xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Hàn Quốc tới Bình Nhưỡng, ông Kim Jong-un gây bất ngờ

Đỗ Quyên - Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Nhà lãnh đạo Triều Tiên hôm 18-9 đã bất ngờ xuất hiện tại sân bay quốc tế Sunan tại Bình Nhưỡng để đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tới tham dự sự kiện hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần 3

Cuộc gặp lần thứ 3 trong năm giữa hai nhà lãnh đạo này nhằm phá vỡ bế tắc trong đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên, cũng như cải thiện hơn nữa quan hệ liên Triều.

Ban đầu trong đoàn đón tiếp phái đoàn Hàn Quốc có em gái của ông Kim Jong-un và nhiều quan chức nước này cùng hàng ngàn người dân cầm cờ, hoa vẫy chào. Tuy nhiên, sau đó ông Kim Jong-un cùng phu nhân Ri Sol Ju xuất hiện chủ trì lễ đón tiếp. 

Cuộc họp chính thức đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo sẽ diễn ra sau tiệc trưa. Theo kế hoạch, Đệ nhất phu nhân Kim Jung-sook sẽ đến tham quan một bệnh viện nhi và một nhạc viện tại Bình Nhưỡng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên hôm 18-9 đã bất ngờ xuất hiện tại sân bay quốc tế Sunan tại Bình Nhưỡng để đón Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in đến nhà khách Paekhwawon ở Bình Nhưỡng, nơi họ có buổi ăn trưa làm việc.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tham gia đoàn diễu hành xe dọc các con đường ở thủ đô Bình Nhưỡng.

12:44 ngày 18/09/2018

Hai ông Kim, Moon dự kiến hội đàm trong 90 phút

Theo Nhà Xanh, cuộc họp đầu tiên giữa Tổng thống Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Kim Jong-un sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 18-9 (giờ địa phương), dự kiến kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày.

Trong khi đó, Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook và các doanh nhân đi cùng ông Moon cũng sẽ gặp gỡ các quan chức bên phía Triều Tiên, thư ký báo chí của tổng thống Hàn Quốc, Yoon Young-chan, nói với phóng viên.

 

1
Vợ chồng Tổng thống Moon Jae-in tiếp đón ông Kim Jong-un và phu nhân hôm 18-9. Ảnh: Yonhap

12:38 ngày 18/09/2018

Diễu hành tại Bình Nhưỡng

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tham gia đoàn diễu hành xe dọc các con đường ở thủ đô Bình Nhưỡng.

Hai nhà lãnh đạo ở trên một chiếc limousine màu đen, mỉm cười và vẫy tay. Trong đoàn diễu hành còn có xe hơi và mô-tô.

trieutien1
Hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc diễu hành. Ảnh: Yonhap

11:25 ngày 18/09/2018

Hai nhà lãnh đạo đến nhà khách Paekhwawon

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và Tổng thống Moon Jae-in đến nhà khách Paekhwawon ở Bình Nhưỡng, nơi họ có buổi ăn trưa làm việc.

Nhà khách Paekwawon cũng là nơi các Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và Roh Moo-hyun nghỉ ngơi khi đến Bình Nhưỡng dự hội nghị thượng đỉnh vào các năm 2000 và 2007 .

 

10:15 ngày 18/09/2018

Cơ hội tốt để cải thiện mối quan hệ liên Triều

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 18-9 gọi hội nghị thượng đỉnh giữa 2 miền Triều Tiên trong tuần này là "cơ hội tốt" để cải thiện quan hệ song phương.

"Hội nghị thượng đỉnh Bình Nhưỡng nhằm thực hiện tuyên bố Bàn Môn Điếm về hòa bình, thịnh vượng và thống nhất bán đảo Triều Tiên sẽ mang lại cơ hội quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển các mối quan hệ giữa 2 miền Triều Tiên đang làm nên lịch sử mới" - hãng thông tấn KCNA nhận định.

 

bc817f995e5447429d5aef7bfe72ad1d
Bản tin của KCNA nói về chuyến thăm Bình Nhưỡng của Tổng thống Moon Jae-in. Ảnh: Yonhap

 

 

09:57 ngày 18/09/2018

Hội đàm bắt đầu lúc 15 giờ 30 phút (giờ địa phương)

Yonhap đưa tin hai nhà lãnh đạo Triều Tiên và Hàn Quốc sau khi dùng bữa tiệc trưa sẽ bắt đầu hội đàm lúc 15 giờ 30 phút (giờ địa phương) ngày 18-9.

Sau đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhiều khả năng chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng thống Moon Jae-in vào buổi tối.

Theo lịch trình, đến ngày 19-9, hai nhà lãnh đạo tiếp tục hội đàm trước khi ông Moon dự tiệc rồi trở về nước.

Phát biểu trước khi đến Bình Nhưỡng, ông Moon cho biết sẽ nỗ lực thúc đẩy kết quả đột phát trong thương thảo về phi hạt nhân hóa trong chuyến thăm Triều Tiên lần này.

trieutien

Ông Kim Jong-un và phu nhân đón Tổng thống Moon Jae-in và phu nhân. Ảnh: Yonhap

09:23 ngày 18/09/2018

Đài truyền hình Hàn Quốc phát sóng trực tiếp diễn tiến Tổng thống Hàn Quốc  Moon Jae-in tới Bình Nhưỡng để tham dự Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 trong năm nay với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Sự kiện này được đông đảo người dân ở Hàn Quốc dõi theo.

moon-012
Người dân xem truyền hình tại Seoul. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, sự quan tâm và kỳ vọng vào các cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Triều đã nguôi lạnh đi nhiều so với cuộc gặp đầu tiên hồi tháng 4.

Những con số khảo sát gần nhất cho thấy tỉ lệ ủng hộ Tổng thống Moon rớt xuống mức 49%, đánh dấu lần đầu tiên tỉ lệ ủng hộ xuống dưới ngưỡng 50% kể từ khi ông nhậm chức hồi tháng 5-2017. Điều này phản ánh sự hoài nghi đáng chú ý tại Hàn Quốc đối với thượng đỉnh liên Triều mới nhất.

Trong khi đó, tại cuộc khảo sát ngay sau cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên hồi tháng 4, tỉ lệ ủng hộ ông Moon lên tới 83% - chứng tỏ dư luận phấn khích với cú bắt tay lịch sử, cùng nhau bước chân qua đường biên giới và các cảnh tượng đáng chú ý khác mà hai nhà lãnh đạo tạo ra sau nhiều năm căng thẳng leo thang.

Nhận định về sự sụt giảm mạnh nói trên, ông Kim Tae-woo, cựu Chủ tịch Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc - có trụ sở ở Seoul, nói: "Người dân (Hàn Quốc) đang bắt đầu hiểu ra rằng Triều Tiên sẽ không dễ dàng từ bỏ hạt nhân".

09:08 ngày 18/09/2018

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tới tận sân bay để đón tiếp Tổng thống Hàn Quốc  Moon Jae-in khi ông tới Bình Nhưỡng tham dự hội nghị thượng đỉnh liên Triều thứ 3.

Nhà lãnh đạo trẻ của Triều Tiên và Tổng thống Hàn Quốc ôm chặt tại sân bay quốc tế Sunan ở Bình Nhưỡng sáng 18-9 trong khi hàng ngàn người dân Hàn Quốc chúc mừng và vẫy cờ, hoa chào đón cùng một tấm bản dồ xanh, trắng biểu tượng cho một bán đảo Triều Tiên thống nhất.

Hai nhà lãnh đạo cùng các phu nhân bắt tay nhau và cùng bắt tay các quan chức hai bên trước khi duyệt đội danh dự.

 

08:59 ngày 18/09/2018

moon-011
Người dân xem truyền hình tại Seoul, trên màn hình là cảnh tượng Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đón chào Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tại sân bay quốc tế Sunan tại Bình Nhưỡng Ảnh: Reuters
moon-009

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vẫy tay khi ông cùng duyệt đội danh dự với Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại sân bay quốc tế Sunan tại Bình Nhưỡng Ảnh: Reuters

moon-010
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại sân bay quốc tế Sunan tại Bình Nhưỡng Ảnh: Reuters

08:52 ngày 18/09/2018

moon-008
Đội danh dự của Triều Tiên trong lễ tiếp đón Tổng thống Hàn Quốc tại sân bay quốc tế Sunan tại Bình Nhưỡng Ảnh: Reuters

08:46 ngày 18/09/2018

moon-005

Người dân xem truyền hình tại Seoul, trên màn hình là cảnh tượng Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đón chào Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in bằng cái ôm nồng ấm tại sân bay quốc tế Sunan tại Bình Nhưỡng Ảnh: Reuters

08:44 ngày 18/09/2018

moon-004
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in duyệt đội danh dự tại sân bay quốc tế Sunan tại Bình Nhưỡng Ảnh: Reuters

08:41 ngày 18/09/2018

moon-003
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in duyệt đội danh dự tại sân bay quốc tế Sunan tại Bình Nhưỡng Ảnh: Reuters

08:40 ngày 18/09/2018

moon-001

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và và phu nhân Ri Sol Ju đón chào Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Jung-sook tại sân bay quốc tế Sunan tại Bình Nhưỡng Ảnh: Reuters

08:27 ngày 18/09/2018

moon-002

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in duyệt đội danh dự tại sân bay quốc tế Sunan tại Bình Nhưỡng Ảnh: Reuters

08:23 ngày 18/09/2018

Chuyến bay của ông Moon tới sân bay quốc tế Sunan của Bình Nhưỡng vào lúc 9 giờ 50, theo giờ địa phương (tức 7 giờ 50, theo giờ Việt Nam). Hàng trăm người dân Triều Tiên, trong đó có em gái của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cô Kim Yo-jong xuất hiện trong đoàn đón Tổng thống Hàn Quốc.

Ông Moon tới thủ đô Hàn QuỐC sau khoảng 1 giờ bay trên chuyến bay từ Căn cứ Không quân Seoul ở Seongnam vào lúc 8 giờ 55, theo giờ địa phương (tức 6 giờ 55, theo giờ Việt Nam). Đi cùng với ông Moon có phu nhân Kim Jung Sook và khoảng 110 thành viên trong phái đoàn, trong đó có nhiều lãnh dạo doanh nhân.

moon-006
Hàng trăm người dân Triều Tiên chờ đón Tổng thống Hàn Quốc tại sân bay
moon-007
Em gái của Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, cô Kim Yo-jong xuất hiện trong đoàn đón Tổng thống Hàn Quốc

 

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo