xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trạm Thiên Cung-1 của Trung Quốc rơi xuống vào ngày mai

Bảo Hạnh (Theo BBC)

(NLĐO) - Theo các nhà khoa học, các mảnh vỡ từ trạm không gian Thiên Cung-1 của Trung Quốc sẽ rơi xuống Trái Đất vào ngày 2-4.

Cục Không gian Quốc gia Trung Quốc thông báo Thiên Cung-1 sẽ tái xâm nhập bầu khí quyển vào 24 giờ tới, trùng khớp với dự đoán của Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA). Dự báo mới nhất từ ESA cho thấy Thiên Cung 1 sẽ tái xâm nhập vào lúc 7 giờ 25 phút (giờ Bắc Kinh) vào ngày 2-4. Dù vậy, dự đoán này "có khả năng thay đổi cao", bắt đầu từ chiều 1-4 đến sáng 2-4. 

Phần lớn các bộ phận của Thiên Cung 1 có khả năng bốc cháy trong bầu khí quyển nhưng một số mảnh vỡ vẫn có nguy cơ rơi xuống bề mặt Trái Đất. Cơ quan vũ trụ Trung Quốc thông báo trên mạng xã hội rằng trạm không gian "sẽ không đâm vào Trái Đất một cách dữ dội như trong các bộ phim khoa học viễn tưởng mà chỉ biến thành mưa sao băng". 

ESA cho biết Thiên Cung 1 có thể rơi xuống bất kỳ khu vực nào từ New Zealand đến miền Trung Tây của Mỹ. 

Trạm Thiên Cung-1 của Trung Quốc rơi xuống vào ngày mai - Ảnh 1.

Trạm không gian Thiên Cung 1 của Trung Quốc. Ảnh: Cục Không gian Quốc gia Trung Quốc

Theo đài BBC, dù một trạm không gian nặng 8,5 tấn đang rơi xuống Trái Đất nhưng đây không phải là điều đáng lo. Nếu các mảnh vỡ không bị bốc cháy khi rơi xuống, khả năng chúng rơi trúng ai đó cũng cực kỳ thấp. 

"Kinh nghiệm của chúng tôi là đối với những vật thể lớn, khoảng 20% đến 40% khối lượng ban đầu của nó sẽ còn nguyên khi tái xâm nhập bầu khí quyển và rơi xuống đất. Tuy nhiên, việc bị những mảnh vỡ này làm bị thương là điều cực kỳ hiếm. Theo tính toán của tôi, khả năng bị thương vì mảnh vỡ của trạm không gian cũng tương tự với khả năng bị sét đánh 2 lần trong 1 năm" - ông Holger Krag, người đứng đầu văn phòng về mảnh vỡ vũ trụ của ESA, nói. 

Thiên Cung-1 là một phần của chương trình vũ trụ đầy tham vọng của Trung Quốc. Nó được phóng lên không gian vào năm 2011 và kết thúc nhiệm vụ 5 năm sau đó. Vào năm 2016, Trung Quốc xác nhận nước này mất liên lạc với Thiên Cung 1 và không thể kiểm soát đường đi của nó.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo