xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Putin tố Mỹ lôi kéo Nga tham chiến

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 1-2 cáo buộc Mỹ và đồng minh cố tình tạo ra một kịch bản để lôi kéo nước ông tham chiến.

Ông Putin cũng cho rằng Mỹ và đồng minh phớt lờ những lo ngại về an ninh của Nga đối với Ukraine, đồng thời sử dụng Ukraine như một công cụ để đạt được mục tiêu của mình.

Theo Reuters, trong những bình luận trực tiếp đầu tiên trước công chúng về cuộc khủng hoảng liên quan tới Ukraine kéo dài gần 6 tuần qua, ông Putin bày tỏ dấu hiệu không rút lại các yêu cầu an ninh mà phương Tây mô tả là "cái cớ để Nga can thiệp quân sự vào Ukraine".

"Rõ ràng là hiện tại, các mối quan tâm cơ bản của Nga đã bị phớt lờ" - ông Putin nói tại cuộc họp báo sau khi đối thoại với Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Tổng thống Putin tố Mỹ lôi kéo Nga tham chiến - Ảnh 1.

Ông Putin nói tại cuộc họp báo ngày 1-2. Ảnh: Reuters

Ông Putin đề cập tới kịch bản tiềm tàng trong tương lai, trong đó Ukraine được gia nhập NATO và sau đó nỗ lực tái chiếm bán đảo Crimea, vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát vào năm 2014.

"Hãy tưởng tượng Ukraine là một thành viên NATO và bắt đầu các hoạt động quân sự này. Chúng ta có phải gây chiến với khối NATO không? Có ai suy nghĩ như vậy không? Rõ ràng là không" - ông Putin lưu ý.

Nhà lãnh đạo Nga đã không bình luận công khai về cuộc khủng hoảng Ukraine kể từ ngày 23-12 năm ngoái đến nay.

Tổng thống Putin tố Mỹ lôi kéo Nga tham chiến - Ảnh 2.

Binh sĩ Ukraine tập trận ngày 31-12-2021. Ảnh: Reuters

Nga đã điều hơn 100.000 binh sĩ tới biên giới Ukraine trong những tuần gần đây. Các nước phương Tây lo ngại ông Putin có thể đang lên kế hoạch can thiệp quân sự vào nước láng giềng.

Tuy nhiên, Nga phủ nhận khả năng trên nhưng tuyên bố họ có thể tiến hành các hành động quân sự không xác định trừ khi phương Tây đáp ứng các yêu cầu an ninh của mình. Ngược lại, phương Tây cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga nếu can thiệp quân sự vào Ukraine.

Điện Kremlin muốn phương Tây tôn trọng một thỏa thuận năm 1999, trong đó không nước nào được phép củng cố an ninh của mình bằng cách bắt nước khác trả giá.

Trong khi đó, Bloomberg đưa tin Mỹ sẵn sàng thảo luận để Nga xác minh không có tên lửa hành trình Tomahawk tại các căn cứ NATO ở Romania và Ba Lan nếu Moscow chia sẻ thông tin tương tự về tên lửa tại một số căn cứ của mình.

Tổng thống Putin tố Mỹ lôi kéo Nga tham chiến - Ảnh 3.

Ông Johnson (phải) gặp tổng thống Ukraine ngày 1-2. Ảnh: Reuters

Ngày 1-2, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy ở Kiev. Ông cáo buộc ông Putin "gí súng vào đầu Ukraine để yêu cầu thay đổi cấu trúc an ninh ở châu Âu".

"Điều quan trọng là Nga phải nhượng bộ và chọn con đường ngoại giao" - ông Johnson nói. "Tôi tin rằng điều đó vẫn có thể xảy ra. Tất nhiên là chúng tôi muốn tham gia đối thoại nhưng chúng tôi đã sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt. Chúng tôi cung cấp hỗ trợ về mặt quân sự và chúng tôi cũng sẽ tăng cường hợp tác kinh tế".

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki, cũng đang thăm Kiev, cam kết cung cấp khí đốt và vũ khí cho Ukraine cùng với viện trợ nhân đạo và kinh tế.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo