xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên chịu đàm phán vì "thấm đòn" trừng phạt: Chưa chắc!

Cao Lực (Theo SCMP)

(NLĐO) – Các biện pháp trừng phạt cứng rắn của Liên Hiệp Quốc (LHQ) nhằm vào Triều Tiên được cho là một yếu tố quyết định khiến nhà lãnh đạo Kim Jong-un chấp nhận đàm phán.

Bình Nhưỡng hứng chịu hàng loạt lệnh cấm vận của LHQ, từ thương mại đến nhập cảnh, trong suốt một thập kỷ.

Đáng chú ý, vào tháng 12-2017, LHQ ban hành lệnh trừng phạt nặng nề nhất, bao gồm các biện pháp cấm xuất nhập khẩu dầu thô.

Sáu tháng sau, lãnh đạo Kim bất ngờ phát thông điệp muốn gặp gỡ Tổng thống Mỹ Donald Trump vô điều kiện.

Giới chức cấp cao Nhật Bản và Mỹ vào thời điểm đó khẳng định nguyên nhân là Triều Tiên đã "thấm đòn" trừng phạt của cộng đồng quốc tế.

Tuy nhiên, dường như đây không phải là lí do bởi có bằng chứng cho thấy kinh tế Triều Tiên vẫn ổn định trong nhiều năm qua. Các biện pháp trừng phạt của LHQ chỉ có thể phần nào "kìm hãm" tốc độ tăng trưởng kinh tế của Triều Tiên.

Triều Tiên chịu đàm phán vì thấm đòn trừng phạt: Chưa chắc! - Ảnh 1.

Ông Kim Jong-un cùng các thành viên quân đội viếng thăm một đồng lúa. Ảnh: Reuters

Theo tờ South China Morning Post (SCMP), có nhiều nguồn tin khẳng định kinh tế Triều Tiên đã được cải thiện rõ rệt kể từ khi ông Kim lên nắm quyền vào tháng 12-2011 – ít nhất là trước khi loạt biện pháp trừng phạt mới của LHQ bắt đầu có hiệu lực vào năm nay.

Bà Park En-na, đại sứ Hàn Quốc phụ trách chính sách công, khẳng định kinh tế Triều Tiên nhìn chung đang phát triển.

Ông Kim đã tiến hành hàng loạt biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Vào năm 2012, ông Kim khuyến khích các nhà máy và công ty gia tăng năng suất và một năm sau, nhà lãnh đạo này thành lập 13 khu vực phát triển kinh tế mới nhằm thu hút đầu tư nước ngoài. 

Đến năm 2014, Triều Tiên tiếp tục tiến hành các biện pháp cải cách thị trường nhằm thúc đẩy tự do hóa kinh tế. Đáng chú ý, cải thiện đời sống người dân hiện đang là một trong những ưu tiên hàng đầu ở quốc gia này.

Triều Tiên chịu đàm phán vì thấm đòn trừng phạt: Chưa chắc! - Ảnh 2.

Hình ảnh bên trong một siêu thị được khai trương vào năm 2017 ở thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc ước tính kinh tế Triều Tiên tăng trưởng trung bình 1,24% kể từ khi ông Kim lên nắm quyền, riêng năm 2016 GDP tăng 4% đạt mức 28,5 tỉ USD – mức tăng trưởng nhanh nhất trong suốt 17 năm.

Giới quan sát viên quốc tế cũng khẳng định kinh tế Triều Tiên có vẻ như ổn định.

Ông David Beasley, giám đốc Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), sau chuyến thăm chính thức Triều Tiên vào tháng rồi khẳng định các dấu hiệu của nạn đói đã không còn ở quốc gia này. Theo ông Beasley, điều này trái ngược hoàn toàn so với những năm 1990. Trong suốt giai đoạn 1994-1998, khoảng 240.000 – 3.500.000 công dân Triều Tiên tử vong vì nạn đói hay những căn bệnh liên quan đến đói.

Theo một khảo sát được WFP công bố vào năm 2012, tỉ lệ trẻ em Triều Tiên bị suy dinh dưỡng mãn tính đã giảm từ 32,4% xuống còn 27,9% kể từ năm 2009.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo