những kẻ nổi loạn, những người như vậy không thể là bạn của chúng ta” - ông Erdogan đáp trả.

Ông Erdogan còn công kích cả Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ Joseph Votel và cáo buộc Tư lệnh Votel “đứng về phía những kẻ chủ mưu đảo chính”.


Ông Erdogan bắt tay các sĩ quan an ninh tại trụ sở Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm ở Ankara. Ảnh: EPA

Ông Erdogan bắt tay các sĩ quan an ninh tại trụ sở Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm ở Ankara. Ảnh: EPA

Nguyên nhân của những lời công kích này là do ông Votel hôm 28-7 cảnh báo việc Thổ Nhĩ Kỳ bỏ tù tướng lĩnh quân đội có thể làm tổn hại đến việc hợp tác quân sự giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ. Sau cáo buộc của ông Erdogan, tướng Votel phủ nhận liên quan tới cuộc đảo chính bất thành ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố cải tổ quân đội vào tối 28-7, trong đó có việc loại ngũ 1.700 quân nhân. Khoảng 40% tướng lĩnh và đô đốc bị cách chức kể từ sau đảo chính. Ngoài ra, hơn 66.000 nhân viên nhà nước mất việc, 142 cơ quan truyền thông bị đóng cửa và 89 nhà báo bị bắt, theo đài CNN.

Phát biểu tại cùng sự kiện, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim nói Thổ Nhĩ Kỳ đã loại bỏ thành công những phần tử có liên quan đến giáo sĩ Fethullah Gulen (đang sống lưu vong tại Mỹ) ra khỏi quân đội. Thổ Nhĩ kỳ cáo buộc ông Gulen đứng sau vụ đảo chính nhưng ông Gulen đến nay vẫn phủ nhận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo