xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Trump quyết "chiến đấu hết mình" để giữ Nhà Trắng

Xuân Mai

(NLĐO) – Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4-1 tuyên bố sẽ chiến đấu hết mình để tiếp tục tại vị và kêu gọi các nghị sĩ đảng Cộng hòa đảo ngược chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc kiểm phiếu đại cử tri diễn ra trong tuần này.

Tổng thống Trump nói lớn tại cuộc vận động ở bang Georgia rằng "họ sẽ không lấy được Nhà Trắng!".

Mục đích chuyến đi của ông Trump đến bang này được xem là thúc đẩy sự ủng hộ cho các ứng viên đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ trong ngày 5-1. Tuy nhiên, ông lại dành phần lớn bài phát biểu để phàn nàn về sự thất bại trong cuộc bầu cử và khẳng định ông đã thắng "rất nhiều phiếu bầu".

Trước đó, tại Washington, ông Trump thúc ép các nghị sĩ đảng Cộng hòa phản đối xác nhận chiến thắng của ông Biden trong phiên họp Quốc hội vào ngày 6-1.

Tổng thống Trump quyết chiến đấu hết mình để giữ Nhà Trắng - Ảnh 1.

Ông Trump có bài phát biểu tại bang Georgia hôm 4-1. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mike Pence, người đang chịu áp lực đưa ra quyết định có lợi cho ông Trump, sẽ được để mắt chặt chẽ khi ông chủ trì phiên họp quyết định vào ngày 6-1.

Phát biểu tại Georgia trước cuộc bỏ phiếu Thượng viện hôm 5-1, ông Pence cho hay: "Tôi hứa với mọi người rằng ngày 6-1 sẽ là ngày của chúng ta tại quốc hội".

Ông Trump cho biết hôm 4-1: "Tôi hy vọng rằng phó tổng thống tuyệt vời của chúng ta sẽ làm điều đó cho chúng ta. Ông ấy là một người tuyệt vời. Tất nhiên, nếu ông ấy không làm được, tôi sẽ không thích ông ấy lắm. Nhưng ông Mike là người tuyệt vời".

Trong cuộc đua vào Thượng viện ở Georgia, ông Biden hôm 4-1 vận động tranh cử cho 2 ứng viên Đảng Dân chủ Jon Ossoff và Raphael Warnock ở TP Atlanta trong khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi sự ủng hộ cho ứng viên của Đảng Cộng hòa gồm 2 thượng nghị sĩ đương nhiệm là David Perdue và Kelly Loeffler.

Đảng Cộng hòa cần phải thắng ít nhất một ghế để bảo đảm ưu thế đa số tại Thượng viện. Trong khi đó, Đảng Dân chủ cần cả 2 ứng viên chiến thắng để có thể cân bằng tỉ lệ 50-50 ở Thượng viện. Sau đó, bà Kamala Harris, người dự kiến nhậm chức phó tổng thống sắp tới, sẽ là người có lá phiếu quyết định trong trường hợp cuộc bỏ phiếu cho kết quả hòa.

Trong bài phát biểu tại TP Atlanta cùng ngày 4-1, ông Biden cho rằng Tổng thống Trump dành nhiều thời gian để than vãn và phàn nàn hơn là làm việc để giải quyết đại dịch Covid-19.

Cho đến nay, ông Trump đã giành được sự ủng hộ từ hàng chục thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa và khoảng 100 thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện để thách thức kết quả phiếu đại cử tri đang  nghiêng về ông Biden là 306-232.

Trước khả năng ông Biden dự kiến ​nhậm chức vào ngày 20-1, ông Trump đang tăng cường nỗ lực nhằm ngăn chặn quá trình chuyển giao quyền lực. Trong một cuộc gọi ghi âm được công bố hôm 3-1, ông Trump đã gây áp lực cho các quan chức Georgia phải "tìm đủ phiếu" cho ông để đảo ngược chiến thắng của ông Biden tại bang này trong cuộc bầu cử hôm 3-11 năm ngoái.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo