xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Trump – bà Pelosi: "Đụng độ" vượt ngoài kiểm soát

Hải Ngọc (Theo The Hill, CNN, Politico, Guardian)

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump dường như không thèm bắt tay Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Bà Pelosi xé đôi bản sao thông điệp liên bang của ông chủ Nhà Trắng. Chưa bao giờ mối hiềm khích này được bộc lộ hết mức như thế trong tối 4-2 (giờ địa phương).

Khi Tổng thống Trump bước lên bục phát biểu để chuẩn bị đọc bản Thông điệp liên bang lần thứ ba, Chủ tịch Hạ viện Pelosi chìa tay ra trước. Ông Trump nhanh chóng rẽ hướng, quay lưng lại bàn tay của "bà đầm thép" trên chính trường Mỹ.

Khi ông Trump kết thúc bài phát biểu, hầu hết nghị sĩ đứng dậy vỗ tay. Bà Pelosi cũng đứng dậy nhưng lại cầm lấy bản sao thông điệp, lần lượt xé đôi toàn bộ và gom lại ném xuống bàn như thể mớ giấy tờ vô giá trị.

Tổng thống Trump – bà Pelosi: Đụng độ vượt ngoài kiểm soát - Ảnh 1.

Bà Pelosi thẳng tay xé bản sao Thông điệp liên bang của ông Trump. Ảnh: AP

Trong lúc rời Điện Capitol, bà Pelosi giải thích hành động của mình là vì bản Thông điệp liên bang mà ông Trump đọc là một "tuyên ngôn dối trá". Trả lời kênh Fox News, bà nhấn mạnh "không thể tìm thấy dù chỉ một trang nói thật".

Trên Twitter bà đăng: "Sự dối trá hiển hiện trên từng trang của thông điệp liên bang tối nay. Đó là lời kêu gọi hành động dành cho những ai hy vọng sự thật từ tổng thống cũng như hy vọng vào những chính sách đáng giá từ chính quyền ông ấy". Ngoài thông điệp này, bà chia sẻ lại tấm ảnh Tổng thống Trump dường như không chịu bắt tay bà.

Theo một nguồn tin của CNN, việc bà Pelosi xé bản sao không phải ý định từ trước mà là do bà "tức giận trước bài phát biểu".

Tổng thống Trump – bà Pelosi: Đụng độ vượt ngoài kiểm soát - Ảnh 2.

Tấm ảnh ông Trump lờ bàn tay của bà Pelosi được nữ chủ tịch hạ viện chia sẻ lại trên Twitter của mình. Ảnh: Twitter

Dĩ nhiên, đảng Cộng hòa chỉ trích bà Pelosi và đảng Dân chủ bênh vực. Ông Newt Gingrich, cựu chủ tịch hạ viện dưới thời Tổng thống Bill Clinton, nói ông cảm thấy "ghê tởm và bị sỉ nhục" bởi hành động của bà Pelosi. Ngược lại, cựu Phó tổng thống Joe Biden, hiện là một trong số ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ, gọi bài phát biểu của Tổng thống Trump là "màn trình diễn đáng xấu hổ".

Theo tạp chí The Hill, bà Pelosi hầu như không nhìn ông Trump trong lúc ông phát biểu. Thỉnh thoảng bà mới cùng các nghị sĩ Dân chủ đứng dậy vỗ tay. Khi ông Trump cam kết bảo vệ hệ thống chăm sóc sức khỏe và an sinh xã hội, nữ chủ tịch hạ viện thậm chí lắc đầu hàm ý "không hề".   

Tổng thống Trump – bà Pelosi: Đụng độ vượt ngoài kiểm soát - Ảnh 3.

Bà Pelosi xác nhận từ sau tấm ảnh nổi tiếng này, bà không hề nói chuyện với Tổng thống Trump. Tấm ảnh chụp cuộc họp sau khi ông Trump ra lệnh rút quân khỏi Syria vào tháng 10-2019. Nhà Trắng tung ra bức ảnh bà Pelosi đứng dậy chĩa tay vào mặt tổng thống. Ảnh: Nhà Trắng

Vụ lờ bắt tay và xé thông điệp liên bang biểu hiện rõ nhất mối quan hệ lạnh lùng băng giá giữa hai nhân vật quyền lực nhất nhì chính trường Mỹ. Bà Pelosi xác nhận với đài CNN rằng bà đã không nói chuyện với tổng thống Mỹ kể từ tháng 10-2019, sau khi ông Trump đột ngột rút quân Mỹ khỏi Syria. Thậm chí, trong một tấm hình được Nhà Trắng đưa ra, bà Pelosi còn đứng dậy chĩa tay vào mặt ông Trump trong cuộc họp về Syria.

Chưa hết, trước cuộc gặp kịch tính hôm 4-2, cả hai chưa từng mặt đối mặt kể từ khi phía Dân chủ tiến hành chiến dịch luận tội ông Trump.

Tổng thống Trump – bà Pelosi: Đụng độ vượt ngoài kiểm soát - Ảnh 4.

Màn vỗ tay đầy tính châm biếm mà bà Pelosi dành cho Tổng thống Trump sau khi ông đọc Thông điệp liên bang năm 2019. Ảnh: AP

Phá vỡ truyền thống

Thay vì giới thiệu đầy đủ là "Tôi rất hân hạnh và vinh dự được giới thiệu tổng thống của nước Mỹ", bà Pelosi nói vô cùng đơn giản vào tối 4-2: "Quý vị nghị sĩ, xin giới thiệu tổng thống của nước Mỹ".

Cựu Chủ tịch Hạ viện Dennis Hastert (đảng Cộng hòa) giới thiệu rất trang trọng về Tổng thống Bill Clinton vào năm 1999 dù lúc đó ông Clinton đang là đối tượng bị luận tội.

Tương tự, cựu Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan trân trọng giới thiệu Tổng thống Barack Obama vào năm 2016. Nhưng tới năm 2018, ông Ryan làm nhiều người không khỏi chú ý khi giới thiệu Tổng thống Trump một cách nhầm lẫn. Ông này nói mình có "vinh dự được ngăn chặn" tổng thống - nhầm giữa present (giới thiệu) và prevent (ngăn chặn). Dĩ nhiên, vị cựu chủ tịch hạ viện nhanh chóng nói lại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo