xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Mỹ ký luật trừng phạt Nga

H.Bình (Theo Reuters, Tân Hoa Xã)

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 18-12 ký ban hành một luật nhằm áp đặt những biện pháp trừng phạt Nga cứng rắn hơn nhưng loại trừ việc tiến hành những bước đi bổ sung trong thời gian này.

Hồi tuần trước, dự luật “Ủng hộ tự do tại Ukraine” đã được lưỡng viện Quốc hội Mỹ thông qua. Theo đó cho phép chính phủ của ông Obama áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới nhằm vào các công ty năng lượng và quốc phòng của Nga do Nga "tiếp tục can dự vào cuộc nổi dậy ở miền Đông Ukraine". Luật này cho phép ông Obama cung cấp viện trợ quân sự trị giá 350 triệu USD cho Ukraine, bao gồm các vũ khí chống tăng và thiết giáp.

 

A man carries a bag attached with an orange and black ribbon of St. George as he walks past a billboard in the Crimean port of Sevastopol, November 29, 2014. The billboard reads: Whats next? At least the stones are from the sky! We are at home! REUTERS/Pavel Rebrov

Chính phủ của ông Obama có thể áp đặt thêm các lệnh trừng phạt mới,

nhằm vào các công ty năng lượng và quốc phòng Nga. Ảnh: REUTERS

 

Song song đó, Liên hiệp châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung chống Crimea nhằm chuyển tải thông điệp khối này sẽ không công nhận sự sáp nhập của Nga đối với lãnh thổ của Ukraine. Cụ thể, cấm toàn bộ hoạt động đầu tư ở bán đảo này, chấm dứt hoạt động giúp đỡ thăm dò dầu khí ở Biển Đen của Nga và nghiêm cấm các tàu du lịch châu Âu ghé qua các cảng tại đây.

Trong cuộc hội đàm tại Brussels - Bỉ vào hôm 18-12, các nhà lãnh đạo EU cam kết tiếp tục tăng áp lực đối với Nga bất chấp cuộc khủng hoảng tiền tệ và nền kinh tế đang gặp khó khăn của nước này, các nhà ngoại giao cho biết. Trước đó, EU đã nghiêm cấm các công ty thuộc khối xuất khẩu hàng hóa và công nghệ dùng trong thăm dò và sản xuất dầu, khí và khoáng chất tại Crimea cũng như sử dụng trong các lĩnh vực vận tải, viễn thông và năng lượng.

Trong diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko vừa trình Rada Tối cao (Quốc hội) dự luật sửa đổi các luật liên quan tới việc bãi bỏ chính sách không liên kết của Ukraine.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo