xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triệu phú Mỹ điều thêm tàu cứu người di cư

Xuân Mai (Theo Guardian, BBC)

(NLĐO) – Một triệu phú Mỹ đang mở rộng sứ mệnh giải cứu người di cư gặp nạn khi vượt Địa Trung Hải giữa lúc các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đang tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng di cư.

Theo báo Guardian (Anh) hôm 11-11, song song sứ mệnh giải cứu ngoài khơi bờ biển Libya, Trạm hỗ trợ người di cư trên biển (MOAS), tổ chức từ thiện do doanh nhân Chris Catrambone sáng lập và điều hành, đã điều con tàu cứu hộ thứ 2 tuần tra vùng biển giữa Thổ Nhĩ Kỳ và các đảo Lesbos, Chios, Samos của Hy Lạp ở Địa Trung Hải.

 

Tàu MOAS thực hiện sứ mệnh giải cứu trên biển. Ảnh: Malta today
Tàu MOAS thực hiện sứ mệnh giải cứu trên biển. Ảnh: Malta today

 

Giải thích về quyết định này, ông Martin Xuereb, Giám đốc MOAS và từng là tổng tư lệnh quân đội Malta, chia sẻ: “Dù mọi người vượt biển vì lý do nào đó thì vẫn cần có sự hỗ trợ nhằm giảm bớt thiệt hại về người. Chúng tôi không nói việc cứu sống họ sẽ giải quyết được vấn đề di cư, chúng tôi biết điều đó phức tạp hơn nhiều. Điều chúng tôi đang làm cho thấy vẫn còn nhiều người không muốn đứng ngoài cuộc và không muốn người di cư chết đuối trên biển. Tôi không chỉ nói về MOAS mà còn về hàng ngàn người đang ủng hộ chúng tôi”.

MOAS dự kiến bắt đầu nhiệm vụ cứu hộ trên biển ở Đông Nam Á trong vài tháng tới..

 


Dòng người di cư đến châu Âu tăng đột biến. Ảnh: AP

Dòng người di cư đến châu Âu tăng đột biến. Ảnh: AP

 

Quyết định mở rộng hoạt động tìm kiếm cứu nạn của MOAS diễn ra giữa lúc các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhóm họp tại Malta nhằm tìm ra giải pháp chấm dứt dòng người di cư đến châu Âu.

Cũng trong ngày 11-11, chính phủ Thụy Điển cho biết sẽ tạm thời khôi phục các biện pháp kiểm soát biên giới để đối phó với dòng người di cư lớn chưa từng có và trở thành quốc gia mới nhất trong khu vực tự do đi lại Schengen của châu Âu siết chặt an ninh biên giới để đối phó cuộc khủng hoảng di cư.

Bộ trưởng Nội vụ Thụy Điển Anders Ygeman cho hay động thái trên được tiến hành sau khi cảnh sát cảnh báo sự gia tăng đột biến số người di cư đe dọa trật tự công cộng. Hoạt động kiểm soát chính thức có hiệu lực vào trưa ngày 12-11 (giờ địa phương) và sẽ kéo dài trong 10 ngày.

 

Cảnh sát Thụy Điển đang hướng dẫn người tị nạn. Ảnh: Reuters
Cảnh sát Thụy Điển đang hướng dẫn người tị nạn. Ảnh: Reuters

 

Theo Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHRC), tình từ đầu năm 2015 đến nay, có khoảng 3.460 người di cư, hầu hết từ Syria và Aghanishtan, đã thiệt mạng ở Địa Trung Hải, trong đó có 450 người chết đuối ở biển Aegean (giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp).

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo