xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Philippines chỉ trích Liên Hiệp Quốc can thiệp

P.Nghĩa (Theo Philstar, Reuters)

(NLĐO) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm 17-8 phản ứng mạnh về điều mà ông xem là sự can thiệp của Liên Hiệp Quốc (LHQ) vào công việc nội bộ của nước này.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm ngày thành lập lực lượng cảnh sát, Tổng thống Duterte thắc mắc tại sao LHQ lại dễ dàng can thiệp vào chính quyền của ông trong khi còn những vấn đề quan trọng hơn như các cuộc xung đột ở Trung Đông.

Nhà lãnh đạo Philippines cho rằng những ngươi chỉ trích ông cứ mở miệng ra là phàn nàn nhưng lại im lặng về các nạn nhân bị tội phạm giết chết.

“Tại sao LHQ dễ bị tác động để can thiệp vào công việc của nước cộng hòa này? Hiện chỉ có khoảng 1.000 tội phạm tử vong, trong khi có rất nhiều phụ nữ vô tội và trẻ em bị giết mà không đòi được công lý” – ông nói.

Thậm chí, theo trang Breibart, Tổng thống Duterte dọa sẽ "đánh vào đầu" bất kỳ đại diện nào mà Ủy ban Nhân quyền LHQ gửi sang để giám sát chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy của nước ông. Nhà lãnh đạo Philippines còn gọi những người quan tâm đến nhân quyền trong nhiệm kỳ của ông là "kẻ ngốc".

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: PHILSTAR
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: PHILSTAR

Tổng thống Duterte bị chỉ trích dữ dội sau khi phát động chiến dịch trấn áp nghi phạm ma túy. Tuy nhiên, ông khẳng định cái chết của họ không liên quan đến chính phủ.

Phản ứng trên được đưa ra sau khi Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon gần đây lên án các vụ giết người không qua xét xử của nhà lãnh đạo Philippines. Văn phòng LHQ về Ma túy và Tội phạm cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng số nghi phạm mất mạng ở Philippines gia tăng đột biến.

Tổng thống Duterte giải thích ma túy khiến nhiều gia đình tan vỡ nên diệt trừ tội phạm dính dáng đến tệ nạn này là điều cần thiết. Ông còn trích dẫn một báo cáo của Cơ quan Phòng chống Ma túy Philippines năm 2014 cho thấy có khoảng 3,7 triệu người dân trong nước nghiện ma túy. Ông tuyên bố chiến dịch thanh trừng nghi phạm ma túy vẫn sẽ tiếp tục bất chấp những chỉ trích.

“Chúng tôi không muốn chiến tranh. Chúng tôi không thể xây dựng một quốc gia bằng xương trắng của người dân” - Tổng thống Duterte nhấn mạnh.

Thêm vào đó, nhà lãnh đạo Philippines nói với các quan chức cảnh sát rằng họ không cần bận tâm đến LHQ. Dù vậy, ông đã ra lệnh cho Bộ Nội vụ điều tra tất cả các vụ giết người trong những chiến dịch của cảnh sát.

Cuối bài phát biểu hôm 17-8, ông Duterte kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng e ngại Philippines, đồng thời mời gọi họ đầu tư vào nước mình. Không những vậy, ông tuyên bố chính phủ của ông sẵn sàng đối mặt với bất kỳ cuộc điều tra nào về cái chết của các nghi phạm ma túy.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo