xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Trump xuất viện và hứng "bão" chỉ trích

Xuân Mai

Tổng thống Donald Trump đối mặt làn sóng chỉ trích mới vì gỡ bỏ khẩu trang khi về đến Nhà Trắng và thúc giục người dân đừng sợ dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của hơn 215.000 người tại Mỹ

Trở về từ Trung tâm Quân y quốc gia Walter Reed hôm 5-10 sau 3 ngày điều trị, ông Trump đã tuyên bố trong đoạn video được đăng tải lên mạng Twitter rằng: "Đừng để dịch Covid-19 chi phối chúng ta. Đừng sợ dịch Covid-19. Vắc-xin ngừa dịch Covid-19 sẽ sớm có".

Tuyên bố về vắc-xin của ông Trump được đưa ra giữa lúc tờ The New York Times (Mỹ) cho hay các quan chức cấp cao Nhà Trắng đang nỗ lực ngăn những quy định mới của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) về việc tung vắc-xin tiềm năng ra thị trường. Những bổ sung mới này có thể cản trở việc ra mắt vắc-xin trước cuộc bầu cử ngày 3-11. Nhà Trắng cho rằng "không có lý do lâm sàng hoặc y tế" cần thiết để thực hiện quy định bổ sung của FDA.

Động thái xem nhẹ sự nguy hiểm của dịch Covid-19 của ông Trump sau khi xuất viện đã vấp phải sự phản đối của giới chuyên gia. GS William Schaffner, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế thuộc Trường ĐH Vanderbilt (Mỹ), cho biết: "Tôi đã rất kinh ngạc khi ông ấy nói rằng không nên sợ dịch Covid-19. Đây là căn bệnh đang giết chết khoảng một ngàn người mỗi ngày, phá hủy nền kinh tế, khiến nhiều người mất việc làm. Đây là một loại virus gây chú ý và sợ hãi". Chuyên gia này cho rằng thông điệp của Tổng thống Trump là nguy hiểm vì nó khuyến khích những người ủng hộ ông phớt lờ các khuyến nghị cơ bản để giữ an toàn cho bản thân.

Ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden cũng nhanh chóng chia sẻ hình ảnh đối lập giữa ông và ông Trump cùng bình luận khẩu trang cứu người vì giúp ngăn sự lây nhiễm của dịch Covid-19. Tỏ ra gay gắt, Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi hôm 5-10 cho rằng việc ông Trump nhanh chóng xuất viện trở về Nhà Trắng là động cơ chính trị chứ không phải vấn đề y tế và khoa học, đồng thời cảnh báo quyết định này sẽ là một ví dụ nguy hiểm cho một quốc gia vẫn đang chật vật ngăn chặn dịch Covid-19.

Tổng thống Trump xuất viện và hứng bão chỉ trích - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump gỡ khẩu trang tại ban công Nhà Trắng ở thủ đô Washington - Mỹ sau khi xuất viện hôm 5-10 Ảnh: Reuters

Nhiều nghi vấn tiếp tục xoay quanh tình trạng sức khỏe của ông Trump sau khi các bác sĩ của ông đã đưa ra những thông tin mâu thuẫn và không rõ ràng hồi cuối tuần qua. Theo hãng tin Reuters, các bác sĩ cho biết độ bão hòa ôxy trong máu của ông Trump có lúc giảm xuống thấp khiến ông phải thở ôxy hôm 2, 3-10 và ông Trump sẽ tiêm liều kháng virus remdesivir cuối cùng tại Nhà Trắng trong ngày 6-10.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ, những trường hợp nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19 nhẹ cũng có thể lây nhiễm cho người khác và cần được cách ly ít nhất 10 ngày. Tổng thống Trump dự kiến tiếp tục quãng thời gian phục hồi tại Nhà Trắng nhưng đã ra tín hiệu về việc ông sẽ không đứng ngoài chiến dịch tranh cử quá lâu.

Nhà Trắng trở thành "điểm nóng" mới của dịch Covid-19 vì không bảo đảm việc thực thi các biện pháp giãn cách xã hội nhằm phòng dịch. Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany hôm 5-10 thông báo kết quả dương tính với SARS-CoV-2, trở thành người thứ 11 trong nhóm thân cận với Tổng thống Trump bị chẩn đoán nhiễm bệnh. Bà McEnany đã tổ chức một cuộc họp báo với các phóng viên hôm 1-10 và không đeo khẩu trang.

Hai nhân viên làm việc trong phòng báo chí của Nhà Trắng là Chad Gilmartin và Karoline Leavitt cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, theo hãng tin Reuters. Một số phóng viên nói rằng họ không cảm thấy an toàn khi ở Nhà Trắng và đang tích cực tránh xuất hiện trừ khi thực sự cần thiết. 

Dịch Covid-19 quay lại "ám" Mỹ, châu Âu

Dịch Covid-19 đang lây lan trở lại tại phần lớn nước Mỹ, đe dọa đến vùng nông thôn và các thành phố nhỏ. Dịch bệnh nhìn chung đã giảm tại một số bang đông dân, như California và Florida. Dù vậy, nó lại đang tác động tiêu cực đến miền Trung Tây và quay lại một số bang ở miền Đông Bắc. Theo số liệu thống kê, số ca mới bình quân trong 7 ngày hiện cao hơn so với thời điểm một tháng trước tại 34 bang. Một số chuyên gia y tế đã cảnh báo về sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 khi thời tiết lạnh hơn buộc nhiều người ít ra ngoài trời hơn trong lúc không ít địa phương mở cửa lại trường học.

Chuyên gia William Schaffner của Trường ĐH Vanderbilt (Mỹ) nhận định với trang Bloomberg rằng tình trạng người dân tại các vùng thôn quê không đeo khẩu trang hoặc giữ khoảng cách xã hội, cộng với thời tiết giá rét và bệnh cúm đang đe dọa làm gia tăng thêm sức ép lên hệ thống chăm sóc sức khỏe. Trong nỗ lực đối phó, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo đã ra lệnh đóng cửa trường học tại một số điểm nóng về Covid-19, trong đó có một vài địa phương ở TP New York. Theo trang worldometers.info, số ca Covid-19 tại Mỹ đã tăng lên hơn 7,6 triệu trong lúc hơn 215.000 người tử vong.

Tình hình Covid-19 tại châu Âu cũng không khả quan hơn khi số ca mới tăng tại nhiều nơi. Đáng chú ý, nhà chức trách ở thủ đô Paris - Pháp đã ra lệnh đóng cửa các quán bar và cà phê trong 2 tuần, kể từ ngày 6-10. Bước đi này diễn ra sau khi Pháp ghi nhận gần 17.000 ca Covid-19 mới hôm 3-10, một con số cao kỷ lục kể từ khi nước này tiến hành xét nghiệm trên diện rộng.

H.Phương

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo