xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Putin chỉ trích Ukraine làm "đàm phán đình trệ"

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 18-3 cáo buộc Ukraine khiến các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai nước bị đình trệ.

Điện Kremlin cho biết trong cuộc trò chuyện với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 18-3, Tổng thống Putin nói rằng Nga sẵn sàng tìm kiếm các giải pháp liên quan tới cuộc khủng hoảng Ukraine. 

"Kiev đang cố gắng trì hoãn các cuộc đàm phán, ngày càng đưa ra nhiều đề xuất và không thực tế hơn. Tuy nhiên, phía Nga sẵn sàng tiếp tục tìm kiếm các giải pháp phù hợp với nguyên tắc của mình" - nhà lãnh đạo Nga tuyên bố. 

Phát ngôn viên của Tổng thống Putin, ông Dmitry Peskov, mô tả cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Đức "diễn ra một cách khó khăn nhưng là điều cần thiết". 

Ông Peskov thừa nhận vẫn còn sớm để nói về một thỏa thuận có thể được các nhà đàm phán Nga và Ukraine ký kết do phía Kiev "chưa sẵn sàng tăng tốc đàm phán". 

Tổng thống Putin chỉ trích Ukraine vì đàm phán đình trệ - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Reuters

Cũng trong cuộc trò chuyện với Thủ tướng Scholz, Tổng thống Putin nhấn mạnh quân đội Nga đang "làm hết sức" để cứu dân thường, bao gồm cả việc thiết lập hành lang an toàn. 

Theo Điện Kremlin, khoảng 43.000 người đã được sơ tán khỏi TP Mariupol vào ngày 17-3. Ngoài ra, hãng tin Interfax ngày 18-3 dẫn lời một quan chức Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng cho biết Nga đã thiết lập khu vực cấm bay trên không phận Donbass của Ukraine. 

Tổng thống Putin dự kiến điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào tối 18-3. 

Trong khi đó, giao tranh vẫn tiếp diễn tại nhiều khu vực của Ukraine trong ngày 18-3. Thị trưởng TP Lviv Andriy Sadovy nói rằng "tên lửa Nga đã bắn vào khu vực gần sân bay của thành phố phía Tây Ukraine này", phá hủy các tòa nhà nhưng không gây ra thương vong. 

Tổng thống Putin chỉ trích Ukraine vì đàm phán đình trệ - Ảnh 2.

Khói bốc lên gần sân bay ở TP Lviv ngày 18-3. Ảnh: Reuters

Ít nhất 3 vụ nổ được nghe thấy gần sân bay ở Lviv vào sáng 18-3. Các đoạn video đăng tải trên mạng xã hội cho thấy những vụ nổ lớn và khói hình nấm bốc lên cao.

Xung quanh thủ đô Kiev và TP Mykolaiv, lực lượng Ukraine đang cố gắng ngăn chặn quân đội Nga bao vây những nơi này. Các thành phố Kharkiv, Chernihiv, Sumy và Mariupol vẫn hứng chịu các đợt pháo kích. 

Hơn 3 tuần kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, lực lượng của họ vẫn chưa kiểm soát được thành phố lớn nào.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo