xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Trump "yêu cầu FBI dừng điều tra tướng Flynn"

Đỗ Quyên (Theo BBC)

(NLĐO)- Tổng thống Donald Trump đã đề nghị ông James Comey khi còn là Giám đốc FBI, kết thúc điều tra các liên hệ giữa Cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn với Nga.

Truyền thông Mỹ hôm 16-5, theo giờ địa phương đã cho biết thông tin trên.

“Tôi hi vọng ông có thể cho qua việc này” - Tổng thống Trump đã nói với ông Comey sau một cuộc họp Nhà Trắng hồi tháng 2, theo một bản ghi nhớ viết tay của cựu giám đốc FBI.


Tổng thống Trump yêu cầu FBI dừng điều tra tướng Flynn - Ảnh 1.

Tổng thống Trump (trái) và cựu giám đốc FBI James Comey (phải). Ảnh: Reuters

 Bản ghi nhớ mới được báo giới Mỹ tiết lộ nói trên đã được ông Comey viết ngay sau cuộc họp với Tổng thống Trump hôm 14-2, một ngày sau khi ông Michael Flynn bị sa thải khỏi vị trí cố vấn an ninh quốc gia.

Ông Comey không đáp lại yêu cầu mà chỉ nói: "Tôi đồng ý ông ấy là người tốt", theo bản ghi chép. 

Nhà Trắng đã ra tuyên bố bác bỏ thông tin nói trên. "Dù Tổng thống nhiều lần bày tỏ quan điểm rằng Tướng Flynn là một người tốt, đã phục vụ và bảo vệ đất nước chúng ta, Tổng thống chưa bao giờ đề nghị ông Comey hay bất cứ ai khác chấm dứt bất cứ cuộc điều tra nào, bao gồm cuộc điều tra liên quan đến Tướng Flynn"- BBC dẫn tuyên bố của Nhà Trắng viết.

Ông Flynn bị sa thải hồi tháng 2 khi mới nhậm chức được 23 ngày, sau khi bị vỡ lở chuyện thảo luận với đại sứ Nga về việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt của Washington đối với Moscow trước khi ông Trump nhậm chức. 

Sau khi ông Flynn từ chức, Lầu Năm Góc cũng mở một cuộc điều tra về việc liệu ông này có che giấu những khoản tiền nhận được từ Nga và giới vận động hành lang Thổ Nhĩ Kỳ liên quan tới các bài phát biểu và hoạt động cố vấn.

Đáng chú ý, tướng Flynn cũng từng đăng ký với chính phủ Mỹ với vai trò là một “đại diện nước ngoài” do công việc vận động hành lang của ông cho chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Cựu quyền bộ trưởng tư pháp Sally Yates - người bị Tổng thống Trump sa thải hồi tháng 1 vì từ chối ủng hộ lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống, vừa nói trong cuộc điều trần tại Thượng viện hồi đầu tháng này rằng bà từng cảnh báo Nhà Trắng về ông Flynn.

Bà Yates khẳng định hành động của ông Flynn “tạo ra một tình huống khiến một cố vấn an ninh quốc gia có thể bị người Nga tống tiền”.

Quan hệ của ông Flynn hiện đang bị cả FBI và Hạ viện, cùng Ủy ban Tình báo Thượng viện điều tra, là một phần của các cuộc điều tra rộng hơn đối với nghi án Moscow tìm cách can thiệp bầu cử Mỹ theo hướng có lợi cho ông Trump.

Các liên lạc giữa Nga và các thành việc của đội chiến dịch tranh cử của ông Trump đều đang bị “soi” kỹ.

Việc ông Comey bị sa thải hôm 9-5 lại càng khiến nhiều người không khỏi suy đoán rằng Tổng thống trump có thể đang tìm cách che đậy mối quan hệ của các cấp dưới của mình với Moscow.* Tiếp tục cập nhật 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo