xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Ukraine vạch "lằn ranh đỏ" trong đàm phán với Nga

Bằng Hưng

(NLĐO) - Tổng thống Volodymyr Zelensky nhấn mạnh cả ông lẫn người dân Ukraine đều không thể chấp nhận một số yêu cầu của Nga để đổi lấy hòa bình.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bước sang tuần thứ 4 và dù đôi bên trải qua một số vòng đàm phán nhưng vẫn chưa thể giải quyết những bất đồng.

Đáng chú ý, ông Zelensky hôm 20-3 nhấn mạnh Ukraine sẽ không nhượng bộ bất cứ phần lãnh thổ nào cho Nga để đổi lấy hòa bình.

"Có những vấn đề chúng tôi không thể thỏa hiệp bởi chúng tôi là một quốc gia độc lập" - ông Zelensky nói với kênh CNN - "Bất kỳ thỏa hiệp nào liên quan đến toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của chúng tôi thì người Ukraine đều đã lên tiếng. Người dân chúng tôi không chào đón quân đội Nga bằng hoa, chúng tôi chào họ bằng sự dũng cảm và vũ khí trong tay".

Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia có quan hệ tốt với cả Nga lẫn Ukraine, cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra một số điều kiện để chấm dứt cuộc xung đột tại nước láng giềng. Thách thức nhất trong số các điều khoản đó liên quan đến vấn đề lãnh thổ Ukraine.

Hãng tin BBC khi đưa tin về cuộc điện đàm giữa chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ với Tổng thống Putin, đã viết: "Khả năng Nga sẽ yêu cầu Kiev phải từ bỏ phần lãnh thổ ở miền Đông Ukraine". Trong nhiều năm, Nga đã hậu thuẫn cho phe ly khai ở miền Đông Ukraine. Trước khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào nước láng giềng, Moscow đã công nhận hai nước cộng hòa ly khai tự xưng (Donetsk và Luhansk) dọc theo biên giới Nga.

Trong thỏa thuận hòa bình, có khả năng Điện Kremlin cũng yêu cầu Kiev phải công nhận bán đảo Crimea được Moscow sáp nhập vào năm 2014 là lãnh thổ của Nga. Trước đó, nhiều nước trên thế giới bao gồm cả Ukraine, Mỹ và phần lớn châu Âu - từ chối công nhận bán đảo Crimea là một phần của Nga.

Tổng thống Ukraine vạch lằn ranh đỏ trong đàm phán với Nga - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Zelensky muốn đối thoại trực tiếp với người đồng cấp Nga Putin. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Zelensky cũng quả quyết những điều khoản trên của Nga là sai lầm: "Bạn không thể yêu cầu Ukraine công nhận một số lãnh thổ của Ukraine là quốc gia độc lập. Những điều khoản này vô lý và sai lầm".

Theo ông Zelensky, một số yêu cầu khác của Nga có thể dễ dàng hơn với Ukraine, chẳng hạn như việc Kiev không bao giờ gia nhập NATO.

Tổng thống Ukraine cũng lặp lại lời kêu gọi gặp trực tiếp với người đồng cấp Nga để nhằm đưa ra được một thỏa thuận hòa bình.

Điện Kremlin tỏ ra không háo hức cho cuộc gặp như vậy, vì cho rằng các điều khoản của lệnh ngừng bắn cần phải được thông qua trước.

"Tôi nghĩ rằng nếu không có đàm phán, chúng ta không thể kết thúc cuộc chiến này. Sẽ là sai lầm nếu ai đó nghĩ cuộc đàm phán cũng chẳng giải quyết được gì" - ông Zelensky nhận mạnh - "Dù chỉ có 1% cơ hội để chúng ta ngăn chặn cuộc chiến này, tôi nghĩ rằng chúng ta cũng cần nắm lấy. Chúng ta cần phải làm điều đó".

Phái đoàn Nga và Ukraine dự kiến sẽ nối lại các cuộc đàm phán trực tuyến vào ngày hôm nay (21-3), hãng truyền thông Ukraine Pravda đưa tin. Tuy nhiên, giới chức Kiev tiết lộ cuộc đàm ngày 21-3 ở cấp các nhóm chuyên gia.

1/4 dân số Ukraine đi lánh nạn

Liên Hiệp Quốc xác nhận khoảng 10 triệu người, tức hơn 1/4 dân số Ukraine đã phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào nước láng giềng hôm 24-2.

Cụ thể, Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) hôm 20-3 cho biết gần 3,4 triệu người Ukraine đã chạy sang các nước láng giềng, phần lớn đổ về biên giới Ba Lan.

Khoảng 90% trong tổng số 10 triệu dân Ukraine phải chạy nạn là phụ nữ và trẻ em. Nguyên do bởi Ukraine đã ban hành lệnh thiết quân luật, không cho phép nam giới từ 18-60 tuổi rời đất nước.

Ngoài ra, theo khảo sát của Tổ chức Di trú quốc tế (IOM), khoảng 6,48 triệu dân Ukraine cũng phải chạy khỏi vùng giao tranh ác liệt, di chuyển sang khu vực khác an toàn hơn ở trong nước.

Ukraine có khoảng 37 triệu dân trước khi xảy ra xung đột với Nga.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo