xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng chào đón cựu sếp FBI tới tị nạn

Đỗ Quyên (Theo Sputnik, RT)

(NLĐO) - Gần 1,9 triệu câu hỏi đã được gởi tới chương trình "Đối thoại trực tiếp với Tổng thống Vladimir Putin" phát trực tiếp trên đài RT (Nga) hôm nay, 15-6.

Mở đầu cuộc đối thoại trực tiếp lần thứ 15 này, Tổng thống Putin khẳng định kinh tế Nga đã vượt qua giai đoạn suy thoái và bắt đầu phát triển, khi ông đươc hỏi liệu khủng hoảng kinh tế ở nước này đã qua chưa. 

Lệnh trừng phạt không hạ gục nước Nga

Ông chủ điện Kremlin cũng nhấn mạnh vẫn còn nhiều vấn dề nghiêm trọng như sự đi xuống của thu nhập mà nhiều người dân phải chịu đựng trong suốt thời kỳ suy thoái.

Về các biện pháp trừng phạt đang nhằm vào nước Nga, Tổng thống Putin cho rằng trừng phạt là một công cụ để làm suy giảm sức mạnh của Nga và cố tình áp đặt lên Moscow bất chấp chính sách của Moscow ra sao.

Ông nói thêm rằng kinh tế Nga bị tổn thương vì giá hàng hóa giảm sút hơn là vì trừng phạt.  Ngược lại, những biện pháp trừng phạt cũng không mang lại lợi ích gì cho kinh tế toàn cầu, thậm chí còn phản ứng ngược với các nước áp dụng.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng chào đón cựu sếp FBI tới tị nạn - Ảnh 1.

Tổng thống Putin tại cuộc đối thoại trực tiếp. Ảnh: Sputnik


Không muốn cháu ngoại bị đối xử "kiểu hoàng gia"

Trả lời một câu hỏi cá nhân về cháu ngoại của mình, Tổng thống Putin cho biết 2 cô con gái và các cháu ngoại của ông đều đang sống ở Nga. Ông chủ điện Kremlin cũng khẳng định ông cũng sẽ không nói chi tiết về những đứa cháu này để chúng không bị công chúng nhòm ngó dẫn tới ảnh hưởng tới cuộc sống. Ông khẳng định trẻ con cần những tương tác bình thường và không bị đối xử như "kiểu hoàng gia".

Trong khi đó, một người đàn ông gọi điện từ Ukraine hỏi rằng tại sao Nga không cung cấp thêm hỗ trợ cho lực lượng người Ukraine thân Nga. Tổng thống Putin trả lời rằng một sự can thiệp như vậy thực ra có thể gây ảnh hưởng tới người dân ở Ukraine - những người đang phản đối chính phủ về cách xử sự với Moscow.

Ông Putin nói rằng một số người ở Ukraine, những người chia sẻ quan điểm chủ nghĩa dân tộc, không tán thành với việc Kiev cắt quan hệ kinh tế với Moscow, cho rằng hành động đó đi ngược lại lợi ích quốc gia của Ukraine. 

Nga không phải kẻ thù của Mỹ

Một câu hỏi đến từ Arizona - Mỹ từ một người Mỹ tự mô tả là ủng hộ Nga. Người này hỏi Tổng thống Putin rằng làm cách nào ông có thể thuyết phục người Mỹ rằng Nga không phải kẻ thù.

Ông Putin trả lời Nga không coi Mỹ là kẻ thù và hai nước đã là đồng minh trong các cuộc thế chiến.

Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng chào đón cựu sếp FBI tới tị nạn - Ảnh 2.

Ảnh: RT

 Tổng thống Nga nói rằng suy nghĩ chống Nga ở Mỹ xuất phát từ sự bất hòa chính trị nội bộ của Mỹ. Ông cũng đảm bảo rằng nhiều người Nga vẫn muốn quan hệ với Mỹ bình thường trở lại.

Ông Putin cho biết Nga và Mỹ có nhiều vấn đề có tiềm năng hợp tác, từ không phổ biến vũ khí hạt nhân tới chống đói nghèo, bảo vệ môi trường ngay cả trong bối cảnh Mỹ đã lựa chọn rút hỏi thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu.

Tổng thống Nga nói thêm rằng Moscow đã từng hợp tác với chính quyền của cựu tổng thống Mỹ Barack Obama trong thỏa thuận hạt nhân Iran, do đó hợp tác giữa Nga và Mỹ còn nhiều tiềm năng.

Ông cũng nhấn mạnh việc cải thiện quan hệ nay tùy thuộc vào Mỹ hơn là Nga.

Cựu giám đốc FBI Comey tự đẩy mình vào thế khó

Bình luận về cuộc điều trần của cựu giám đốc FBI James Comey tại Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ, ông Putin nói rằng sự tác động của Nga tới Mỹ không lớn hơn sự tác động của Mỹ tới Nga khi Washington tài trợ cho các tổ chức phi chính phủ trên khắp thế giới với mục đích gây ảnh hưởng tới những nước họ hoạt động.

Ông Putin cho rằng việc ông Comey để lộ với truyền thông về những cuộc nói chuyện với Tổng thống Donald Trump đã đẩy ông ấy vào vị trí dễ bị tổn thương.


Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng chào đón cựu sếp FBI tới tị nạn - Ảnh 3.

Máy bay ném bom Su-24 của Lự c lượng Không gian Nga tại căn cứ không quân Khmeimim tại Syria. Ảnh: Sputnik

 Ông Putin so sánh ông Comey với "người thổi còi" Edward Snowden, ông cho rằng trong vấn đề này, ông Comey đã hành động không phải với cương vị giám đốc FBI mà như một nhà hoạt động.

Tổng thống Nga còn đùa rằng vị giám đốc đã bị sa thải của FBI sẽ được chào đón nếu ông ta tìm kiếm tị nạn ở Nga.

Cải thiện vũ khí Nga nhờ chiến dịch Syria

Tổng thống Putin được hỏi bình luận về chiến dịch quân sự của Nga ở Syria, và những bài học gì được rút ra từ chiến dịch này và tương lai của chiến dịch ra sao?

Ông trả lời rằng sự hiện diện của Nga ở Syria đã mang lại những dữ liệu sống động cho các nhà sản xuất quân sự Nga, giúp họ cải thiện các vũ khí sản xuất ra.

Tổng thống Nga nói thêm rằng bản thân lực lượng vũ trang Nga cũng có được những kinh nghiệm giá trị ở Syria.


Tổng thống Putin: Nga sẵn sàng chào đón cựu sếp FBI tới tị nạn - Ảnh 4.

Đội ngũ trực tiếp nhận câu hỏi gởi tới chương trình "Đối thoại trực tiếp với Tổng thống Vladimir Putin". Ảnh: Sputnik

1,9 triệu câu hỏi

Theo Russia 24 TV, phần lớn câu hỏi gởi tới ông chủ Điện Kremlin thông qua các cuộc gọi điện thoại, gần 370.000 câu hỏi gởi dưới hình thức tin nhắn và khoảng 280.000 câu hỏi gởi qua mạng xã hội.

Hình thức đối thoại trực tiếp này được ông Putin thực hiện từ năm 2001 và ông đã tiến hành tổng cộng 14 lần.Năm ngoái, cuộc đối thoại trực tiếp kéo dài 3 tiếng rưỡi, nhà lãnh đạo Nga trả lời 80 câu hỏi trong tổng cộng 2,3 triệu câu hỏi ông nhận được.

Sau gần 4 giờ, cuộc đối thoại ngày 15-6 kết thúc. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo