xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên đòi Mỹ trả 2 triệu USD viện phí cho sinh viên Otto Warmbier?

Cao Lực (Theo Reuters)

(NLĐO) – Tổng thống Donald Trump được cho là đã duyệt chi 2 triệu USD để thanh toán cho Triều Tiên chi phí chăm sóc Otto Warmbier, sinh viên Mỹ tử vong không lâu, khi được Bình Nhưỡng phóng thích sau 17 tháng tù giam

Theo báo Washington Post, hóa đơn viện phí của Warmbier được Triều Tiên chuyển cho đặc phái viên Mỹ Joseph Yun vài giờ trước khi nam sinh viên này, khi đó 22 tuổi, được đưa lên máy bay rời Bình Nhưỡng trong tình trạng hôn mê vào ngày 13-6-2017. Warmbier qua đời 6 ngày sau đó.

Đặc phái viên Yun, nguời được cử đến Bình Nhưỡng để đưa Warmbier trở về nhà, đã ký thỏa thuận thanh toán viện phí theo chỉ thị của Tổng thống Trump – Washington Post khẳng định.

Khi được Reuters hỏi về thông tin này, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders chỉ nói rằng: "Chúng tôi không bình luận về các cuộc thương lượng thả con tin. Đó là lý do vì sao các cuộc thương lượng rất thành công trong suốt chính quyền Tổng thống Trump".

Tương tự, đặc phái viên Yun khẳng định với Reuters rằng ông không thể bình luận về các hoạt động trao đổi ngoại giao. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với đài CNN hôm 25-4, vị này khẳng định ông nhận được hàng loạt chỉ thị mà ông tin là trực tiếp đến từ Tổng thống Trump để giải cứu Warmbier bằng mọi giá.

Triều Tiên đòi Mỹ trả 2 triệu USD viện phí cho sinh viên Otto Warmbier? - Ảnh 1.

Sinh viên Mỹ Otto Warmbier. Ảnh: Reuters

Trong một buổi phỏng vấn khác với CNN, ông Yun khẳng định Mỹ không trả bất cứ khoản tiền nào để chuộc các tù nhân bị Bình Nhưỡng giam giữ trong quãng thời gian ông còn giữ chức đặc phái viên Mỹ về các vấn đề Triều Tiên. Ông từ chức vào tháng 3-2018.

Theo Washington Post, hóa đơn viện phí của Warmbier được gửi đến Bộ Tài chính Mỹ và đến hết năm 2017, vẫn chưa được thanh toán. Hiện vẫn chưa rõ liệu chính quyền Tổng thống Trump sau đó đã thanh toán hóa đơn này hay chưa. Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận về vấn đề này.

Warbier, sinh viên trường ĐH Virginia, đến Triều Tiên du lịch và bị bắt giam vào tháng 1-2016. Truyền thông Triều Tiên sau đó khẳng định Warbier bị tuyên 15 năm tù khổ sai với cáo buộc ăn cắp một tấm áp phích tuyên truyền.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo