xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên "di chuyển nhiều tên lửa"

Bảo Hạnh (Theo Reuters, NBC)

(NLĐO) - Ngày 29-9, đài KBS của Hàn Quốc đưa tin họ phát hiện nhiều tên lửa Triều Tiên được chuyển từ một cơ sở tên lửa đến thủ đô Bình Nhưỡng.

Báo cáo dẫn lời một nguồn tin tình báo giấu tên cho biết Hàn Quốc và Mỹ phát hiện tên lửa được chuyển từ Cơ sở Nghiên cứu và Phát triển Tên lửa ở khu Sanum-dong. Tuy nhiên, họ không cho biết địa điểm và thời gian tên lửa được di chuyển.

Được biết, đây có thể là loại tên lửa tầm trung Hwasong-12 hoặc tên lửa xuyên lục địa Hwasong-14 mặc dù cơ sở tại Sanum-dong chuyên sản xuất tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

Các quan chức Hàn Quốc lo ngại Triều Tiên có thể hành động khiêu khích hơn khi gần đến ngày kỷ niệm thành lập đảng Lao động Triều Tiên vào ngày 10-10 hoặc khi Trung Quốc tổ chức Đại hội Đảng Cộng sản vào ngày 18-10.

Triều Tiên di chuyển nhiều tên lửa  - Ảnh 1.

Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 16-9. Ảnh: AP

Những tuần gần đây, Triều Tiên đang vướng vào một trận khẩu chiến với Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông cảnh báo Mỹ đang chuẩn bị sử dụng các biện pháp quân sự "hủy hoại" Triều Tiên nếu cần thiết.

Tổng thống Mỹ cho biết việc sử dụng vũ lực không phải lựa chọn đầu tiên của Washington nhưng họ sẽ làm điều cần làm để ngăn chặn ông Kim Jong-un. "Chúng tôi hoàn toàn sẵn sàng cho lựa chọn thứ 2 dù đó không phải là lựa chọn được mong muốn" - ông chủ Nhà Trắng nói, ám chỉ đến biện pháp quân sự.

Phát biểu trên được đưa ra sau khi các quan chức Mỹ cho biết hình ảnh vệ tinh phát hiện khí tài quân sự của Triều Tiên được chuyển đến bờ Đông của nước này.

Triều Tiên di chuyển nhiều tên lửa  - Ảnh 2.

Triều Tiên tuyên bố lệnh trừng phạt không có tác dụng với nước này. Ảnh: KCNA

Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã gia tăng rõ rệt kể từ vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của Triều Tiên vào ngày 3-9, dẫn đến một đợt trừng phạt mới từ phía Liên Hiệp Quốc. Đến ngày 21-9, Tổng thống Donald Trump thông báo các biện pháp trừng phạt bổ sung nhắm vào những cá nhân, công ty và viện tài chính có giao dịch với Triều Tiên.

Sau đó, Trung Quốc, đồng minh và đối tác thương mại chính của Triều Tiên, cũng tuyên bố việc hạn chế cung cấp năng lượng cho Triều Tiên và ngừng mua các sản phẩm dệt may vào ngày 23-9.

Tuy nhiên, một phát ngôn viên thuộc Ủy ban Điều tra Thiệt hại của lệnh trừng phạt của Triều Tiên nhấn mạnh trên hãng tin KCNA rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ và quốc tế đang gây ra "một thiệt hại khổng lồ" nhưng không có tác dụng và thất bại trong việc ngăn chặn tham vọng hạt nhân của họ.

"Những thiệt hại khổng lồ đối với sự phát triển của nước chúng tôi và đời sống của nhân dân do những lệnh trừng phạt này gây ra đã vượt quá khả năng tính toán. Nhưng thật là một giấc mơ ngu ngốc nếu cho rằng chúng có thể có tác dụng với Triều Tiên. Lệnh trừng phạt đã thất bại trong việc ngăn chặn Triều Tiên trở thành một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đầy đủ và có tiến bộ vượt bậc trong quá trình xây dựng sức mạnh kinh tế trong hơn nửa thế kỷ" - trích phát biểu của người này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo