xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tức giận, bỏ ngang tang lễ Muhammad Ali

Cao Lực (Theo Daily Mail)

(NLĐO) – Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã tức giận, bỏ tham dự tang lễ của võ sĩ vĩ đại Muhammad Ali sau khi các nhà tổ chức cắt bỏ bài phát biểu của ông.

Văn phòng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm 10-6 cho hay ông Recep Tayyip Erdogan đã cắt ngắn chuyến đi đến Mỹ và sẽ không tham dự tang lễ của huyền thoại quyền anh Muhammand Ali. Nguyên nhân có thể là do mâu thuẫn với những người tổ chức tang lễ.

Trước đó, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã bay đến Tp. Louisville, bang Kentucky – Mỹ để tham dự buổi lễ cầu nguyện cho Muhammad Ali hôm 9-6 và dự kiến có mặt tại tang lễ của huyền thoại quyền anh được tổ chức một ngày sau đó cùng các nhà lãnh đạo chính trị cấp cao khác.

Ông Muhammad Ali, võ sĩ cải đạo theo Hồi giáo, vốn rất được ông Erdogan yêu mến.

Tuy nhiên, văn phòng tổng thống cuối cùng đột ngột tuyên bố ông Erdogan sẽ quay lại Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối ngày 9-6 để dùng bữa trong tháng Ramadan Hồi giáo với cộng đồng người Meskhetian Turks.


Tổng thống Erdogan (phải) tức giận, bỏ tham dự tang lễ Muhammad Ali vì không được phát biểu. Ảnh: Reuters

Tổng thống Erdogan (phải) tức giận, bỏ tham dự tang lễ Muhammad Ali vì không được phát biểu. Ảnh: Reuters

Tổng thống Erdogan cùng với Quốc vương Jordan Abdullah II đã lên kế hoạch phát biểu tại tang lễ của Muhammad Ali, tuy nhiên kế hoạch này sau đó đã bị cắt bỏ do không gian hạn hẹp.

“Vấn đề không phải vì họ là ai, vấn đề nằm ở chỗ chúng tôi không có đủ không gian tổ chức bài phát biểu cho họ” – Bob Gunnell, phát ngôn viên của gia đình Muhammad Ali, cho hay.

Ngoài ra, hãng tin Dogan trích dẫn các nguồn tin thân cận với tổng thống cho biết các nhà tổ chức tang lễ không cho ông Erdogan đặt một miếng vải lấy từ Kaaba, tòa nhà nằm trong sân thánh đường hồi giáo Al-Masjid Al-Haram ở Mecca - Ả Rập Saudi, lên quan tài của Ali trong buổi lễ.

Cũng theo nguồn tin này, ông Erdogan và Mehmet Gormez, giáo sĩ Sunni đứng đầu cơ quan tôn giáo của Thổ Nhĩ Kỳ, muốn đọc Kinh Koran nhưng không được phép.

Cận vệ của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và các mật vụ Mỹ cũng có xung đột chốc lát khi ông Erdogan có mặt tại Louisville. Chuyến thăm Mỹ chớp nhoáng của ông Erdogan gây bất ngờ tại Thổ Nhĩ Kỳ bởi nó diễn ra chỉ một ngày sau vụ đánh bom làm chết 11 người ở Istanbul hôm 8-6.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo