xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói Nga "sẵn sàng chấm dứt xung đột tại Ukraine"

Huệ Bình

(NLĐO) – Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 19-9 cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin mong muốn nhanh chóng kết thúc chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình PBS (Mỹ) về chiến sự ở Ukraine sau cuộc gặp với ông Putin, Tổng thống Erdogan cho biết: "Tại Uzbekistan, tôi đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin và chúng tôi đã có những cuộc trao đổi mở rộng với nhau. Tình hình hiện nay khá phức tạp. Tôi nghĩ cần có một bước tiến đáng kể được thực hiện. Tất cả những gì chúng ta mong muốn là chấm dứt xung đột này trong hòa bình".

Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Tổng thống Putin đã cho thấy rằng ông "sẵn sàng chấm dứt cuộc xung đột càng sớm càng tốt".

Tổng thống Erdogan nhận định: "Điều quan trọng nhất là thái độ của Nga. Thái độ của Nga rất quan trọng". Tổng thống Erdogan cũng bày tỏ hy vọng ông Putin và Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky nói chuyện trực tiếp, nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc xung đột nổ ra từ cuối tháng 2.

"Chúng tôi mong có thể gắn kết những nhà lãnh đạo lại với nhau. Chúng tôi muốn nghe mọi thứ từ họ. Dù chưa có tiến triển nhưng không phải là không có hy vọng" – ông Erdogan nói hôm 19-9.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói Nga sẵn sàng chấm dứt xung đột tại Ukraine - Ảnh 1.

Khi được hỏi về việc cuộc xung đột ở Ukraine sẽ chấm dứt trong thời gian bao lâu, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan khẳng định "điều quan trọng nhất là thái độ của Nga". Ảnh: AA

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã nói với cả Tổng thống Putin và Tổng thống Zelensky rằng cần phải có thương lượng để kết thúc giao tranh. Trong khi trước đó, Điện Kremlin ngỏ ý các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine chỉ nên gặp nhau để ký kết các thỏa thuận cụ thể do các nhà đàm phán đã chuẩn bị.

Tổng thống Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ đã có cuộc hội đàm bên lề hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Samarkand - Uzbekistan vào tuần trước.

Sau cuộc gặp, Tổng thống Putin cho biết ông Erdogan không đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông Putin nhấn mạnh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đang có những đóng góp quan trọng vào các nỗ lực bình thường hóa, trong đó có những động thái nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực. 

Theo đài RT, Thổ Nhĩ Kỳ đã duy trì liên lạc với cả Moscow và Kiev trong suốt thời gian xảy ra xung đột tại Ukraine.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nói Nga sẵn sàng chấm dứt xung đột tại Ukraine - Ảnh 2.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải ngày 16-9. Ảnh: AA

Trong một diễn biến khác, Hãng thông tấn Ukrinform (Ukraine) dẫn thông tin từ Bộ quốc phòng Anh tiết lộ Bộ tư lệnh Hạm đội biển Đen của Nga gần như đã di dời một số tàu ngầm lớp Kilo khỏi cảng Sevastopol ở bán đảo Crimea. Cụ thể, Bộ Quốc phòng Anh nhận định trong báo cáo ngày 20-9: "Bộ tư lệnh Hạm đội biển Đen của Nga gần như chắc chắn tái bố trí các tàu ngầm lớp Kilo của họ từ cảng Sevastopol trên bán đảo Crimea sang Novorossiysk ở tỉnh Krasnodar, miền Nam nước Nga".

Bộ Quốc phòng Anh cho rằng quyết định trên có thể do tình hình an ninh trong khu vực bán đảo Crimea thay đổi, bởi vì "năng lực tập kích tầm xa của Ukraine gần đây ngày càng tăng". Hai tháng qua, trụ sở Hạm đội Biển đen và căn cứ không quân chính của đơn vị này bị tập kích.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo