Buổi họp báo không có camera này thay thế cho cuộc họp báo hằng ngày vẫn thường được truyền hình trực tiếp của Nhà Trắng. Ông Spicer không giải thích lý do nhưng hành động “cấm cửa” lập tức vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ cộng đồng truyền thông.
“Chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy tại Nhà Trắng. Tự do báo chí và quyền tiếp cận một chính phủ minh bạch là lợi ích quốc gia cực kỳ quan trọng” - Tổng Biên tập tờ The New York Times Dean Baquet công kích. Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng cũng chỉ trích hành động phân biệt đối xử nêu trên. Bình luận về “cuộc chiến” giữa ông Trump và báo giới, ông Ari Fleischer, cựu thư ký báo chí của cựu Tổng thống Mỹ George W. Bush, ví von: “Cỏ khô ở cả hai phía và chỉ cần một mồi lửa là bùng cháy”.
Điều trớ trêu là trong lúc ông Trump không ngừng công kích “tin giả”, phần lớn người dân Mỹ lại tin vào báo chí hơn là những phát biểu của nhà lãnh đạo này, theo một số cuộc khảo sát mới đây. Chẳng hạn, 2 cuộc khảo sát được Công ty Truyền thông McClatchy - Trường Cao đẳng Marist và Trường ĐH Quinnipiac (Mỹ) công bố trong tuần này cho thấy đa số người được hỏi xem ông Trump là một người không thành thật, một nhà lãnh đạo kém và không ổn định.
Mexico đáp trả cứng rắn
Ngày 24-2, phát biểu tại Hội nghị CPAC thường niên, Tổng thống Donald Trump một lần nữa bảo vệ chính sách nhập cư của mình và tuyên bố sẽ “tống cổ những gã xấu” ra khỏi nước Mỹ.
Hôm 21-2, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) công bố các quy định mới về bắt giữ và trục xuất người nhập cư, trong đó tập trung vào nhóm người có tiền án, tiền sự hay vào Mỹ bất hợp pháp. Tuy nhiên, Giám đốc DHS, Tướng John Kelly, cam kết sẽ không có tình trạng trục xuất hàng loạt nhân chuyến thăm của ông tới Mexico tuần này.
Cũng trong bài phát biểu ngày 24-2, Tổng thống Trump nhấn mạnh bức tường xây dọc biên giới Mexico sẽ “sớm bắt đầu, sớm hơn kế hoạch”. Cục Hải quân và Bảo vệ biên giới Mỹ đã đăng thông báo mời gọi các công ty thiết kế bức tường này và sẽ gút danh sách vào ngày 20-3. Khu vực biên giới kém an ninh giữa Mỹ và Mexico kéo dài hơn 2.000 km. Theo một báo cáo nội bộ của DHS do Reuters đăng tải, chi phí xây tường có thể lên đến 21,6 tỉ USD - cao hơn nhiều so với ước tính 12 tỉ USD của ông Trump và 15 tỉ USD của Đảng Cộng hòa, với thời gian thi công khoảng 3 năm rưỡi.
Để có tiền xây tường, Tổng thống Trump đề xuất đánh thuế 20% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Mexico nhằm thu hút nguồn vốn. Đáp lại, Ngoại trưởng Mexico Luis Videgaray ngày 25-2 cho biết Mexico sẽ áp thuế đối với một số hàng hóa chọn lọc nhập khẩu từ Mỹ, trong đó “soi” sản phẩm của các bang Iowa, Texas và Wisconsin. Bộ Thương mại Mỹ thống kê Mexico là thị trường hàng đầu của hàng xuất khẩu từ bang Texas, đạt 92,4 tỉ USD vào năm 2015.
Đặc biệt, Mexico đang xem xét kế hoạch trả đũa nặng tay nhằm vào nông dân trồng bắp tại Mỹ. Mexico là một trong những nước nhập khẩu bắp Mỹ nhiều nhất thế giới. Trong cuộc tuần hành chống ông Trump ở thủ đô Mexico City cuối tuần trước, Thượng nghị sĩ Armando Rios Piter - người đứng đầu Ủy ban Quan hệ đối ngoại thuộc Quốc hội Mexico - cho biết ông sẽ đề xuất dự luật mua bắp từ Brazil và Argentina thay vì Mỹ.
Bắp Mỹ xuất khẩu sang Mexico tăng vọt sau khi Thỏa thuận Thương mại Bắc Mỹ (NAFTA) được ký kết. Hồi năm ngoái, lượng bắp Mỹ xuất khẩu sang Mexico có giá trị 2,4 tỉ USD. Trong khi đó, vào năm 1995, tức một năm sau khi NAFTA trở thành luật, con số này chỉ đạt 392 triệu USD.
Phạm Nghĩa