xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Philippines đáp máy bay tới vùng bị thiệt hại bởi siêu bão Goni

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte sẽ thị sát các khu vực bị ảnh hưởng bởi siêu bão Goni sau khi hứng chịu chỉ trích vì ở quê nhà lúc cơn bão đổ bộ.

Hôm 2-11, Reuters dẫn lời phát ngôn viên của tổng thống Philippines, Harry Roque, phát biểu tại một cuộc họp báo: "Mục tiêu là không có thương vong nhưng vì mọi người buộc phải sơ tán nên chúng tôi vẫn ghi nhận thương vong dù đã giảm thiểu. Tổng thống Duterte sẽ đáp máy bay từ quê nhà Davao tới thủ đô Manila trong ngày 2-11 (giờ địa phương) để thị sát các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ trên không".

Ông chủ Điện Malacanang đã ở quê nhà Davao lúc siêu bão Goni đổ bộ khiến một bộ phận dư luận chỉ trích. Trong khi đó, cảnh sát trưởng Philippines cũng đang trên đường tới Guinobatan, tỉnh Albay sau khi một nghị sĩ địa phương báo cáo khoảng 300 ngôi nhà bị chôn vùi dưới đất đá và tro bụi từ núi lửa Mayon.

Bị chỉ trích vì “ngồi ở nhà”, tổng thống Philippines đáp máy bay tới vùng bão - Ảnh 1.

Hình ảnh siêu bão Goni khi quét qua Philippines. Ảnh: NASA

Bị chỉ trích vì “ngồi ở nhà”, tổng thống Philippines đáp máy bay tới vùng bão - Ảnh 2.

Cột điện gãy đổ ở tỉnh Camarines Norte do gió mạnh từ siêu bão Goni hôm 1-11. Ảnh: AP

Thượng nghị sĩ Richard Gordon, giám đốc Hội Chữ thập đỏ Philippines, nói với đài phát thanh DZBB rằng siêu bão Goni đã phá hủy tới 80% số nhà cửa ở một số thị trấn thuộc tỉnh Catanduanes.

Theo Bộ trưởng Năng lượng Philippines Alfonso Cusi, tỉnh Catanduanes với 275.000 cư dân sinh sống đã bị cắt điện và mạng lưới liên lạc. Siêu bão Goni cũng làm ảnh hưởng tới 2,1 triệu cư dân ở đảo chính Luzon, khiến hơn 50.000 ngôi nhà bị mất điện hôm 2-11.

Cơ quan quản lý thiên tai Philippines cho biết siêu bão Goni đã làm ít nhất 16 người thiệt mạng, trong khi 3 người vẫn đang mất tích. Đây được đánh giá là cơn bão mạnh nhất năm nay và là cơn bão nhiệt đới thứ 18 đổ bộ Philippines trong năm 2020, nằm trong số những cơn bão mạnh nhất kể từ siêu bão Haiyan khiến hơn 6.300 người thiệt mạng vào năm 2013.

Bị chỉ trích vì “ngồi ở nhà”, tổng thống Philippines đáp máy bay tới vùng bão - Ảnh 3.
Bị chỉ trích vì “ngồi ở nhà”, tổng thống Philippines đáp máy bay tới vùng bão - Ảnh 4.
Bị chỉ trích vì “ngồi ở nhà”, tổng thống Philippines đáp máy bay tới vùng bão - Ảnh 5.

Siêu bão Goni gây lũ lụt ở TP Batangas, phía Nam thủ đô Manila. Ảnh: AP

Trước khi siêu bão Goni đổ bộ, Philippines hứng chịu cơn bão Molave ​​khiến 22 người thiệt mạng, chủ yếu do đuối nước ở các tỉnh phía Nam thủ đô Manila. Một cơn bão khác, Atsani, đang tăng cường sức mạnh ở Thái Bình Dương khi nó tiến về Philippines

Siêu bão Goni được dự báo sẽ đổ bộ vào bờ biển miền Trung Việt Nam vào tối 4-11 (giờ địa phương), gây ra mưa lớn tại khu vực trước đó xảy ra lũ lụt và lở đất làm nhiều người thiệt mạng và mất tích trong tháng qua.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo