xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Obama nói về phút cuối của Bin Laden

Hải Ngọc (Theo CNN, Fox)

(NLĐO) – Tổng thống Barack Obama hy vọng trong những khoảnh khắc cuối đời, trùm khủng bố Osama bin Laden kịp nhận ra rằng cuối cùng nước Mỹ cũng đã đến để trả thù và đòi lại công lý cho 3.000 người thiệt mạng trong vụ 11-9-2001.

Nhân dịp đánh dấu 5 năm chiến dịch tiêu diệt Bin Laden (2-5-2011), Tổng thống Obama và những cố vấn cấp cao của ông đã trả lời phỏng vấn độc quyền phóng viên Peter Bergen của đài CNN trong chương trình đặc biệt mang tên “We Got Him': President Obama, Bin Laden and the Future of the War on Terror” (tạm dịch: Chúng ta đã bắt được hắn: Tổng thống Obama, Bin Laden và tương lai của cuộc chiến chống khủng bố).

Đây cũng là lần đầu tiên ông Obama trả lời phỏng vấn tại Phòng Tình huống của Nhà Trắng. Tại căn phòng này đã lưu lại tấm hình nổi tiếng, chụp tổng thống Mỹ cùng các quan chức cấp cao theo dõi chiến dịch diễn ra ở Pakistan xa xôi.

Khung cảnh tại phòng Tình huống 5 năm trước, khi giới lãnh đạo cấp cao Mỹ theo dõi cuộc đột kích. Ảnh: White House
Khung cảnh tại phòng Tình huống 5 năm trước, khi giới lãnh đạo cấp cao Mỹ theo dõi cuộc đột kích. Ảnh: White House

Khi ông Bergen lưu ý “người cuối cùng mà Bin Laden nhìn thấy là một người Mỹ”, ông chủ Nhà Trắng tiếp lời: “Và hy vọng lúc ấy, hắn hiểu ra rằng người Mỹ không bao giờ quên khoảng 3.000 người mà hắn giết chết”.

Chiến dịch Neptune Spear (tạm dịch: Cây đinh ba của Hải vương) bắt đầu từ đêm 1-5-2011. Sau khi lọt được vào khu dinh thự ở Abbottabad - Pakistan, các thành viên của lực lượng đặc nhiệm SEAL thuộc Hải quân Mỹ đã tiêu diệt trùm khủng bố vào khoảng 1 giờ sáng ngày 2-5-2011 (giờ địa phương).

Hôm 1-5 vừa qua, Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) kỷ niệm sự kiện này bằng cách tường thuật lại những diễn biến của chiến dịch tương ứng với mốc thời gian của quá khứ.

Theo báo giới Mỹ, chính quyền Tổng thống Obama xem chiến tích tiêu diệt Bin Laden là bằng chứng cho thấy dù rất thận trọng trong đối ngoại song ông Obama luôn hành động vì lợi ích của người dân Mỹ và theo đuổi quyết liệt cuộc chiến chống khủng bố.

Tổng thống Obama trong cuộc phỏng vấn với CNN. Ảnh: CNN
Tổng thống Obama trong cuộc phỏng vấn với CNN. Ảnh: CNN

Trong cuộc phỏng vấn với đài CNN, ông Obama bộc bạch cơ hội tiêu diệt Bin Laden hiếm hoi tới mức ông sẵn sàng chấp nhận thất bại cũng như mất mặt với cộng đồng quốc tế còn hơn là bỏ lỡ thời cơ vào tháng 5-2011.

“Sau khi bàn luận với những quan chức then chốt, tôi thấy rằng đây là cơ hội tốt nhất để tóm cổ Bin Laden” – ông Obama kể với phóng viên Bergen. “Nếu chúng tôi không hành động, hắn sẽ lại lặn mất. Và có thể mất nhiều năm nữa hắn mới lộ diện trở lại”.

Tổng thống Mỹ kể tiếp: “Chúng tôi biết phía Pakistan sẽ phản ứng mạnh. (…) Nếu đó không phải là Bin Laden, chúng tôi sẽ mất hết thể diện với cộng đồng quốc tế bởi một khi chiến dịch bắt đầu, chúng tôi không thể giữ bí mật”.

Hiểu rõ những nguy cơ ấy nhưng ông Obama nói ông tin chắc 23 đặc nhiệm SEAL bay đến Pakistan vào đêm không trăng ấy sẽ quay về.

Khởi đầu không suôn sẻ

Tổng thống Obama cho biết khi ông bước vào Phòng Tình huống để theo dõi cũng là lúc một trong số các trực thăng Black Hawk tham gia chiến dịch rơi xuống đất.

“Đó không phải là một khởi đầu lý tưởng” – ông nhớ lại. “Chúng tôi đều lo lắng. Tin tốt là các đặc nhiệm không hề hấn gì. Tin xấu là chiếc trực thăng bị hư hại”.

Một trong số 23 đặc nhiệm SEAL có mặt đã đặt thuốc nổ để phá hủy hoàn toàn chiếc trực thăng. Tổng thống nói: “Dù chúng tôi có chiếc trực thăng rất tốt và cũng đã luyện tập hạ cánh nhiều lần song chúng tôi không tính đến yếu tố nhiệt độ. Các trực thăng bắt đầu hoạt động khác lạ khi tiếp cận khu biệt thự bởi nhiệt độ lúc đó tăng lên”.

Khu biệt thự nơi Bin Laden ẩn náu ở Pakistan. Ảnh: Reuters
Khu biệt thự nơi Bin Laden ẩn náu ở Pakistan. Ảnh: Reuters

Ông chủ Nhà Trắng mô tả quá trình lên kế hoạch chiến dịch là “tỉ mỉ, kỹ càng”. “Chúng tôi chuẩn bị tốt nhất trong khả năng của mình. (…) Bạn luôn phải làm việc với các giả thuyết. Quyết định bạn đưa ra không thể chắc chắn 100% nhưng đó là quyết định dựa trên những thông tin tốt nhất mà bạn có” – ông Obama lý giải.

Ông nói thêm bản thân đã sớm có ý định triển khai đặc nhiệm SEAL đến Pakistan để tróc nã Bin Laden song vẫn đợi các cố vấn tranh luận thêm. “Kinh nghiệm cho thấy quá trình tốt sẽ dẫn đến kết quả tốt. (…) Chúng tôi không nhìn sự việc qua lăng kính màu hồng. Chúng tôi biết rất rõ các nguy cơ kèm theo chiến dịch này” – tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo