xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Trump "làm điều chưa từng làm" trong tranh luận

Xuân Mai

(NLĐO) – Sau cuộc tranh luận tổng thống được cho là hỗn loạn nhất lịch sử hiện đại nước Mỹ hồi tháng trước, Tổng thống Donald Trump và ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden hôm 22-10 (giờ địa phương) có cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai trước cuộc bầu cử.

Theo hãng tin AP, cuộc tranh luận thứ hai cũng là cuối cùng này bắt đầu lúc 21 giờ (giờ địa phương) tại TP Nashville, bang Tennessee khi còn chưa đầy hai tuần nữa đến ngày bầu cử 3-11.

Tổng thống Trump làm điều chưa từng làm trong tranh luận - Ảnh 2.

Nhân viên lau tấm chắn bằng thủy tinh trên sân khấu trước cuộc tranh luận giữa Tổng thống Trump và cựu Phó Tổng thống Biden ở TP Nashville, bang Tennessee. Ảnh: Reuters

Theo đài CNN, các chủ đề dự kiến ​​được tranh luận trong 90 phút mà không bị gián đoạn, gồm cuộc chiến chống dịch Covid-19, gia đình Mỹ, phân biệt chủng tộc ở Mỹ, biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia và sự lãnh đạo.

Người điều phối là nhà báo chuyên về tin tức Nhà Trắng của kênh NBC News, bà Kristen Welker. Bà Walker sẽ là người chọn đề tài tranh luận dựa trên các diễn biến mới.

Sau khi ông Trump liên tục ngắt lời ông Biden và người điều phối trong cuộc tranh luận đầu tiên, ủy ban các cuộc tranh luận tổng thống đã có sự thay đổi chưa từng có trong lần này. Theo đó, các ứng viên tổng thống sẽ bị tắt micrô khi đối phương trả lời câu hỏi đầu tiên của mình trong 6 phần của cuộc tranh luận.

Tổng thống Trump làm điều chưa từng làm trong tranh luận - Ảnh 3.

Sân khấu được chuẩn bị cho cuộc tranh luận tổng thống tại Trường ĐH Belmont ở TP Nashville, bang Tennessee hôm 21-10. Ảnh: Reuters

09:57 ngày 23/10/2020

Kết thúc tranh luận

Kết thúc cuộc tranh luận tổng thống cuối cùng hôm 22-10, Tổng thống Trump vẫn nhỉnh hơn về thời gian phát biểu mà ông duy trì trong suốt cuộc tranh luận, nhiều hơn khoảng 3 phút so với cựu Phó Tổng thống Biden, theo đài CNN.

photo-0
Ảnh: CNN

09:56 ngày 23/10/2020

Ông Trump: “Tôi tranh cử là vì ông đấy!”

Tổng thống Trump đã chỉ trích cựu Phó Tổng thống Joe Biden và cựu Tổng thống Barack Obama vì đã làm một “công việc tồi tệ” trong suốt hai nhiệm kỳ ở Nhà Trắng.

Ông Trump nhấn mạnh: “Ông Joe, tôi tranh cử vì ông đấy. Tôi tranh cử vì ông Barack Obama. Vì ông đã làm một công việc kém cỏi. Nếu tôi nghĩ ông làm tốt, tôi đã không ra tranh cử”.

Khi ông Biden nói về kế hoạch chính sách của mình liên quan đến vấn đề chủng tộc và cải cách tư pháp hình sự, ông Trump cáo buộc cựu phó tổng thống đã “không làm gì” trong nhiệm kỳ của mình ở Nhà Trắng.

“Tại sao ông không làm điều đó 4 năm trước, thậm chí còn ít hơn thế? Ông đã là phó tổng thống mà. Ông tiếp tục nói về tất cả những điều ông sẽ làm. Tuy nhiên, ông đã ở Nhà Trắng một thời gian ngắn trước đó và các ông lại không làm gì ” – ông Trump nói thêm.

 

photo-0
Ông Trump và ông Biden tranh luận hôm 22-10. Ảnh :AP

09:40 ngày 23/10/2020

Tổng thống Trump: “Tôi là người ít phân biệt chủng tộc nhất trong phòng này”

Tổng thống Trump được hỏi liệu ông có đang “góp phần vào bầu không khí thù hận và xung đột” hay không. Tổng thống đáp rằng “cái nhìn đầu tiên” của ông về phong trào Black Lives Matter (Mạng sống của người da đen cũng đáng giá) là họ hô vang các khẩu hiệu chống cảnh sát. Theo Sky News, ông Trump nhấn mạnh: “Tôi là người ít phân biệt chủng tộc nhất trong căn phòng này”.

Trong khi đó, ông Biden nói rằng đối thủ của ông là “một trong những tổng thống phân biệt chủng tộc nhất mà chúng ta từng có trong lịch sử nước Mỹ hiện đại”. Ông Biden nói thêm: “Ông ấy đổ thêm dầu vào mọi ngọn lửa phân biệt chủng tộc, từng ngọn lửa một

trump-phong
Tổng thống Donald Trump và ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden trong hội trường. Ảnh: AP
trump-ben-ngoai
Người dân Mỹ theo dõi cuộc tranh luận trên xe. Ảnh: AP

 

09:39 ngày 23/10/2020

Ông Trump phớt lờ cáo buộc can thiệp bầu cử từ Nga-Iran

Cả hai ứng viên tổng thống đã được hỏi sẽ phản ứng thế nào trước thông tin Iran và Nga thu thập thông tin cử tri Mỹ trong nỗ lực can thiệp cuộc bầu cử.

Ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden nói rằng: “Tôi đã nói rõ rằng bất kỳ quốc gia nào, bất kể là ai, can thiệp các cuộc bầu cử Mỹ đều sẽ phải trả giá”.

Đề cập đến sự can thiệp của Trung Quốc, Nga và Iran, ông Biden nhấn mạnh: “Họ sẽ phải trả giá nếu tôi đắc cử. Họ đang can thiệp vào chủ quyền của Mỹ. Đó là những gì đang diễn ra”. Ứng viên Biden cũng cáo buộc ông Trump không đối đầu với Tổng thống Nga Vladimir Putin về các nỗ lực can thiệp bầu cử.

Ông Biden đề cập đến thông tin gần đây chỉ ra rằng cố vấn an ninh quốc gia đã cảnh báo Tổng thống Trump về việc ông Rudy Giuliani, luật sư của ông Trump, là mục tiêu bị theo dõi vì liên quan đến hoạt động của Nga.

Theo đài CNN, khi ông Trump được hỏi sẽ đối phó với sự can thiệp bầu cử trong nhiệm kỳ thứ hai thế nào, nếu đắc cử, ông Trump chuyển hướng sang thảo luận chi tiết có chủ đích về các giao dịch của con trai ông Biden với Ukraine.

Tổng thống Trump cũng cho biết ông đã được thông báo về những nỗ lực can thiệp bầu cử gần đây và nhấn mạnh đánh giá của Giám đốc Tình báo Quốc gia John Ratcliffe rằng Iran và Nga nỗ lực làm suy yếu cuộc tranh cử của ông.

09:17 ngày 23/10/2020

Từ “Mute” đang thịnh hành trên Twitter

Theo trang tin Bloomberg, từ “Mute” (tạm dịch: tắt tiếng) đang thịnh hành trên Twitter. Người dùng mạng xã hội này kêu gọi những người kiểm duyệt cuộc tranh luận sử dụng tính năng mới, sau khi Tổng thống Trump hết thời gian trình bày và yêu cầu thêm thời gian để trả lời về vấn đề Triều Tiên.

trump-AP
Tổng thống Trump phát biểu tại cuộc tranh luận. Ảnh: AP

09:15 ngày 23/10/2020

Ông Trump nói nhiều hơn trong cuộc tranh luận

Sau gần một giờ đồng hồ tranh luận, Tổng thống Donald Trump có thời gian phát biểu nhiều hơn cựu Phó Tổng thống Joe Biden hơn 3 phút. Ảnh: CNN

 

img
 

 

09:15 ngày 23/10/2020

Ông Trump: "Nhà lãnh đạo Triều Tiên không thích ông Obama"

Ứng viên Biden chỉ trích Tổng thống Trump đã “hợp pháp hóa” Triều Tiên bằng cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ cáo buộc tổng thống có thái độ thân thiện ông Kim Jong-un.

Ông Trump đáp lại bằng cách chế nhạo cựu Tổng thống Barack Obama. Tổng thống Mỹ nói rằng ông Kim không muốn gặp ông Obama vì không thích ông ấy.

 

2020-10-23T014426Z_1494105356_RC21OJ947USY_RTRMADP_3_USA-ELECTION-DEBATE
Ông Biden và ông Trump trong cuộc tranh luận tại TP Nashville, bang Tennessee. Ảnh: Reuters

 

09:05 ngày 23/10/2020

Ông Biden bảo vệ con trai

Ông Biden đã bảo vệ các hoạt động kinh doanh của con trai mình là Hunter Biden ở Ukraine và Trung Quốc trước khi công kích trở lại ông Trump, người cáo buộc ông Hunter Biden tham nhũng.

Ông Biden cho rằng: “Người gặp rắc rối ở Ukraine chính là ông ấy. Ông ấy cố hối lộ chính phủ Ukraine để nói điều gì đó tiêu cực về tôi”.

Hồi cuối năm ngoái, Hạ viện Mỹ đã luận tội ông Trump vì liên hệ với tổng thống Ukraine về vấn đề liên quan đến ông Biden.

img Bà Pelosi: Tổng thống Trump sẽ không bao giờ thoát khỏi "vết sẹo luận tội"

(NLĐO) – Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi hôm 6-2 phản ứng mạnh mẽ trước những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump trong Thông điệp liên bang 2020, đồng thời cảnh báo ông chủ Nhà Trắng về việc de dọa phe Dân chủ.

08:51 ngày 23/10/2020

Ông Biden: "Đừng đùa nữa!"

Ông Biden đã kêu gọi ông Trump công khai hồ sơ thuế khi lưu ý rằng tổng thống từng cam kết công bố chúng từ chiến dịch tranh cử tổng thống hồi năm 2016. Ông Biden nói: “Hãy cho chúng tôi thấy. Đừng đùa nữa”. Đáp lại, ông Trump cho rằng đã trả “hàng triệu USD tiền thuế”.

Theo hồ sơ thuế mà tờ The New York Times thu thập được, ông Trump chỉ đóng thuế thu nhập liên bang 750 USD trong năm 2016.

 

photo-0
Ông Biden tại cuộc tranh luận. Ảnh: AP

08:47 ngày 23/10/2020

Tổng thống Trump "làm điều chưa từng làm"

Cuộc tranh luận đến nay dường như sóng yên biển lặng hơn nhờ nút tắt tiếng.

Tổng thống Trump và ông Biden tranh luận về phản ứng với Covid-19 khá bình tĩnh. Hai bên đang chỉ trích nhau song không có chuyện chen ngang và người điều hành nắm quyền kiểm soát cuộc tranh luận.

Tổng thống Trump dường như cũng đang ghi chép, điều mà ông chưa từng làm trong các cuộc tranh luận trước đây. Theo NBC News, ông Trump trình bày rõ ràng và mạch lạc hơn so với các cuộc tranh luận trước đây.

trump-biden-crop
Hai bên đang chỉ trích nhau song không có chuyện chen ngang. Ảnh: ABC News
trump
Tổng thống Trump trình bày rõ ràng và mạch lạc hơn so với các cuộc tranh luận trước đây. Ảnh: Sky News
biden
Ông Biden tại cuộc tranh luận ngày 22-10. Ảnh: Sky News

08:47 ngày 23/10/2020

Cuộc tranh luận trật tự hơn

Cho đến nay, cuộc tranh luận lần này rõ ràng ít hỗn loạn hơn nhiều so với cuộc tranh luận đầu tiên nhờ quy định tắt tiếng micro và người điều phối dường như nắm chắc mọi thứ hơn ông Chris Wallace, người điều phối hôm 29-9. Đáng chú ý nhất, ông Trump cũng đã không làm gián đoạn cuộc tranh luận

2020-10-23T011812Z_774082700_RC21OJ9V9AI6_RTRMADP_3_USA-ELECTION-DEBATE
Tổng thống Trump và ông Biden trong cuộc tranh luận hôm 22-10. Ảnh: Reuters

08:47 ngày 23/10/2020

Ông Trump lại nói vắc-xin sắp có

Theo tờ Guardian, chủ đề đầu tiên của đêm tranh luận cuối cùng là cuộc chiến chống dịch Covid-19 và ông Trump tuyên bố vắc-xin ngừa Covid-19 đã “sẵn sàng” và “sẽ được công bố trong vòng vài tuần tới” trong câu trả lời mở đầu.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố rằng ông đã “miễn nhiễm” với SARS-CoV-2 vì ông đã dương tính với SARS-CoV-2 vào đầu tháng này.

Khi được người điều phối hỏi việc “vắc-xin đã sẵn sàng” có đảm bảo hay không, ông Trump cho rằng: “Không, không đảm bảo nhưng tôi nghĩ là sẽ có vắc-xin vào cuối năm nay”.

Khi bà Welker nói thêm các chuyên gia cho biết phải mất vài tháng để vắc-xin được phân phối rộng rãi và việc đeo khẩu trang vẫn là điều cần thiết đến năm 2021, ông Trump đáp: “Tôi nghĩ mốc thời gian của tôi chính xác hơn”.

Trong khi đó, ông Biden tỏ ra hoài nghi về lịch trình phân phối vắc-xin ngừa dịch Covid-19 như tuyên bố của ông Trump. Ứng viên đảng Dân chủ cảnh báo đất nước sắp bước vào một “mùa đông đen tối” khi số ca nhiễm mới tăng lên ở hàng chục bang của Mỹ.

img Kinh hoàng Covid-19 ở Mỹ: Chỉ còn 3 trong số hơn 3.000 hạt "thoát nạn"

(NLĐO) – Số hạt không có ca nhiễm Covid-19 đã giảm từ 231 xuống còn 3 chỉ trong vòng 5 tháng, qua đó nêu bật sự lây lan nghiêm trọng của dịch bệnh này tại Mỹ

08:46 ngày 23/10/2020

Thuốc Tổng thống Trump dùng được cấp phép để điều trị Covid-19

Thuốc kháng virus Veklury của Công ty Gilead Sciences (Mỹ), thường được gọi là Remdesivir, được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép để điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 hôm 22-10 . Trước đó, thuốc này từng được FDA phê duyệt sử dụng khẩn cấp cho các trường hợp nhiễm Covid-19 nặng phải nhập viện.

Theo Gilead Sciences, họ hiện là công ty đầu tiên và duy nhất có sản phẩm được cấp phép điều trị Covid-19 tại Mỹ. Remdesivir cũng là thuốc được Tổng thống Donald Trump sử dụng trong lúc điều trị Covid-19 đầu tháng này.

Remdesivir được phê duyệt trong bối cảnh số người nhiễm và tử vong vì Covid-19 tại Mỹ đã tăng lên hơn 8,3 triệu và hơn 222.000 người, theo thống kê của Trường ĐH John Hopkins (Mỹ).

photo-0
Gilead Sciences hiện là công ty đầu tiên và duy nhất có sản phẩm được cấp phép điều trị Covid-19 tại Mỹ. Ảnh: Reuters
 
 

 

08:19 ngày 23/10/2020

Khẩu trang khắp hội trường

Quang cảnh từ bên trong hội trường tranh luận: rất nhiều khẩu trang. Phóng viên đài NBC News mô tả mọi người đều đeo khẩu trang. Tại cuộc tranh luận trước đó ở Cleveland, gia đình Tổng thống Trump là những người không đeo khẩu trang.

skynews-melania-trump_5147034
Bà Melania Trump đeo khẩu trang dự tranh luận. Ảnh: NBC News
canh-1
“Sàn đấu” trước cuộc tranh luận tổng thống thứ hai tại Trường ĐH Belmont ngày 22-10. Tấm kính ngăn đã được tháo đi sau khi hai ứng viên thông báo âm tính Covid-19. Ảnh: NBC News
kid-rock-john
Ca – nhạc sĩ Kid Rock (phải) xuất hiện tại cuộc tranh luận. Ảnh: NBC News

08:18 ngày 23/10/2020

Cuộc tranh luận bắt đầu

Người điều phối Kristen Welker đã mở đầu cuộc tranh luận với việc lưu ý rằng micro của ứng viên sẽ bị tắt tiếng khi đối thủ của họ đưa ra câu trả lời mở đầu trong hai phút cho các câu hỏi.

photo-0
Ảnh: CNN

08:18 ngày 23/10/2020

Ông Biden cũng đã đến điểm tranh luận

2020-10-22T203912Z_1098804720_RC2WNJ9G6SRH_RTRMADP_3_USA-ELECTION-BIDEN

 

Ông Joe Biden và vợ Jill Biden đã đến sân bay quốc tế Nashville chuẩn bị cho cuộc tranh luận. Ảnh: Reuters

08:05 ngày 23/10/2020

Vụ rò rỉ email của Hunter Biden là "đòn độc" của Tổng thống Trump?

Cố vấn chiến dịch tranh cử của ông Trump, Jason Miller, hôm hôm 19-10 cho biết ông Trump có khả năng sẽ đề cập đến bài báo của tờ New York Post về con trai của ông Joe Biden, Hunter Biden, nếu người điều phối Kristen Welker không đề cập.

Tờ New York Post cho rằng ông Biden gặp đối tác kinh doanh người Ukraine của con trai mình - dựa trên các email thu được từ ổ cứng máy tính xách tay được cho là của ông Hunter Biden. Tờ New York Post cũng đưa tin về các giao dịch kinh doanh của ông Hunter Biden ở Trung Quốc dựa trên các email trên máy tính xách tay nói trên.

Ông Joe Biden gọi bài báo của tờ New York Post là “chiến dịch bôi nhọ”. Chiến dịch tranh cử của ông Biden khẳng định đã xem xét lịch trình chính thức của ông Biden vào thời điểm đó và không có cuộc họp nào như New York Post cáo buộc từng diễn ra.

Ông Biden bị tố giao dịch với công ty Trung Quốc - Ảnh 2.
Ông Biden và con trai Hunter đang dính vào vụ lùm xùm email gây bất lợi. Ảnh: The New York Post
img Lùm xùm quanh chuyện làm ăn của gia đình Biden lan rộng

(NLĐO) – Báo The New York Post hôm 22-10 dẫn tuyên bố của ông Tony Bobulinski tiết lộ cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden “sẵn sàng và háo hức tham gia kế hoạch gia đình nhằm kiếm hàng triệu USD bằng cách hợp tác với một công ty Trung Quốc”.

 

07:58 ngày 23/10/2020

Hơn 40 triệu cử tri đã bỏ phiếu sớm

Với việc mở rộng bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua thư trong cuộc bầu cử năm nay, tính đến sáng 21-10 (giờ địa phương), hơn 40 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu. Lượng cử tri thực hiện quyền công dân ở Texas và Vermont hiện vượt mức 50% lượng cử tri đi bỏ phiếu của các bang này hồi 2016. New Jersey, Georgia, New Mexico và Montana mỗi bang vượt mức 40%. Điều này có nghĩa là không còn nhiều cử tri để ông Trump và ông Biden thuyết phục trong vòng tranh luận cuối cùng.

Vòng tranh luận này diễn ra chưa đầy 2 tuần trước ngày bầu cử 3-11. Kết quả bầu cử năm nay có thể bị chậm trễ vì lượng cử tri bỏ phiếu qua thư đang ở mức chưa từng có do đại dịch Covid-19. Cả 2 phe đã chuẩn bị đội ngũ luật sư để đấu tranh pháp lý về những lá phiếu. Tòa án Tối cáo thể bị kéo vào cuộc chiến này.

img Nơi quyết định sự thành bại của Tổng thống Trump

(NLĐO) - Trong chính trị Mỹ, bang chiến trường (còn gọi là "bang rung lắc") dùng để chỉ những bang có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các đảng (hiện chủ yếu là hai đảng Cộng hòa và Dân chủ) trong cuộc bầu cử tổng thống.

07:52 ngày 23/10/2020

Ông Trump đã đến địa điểm tranh luận

Đoàn xe của Tổng thống Trump đã đến Trường ĐH Belmont ở TP Nashville, bang Tennessee chuẩn bị cho cuộc tranh luận cuối cùng với ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden.

 

2020-10-22T200851Z_976724638_RC2WNJ9LRDES_RTRMADP_3_USA-ELECTION-TRUMP
Ảnh: Reuters
2020-10-22T200750Z_2082019850_RC2WNJ95D337_RTRMADP_3_USA-ELECTION-TRUMP
Ảnh: Reuters
2020-10-22T191138Z_1147638884_RC2VNJ9QR1NI_RTRMADP_3_USA-ELECTION-TRUMP
Ảnh: Reuters

07:37 ngày 23/10/2020

Cả hai ứng viên âm tính với Covid-19

Thư ký báo chí Nhà Trắng Kayleigh McEnany hôm 22-10 cho hay Tổng thống Trump đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây dịch Covid-19 trên Không lực Một khi ông đến cuộc tranh luận ở TP Nashville, bang Tennessee.

Trong khi đó, ứng viên tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden cũng cho kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 hôm 22-10 trước cuộc tranh luận cuối cùng. Chiến dịch tranh cử của ông Biden thông báo: “Cựu phó Tổng thống Mỹ đã trải qua cuộc kiểm tra PCR vào ngày 22-10 và không phát hiện SARS-CoV-2”.

img Tổng thống Trump “tự bắn vào chân” trước giờ tranh luận?

(NLĐO) – Vài giờ trước vòng tranh luận cuối cùng với ứng viên tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden, Tổng thống Donald Trump đã trao cho đối thủ cơ hội tấn công mình.

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo