xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trả đũa Triều Tiên, Hàn Quốc cắt điện, nước KCN chung

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Hàn Quốc hôm 12-2 cho biết nước này đã cắt đứt nguồn cung cấp điện và nước tới khu công nghiệp (KCN) chung Kaesong bên phía Triều Tiên.

Động thái trên diễn ra vài giờ sau khi Triều Tiên đuổi công nhân Hàn Quốc ra khỏi KCN và đóng băng tài sản của một số công ty Hàn Quốc hoạt động tại đây.

Trước đó, hôm 10-2, Seoul cũng đình chỉ tất cả hoạt động của các nhà máy ở Kaesong nhằm trừng phạt Triều Tiên về vụ phóng thử “vệ tinh quan sát trái đất” cách đó 3 ngày. Miền Bắc gọi hành động của nước láng giềng là “động thái tuyên bố chiến tranh”.

Sau đó, 280 công dân Hàn Quốc vội vã gói ghém đồ đạc vào tối 11-2 và hoàn thành việc rút khỏi KCN lúc 23 giờ 5 phút, theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc. Vài phút trước nửa đêm 11-2, Hàn Quốc cắt nguồn cung cấp điện và nước tới Kaesong.

 

Đường dẫn vào khu công nghiệp chung Kaesong. Ảnh: Reuters
Đường dẫn vào khu công nghiệp chung Kaesong. Ảnh: Reuters

 

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tuyên bố vụ thử “vệ tinh” của Triều Tiên cuối tuần qua thực chất là phóng thử tên lửa đạn đạo, tương tự vụ thử hạt nhân ngày 6-1. Cả 3 nước đang tìm kiếm các biện pháp trừng phạt mạnh tay đối với Triều Tiên.

Dự án Kaesong tạo việc làm cho khoảng 55.000 công dân Triều Tiên tại 124 nhà máy có quy mô vừa và nhỏ hoạt động tại đó. KCN nằm cách thủ đô Seoul 54 km về phía Tây Bắc.

Mức lương trung bình của công nhân Triều Tiên tại Kaesong vào khoảng 160 USD/tháng. Ngoại trừ KCN này, hai miền Nam, Bắc Triều Tiên cấm công dân của họ giao tiếp với nhau qua khu vực biên giới. Năm 2013, KCN Kaesong bị đóng cửa trong vòng 5 tháng sau vụ thử hạt nhân thứ 3 của Bình Nhưỡng.

Liên quan tới vụ Bình Nhưỡng xử tử Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên Ri Yong-gil, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin hôm 10-2 rằng ông Ri đã bị “thanh trừng”. Do Triều Tiên hiếm khi công bố các vụ xử tử quan chức và tướng lãnh cấp cao nên thông tin chưa được kiểm chứng. Lần duy nhất vào năm 2013, phương tiện truyền thông Triều Tiên xác nhận cái chết của chú dượng lãnh đạo Kim Jong-un, ông Jang Song-thaek, bị xử tử vì tội tham nhũng.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo