xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên "không" thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa

H.Bình (Theo Reuters)

(NLĐO) - Các quan chức Mỹ giấu tên cho biết nước này chưa phát hiện dấu hiệu cho thấy Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) trong vụ phóng mới nhất vào ngày 6-3.

Vụ Triều Tiên phóng 4 tên lửa đạn đạo nói trên diễn ra vài ngày sau khi quốc gia này tuyên bố đáp trả cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn mà Bình Nhưỡng coi là hành động chuẩn bị cho chiến tranh.

Mỹ lập tức lên án vụ phóng mới nhất, đồng thời tuyên bố Washington sẵn sàng “áp dụng mọi khả năng nhằm loại bỏ mối đe dọa đang gia tăng này”.

Quyền phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nhấn mạnh: “Mỹ lên án mạnh mẽ các vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên vì hành động này vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vốn kiên quyết cấm Triều Tiên tiến hành các vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo”.

Ngoài ra, ông Toner nói thêm: “Mỹ kêu gọi tất cả các nước sử dụng mọi kênh liên lạc và mọi biện pháp tác động để Triều Tiên thấy rõ rằng các hành động khiêu khích hơn nữa là không thể chấp nhận được và sẽ phải gánh chịu hậu quả”.


Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 6-3. Ảnh: REUTERS

Truyền hình Hàn Quốc đưa tin về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 6-3. Ảnh: REUTERS

Các quốc gia trong khu vực, như Hàn Quốc và Nhật Bản cũng lên án hành động khiêu khích mới nhất của Triều Tiên. “Vụ phóng tên lửa đạn đạo rõ ràng chứng minh một mối đe dọa mới từ Triều Tiên” - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói và nhấn mạnh Tokyo phản đối mạnh mẽ Bình Nhưỡng về vụ phóng này.

Tương tự, quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn ngày 6-3 cũng lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi nhanh chóng hoàn thành triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ tại Hàn Quốc.

Mỹ và Hàn Quốc đang phân tích các dữ liệu liên quan đến 4 tên lửa được phóng từ căn cứ tên lửa tầm xa Dongchang-ri tại tỉnh Bắc Pyongan của Triều Tiên. Ba trong số 4 tên lửa đạn đạo của Triều Tiên rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế Nhật Bản, cách bán đảo Oga, quận Akita 300 - 350 km, theo thông tin từ Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada.

Dưới thời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Triều Tiên có tham vọng phát triển thành công loại ICBM có khả năng bắn tới đại lục Mỹ. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định điều này sẽ không xảy ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo