xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên hối hả bắn tên lửa trong đêm, càng bắn càng rơi ... gần bệ phóng

P.Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – CHDCND Triều Tiên hôm 28-4 bắn 2 quả tên lửa tầm trung được cho là Musudan gần phía Đông thành phố biển Wonsan nhưng cả hai lần đều thất bại.

Một quan chức quốc phòng Hàn Quốc giấu tên nhận định 2 vụ thử tên lửa được Triều Tiên tiến hành một cách “vội vã”.

Trong vụ bắn thử gần nhất, lúc 19 giờ 26 phút ngày 28-4 (giờ địa phương), tên lửa chỉ bay được một quãng đường ngắn so với tầm hoạt động hơn 3.000 km của loại tên lửa Musudan, sau đó rơi xuống biển.

Trước đó, một tên lửa Musudan khác cũng rời bệ phóng gần phía Đông thành phố biển Wonsan lúc 6 giờ 40 phút sáng cùng ngày nhưng bị rơi trong vòng vài giây, theo giới chức quốc phòng Seoul.

Hãng Yonhap đưa tin radar của quân đội Hàn Quốc không phát hiện vụ thử đầu tiên bởi tên lửa bay không tới vài trăm mét. Một vệ tinh của Mỹ đã phát hiện vụ phóng thử này.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm nah2 máy cơ khí Sinhung. Ảnh: KCNA
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm nah2 máy cơ khí Sinhung. Ảnh: KCNA

Bộ chỉ huy Chiến lược Mỹ (STRATCOM) khẳng định Bình Nhưỡng cố gắng bắn thử tên lửa 2 lần nhưng không thể đe dọa khu vực Bắc Mỹ, tương tự các lần trước.

Trung tá Martin O'Donnell, phát ngôn viên STRATCOM, cho biết “những dấu hiệu ban đầu cho thấy các cuộc thử nghiệm đã không thành công”.

Tên lửa Musudan về mặt lý thuyết có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ và Hàn Quốc nhưng Triều Tiên vẫn đang loay hoay tìm cách thuần phục “con ngựa hoang” này.

Chuyên gia Yang Uk tại Diễn đàn An ninh và Quốc phòng kiêm cố vấn chính sách cho hải quân Hàn Quốc, cho rằng Triều Tiên gấp rút bắn tên lửa với hy vọng đạt được thành tựu đáng kể trước thềm Đại hội Đảng Lao động cầm quyền diễn ra vào tháng 5 tới.

“Họ cần một vụ thử nghiệm thành công nhưng càng phóng thì càng thất bại. Do không có đủ thời gian để sửa chữa hoặc thay đổi về mặt kỹ thuật của hệ thống mà họ chỉ bắn một cách vội vàng” – ông Yang nói với Reuters.

Ngày 15-4, nhân kỷ niệm ngày sinh người sáng lập đất nước Kim Il-sung (Kim Nhật Thành), Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo Triều Tiên bắn một quả tên lửa nhưng bị phát nổ, khiến lễ kỷ niệm trở thành ngày vui không trọn vẹn.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye trong một cuộc họp an ninh hôm 28-4 đã cảnh báo Triều Tiên có thể sắp thử hạt nhân lần thứ 5 trước khi Đại hội Đảng khai mạc. Hồi đầu năm, Triều Tiên thử hạt nhân trước (ngày 6-1) sau đó mới phóng tên lửa (ngày 7-2).

Các nhà ngoại giao của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) ngày 28-4 cảnh báo Triều Tiên sẽ phải hứng chịu phản ứng mạnh mẽ sau khi thách thức nghị quyết và lệnh trừng phạt do LHQ thông qua. Theo đề xuất của Mỹ, Hội đồng đã tổ chức một buổi tham vấn kín khẩn cấp.

Đại sứ Trung Quốc tại LHQ Liu Jieyi - người giữ chức chủ tịch Hội đồng Bảo an trong tháng này - nói với các phóng viên sau cuộc họp: “Chúng tôi đang tìm kiếm một câu trả lời” nhưng không cho biết thêm chi tiết. Trong khi Đại sứ Nhật Bản tại LHQ Motohide Yoshikawa nói chính phủ của ông “lên án sự vi phạm nghiêm trọng và rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an” của Bình Nhưỡng.

“Đây là một mối đe dọa cho an ninh quốc gia của Nhật Bản. 15 thành viên Hội đồng Bảo an đã nhất trí trong việc lên án 2 vụ thử tên lửa mới nhất” – ông Yoshikawa nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc mô tả hành động “khiêu khích” của Triều Tiên, đồng thời tuyên bố sẽ làm việc với LHQ để mở rộng lệnh trừng phạt láng giềng miền Bắc.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo