xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống “khắc khổ”

Phương Võ

Lên nắm quyền vài tháng, Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari, 72 tuổi, đã lấy lòng dân khi quyết định công khai tài sản.

Nhân dịp này, ông Garba Shehu, phụ tá về truyền thông của tổng thống, ca ngợi “sếp” mình có lối sống “khắc khổ và đơn giản” dù không cho biết giá trị toàn bộ tài sản của ông. Theo ông Shehu, con số cụ thể sẽ được công bố một khi quá trình kiểm tra hoàn tất.

Trước mắt, người ta chỉ biết Tổng thống Buhari có 150.000 USD trong ngân hàng và một số cổ phần của 3 công ty. Ngoài ra, nhà lãnh đạo này có 7 ngôi nhà, một số nông trại, 1 trang trại gia súc, 2 mảnh đất để không…

Đáng chú ý, thông tin về số lượng xe hơi của ông Buhari khá mập mờ, ngoài 2 chiếc mua từ tiền tiết kiệm còn có một số chiếc được chính phủ liên bang cấp do từng là người đứng đầu nhà nước trong giai đoạn 1984-1985. Những người ủng hộ cũng tặng ông một số chiếc xe sau khi đoàn xe của ông bị trúng bom của phiến quân Boko Haram hồi tháng 7-2014.

 

Tổng thống Nigeria Muhammadu BuhariẢnh: AP
Tổng thống Nigeria Muhammadu BuhariẢnh: AP

 

Hiện chưa rõ Tổng thống Buhari sống thanh đạm đến đâu nhưng đài CNN nhận định ông vẫn được xem là người giàu có tại Nigeria nếu những kê khai trên chính xác.

So với ông Buhari thì tài sản của cấp phó Yemi Osinbajo xem ra chỉ có hơn chứ không kém. Theo kê khai, ông Osinbajo có 900.000 USD trong các tài khoản ngân hàng, 1 ngôi nhà 4 phòng ngủ và 2 căn hộ trong nước cùng 1 bất động sản ở thị trấn Bedford - Anh. Ông này còn sở hữu cổ phần trong 6 công ty tư nhân và 3 xe hơi.

Kể từ khi tuyên thệ nhậm chức vào cuối tháng 5, ông Buhari cam kết trấn áp nạn tham nhũng đang hoành hành nền kinh tế lớn nhất châu Phi này. Vào tháng rồi, ông cho biết khoảng 150 tỉ USD đã biến mất khỏi ngân khố quốc gia.

Một quan chức Nigeria mới đây khẳng định một cựu bộ trưởng dưới thời người tiền nhiệm Goodluck Jonathan từng lấy trộm 6 tỉ USD tiền công quỹ. Điều đáng nói là ông Jonathan từ chối công khai tài sản khi ngồi ghế tổng thống dù đã làm thế khi còn là phó tổng thống của chính quyền ông Umaru Yar’Adua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo