xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên mạnh tay chống tham nhũng

LỤC SAN

Dự án hiện đại hóa và tái kết nối các tuyến đường sắt và đường bộ nối 2 miền Triều Tiên chưa thể thực hiện bởi các biện pháp trừng phạt nhằm vào Bình Nhưỡng

Triều Tiên đang xử lý các quan chức, sĩ quan quân đội bị phát hiện tham nhũng và chống lại các nỗ lực cải cách của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trước thềm cuộc bầu cử vào Bộ Chính trị và kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

"Mục tiêu là những đối tượng có người thân bị cầm tù vì các tội nghiêm trọng và các thành viên gia đình của những kẻ đào tẩu. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ra lệnh cho đảng tăng cường cuộc chiến chống tội phạm vào thời điểm cuối năm này" - một nguồn tin tiết lộ với báo Chosun Ilbo (Hàn Quốc).

Ban Tổ chức Đảng Lao động Triều Tiên đang điều tra sâu rộng hành vi tham nhũng của các quan chức ở Bình Nhưỡng và các tỉnh. Một nguồn tin ở TP Sinuiju tiết lộ: "Kể từ khi bắt đầu cuộc điều tra, các quan chức đảng và sĩ quan thực thi pháp luật nhận hối lộ từ thương nhân, bọn buôn lậu, kẻ đào tẩu và buôn người đều rất lo lắng". 

Trước khi cuộc điều tra diễn ra, các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên đã phát động chiến dịch tuyên truyền chống tham nhũng. Một bài viết đăng trên nhật báo Rodong Sinmun ngày 19-12 gọi tham nhũng không khác gì "tội phản quốc".

Triều Tiên mạnh tay chống tham nhũng - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (giữa) đến thăm Cung điện Mặt trời Kumsusan hôm 17-12 Ảnh: CHOSUN ILBO

Ông Thae Yong-ho, từng là một nhà ngoại giao Triều Tiên, viết trên blog: "Có vẻ ông Kim Jong-un rất phẫn nộ khi phát hiện nhiều vụ tham nhũng liên quan đến các thành viên Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Tối cao, đơn vị chịu trách nhiệm bảo đảm an ninh cho ông, cũng như ngày càng thất vọng về quân đội Triều Tiên". 

Theo ông Thae, điều này có thể lý giải việc không một sĩ quan quân đội nào tháp tùng ông Kim đến Cung điện Mặt trời Kumsusan hôm 17-12 nhân kỷ niệm 7 năm ngày qua đời của cha ông - cố lãnh đạo Kim Jong-il.

Ngoài ra, nhật báo Tokyo Shimbun (Nhật Bản) hôm 25-12 đăng tải tài liệu dài 8 trang do Đoàn Thanh niên Triều Tiên biên soạn để chấn chỉnh giới trẻ. Văn bản trên cho rằng cùng với việc áp đặt lệnh trừng phạt và gây áp lực chưa từng có, Mỹ và các thế lực thù địch đang sử dụng mọi phương tiện và phương pháp để lan truyền các hệ tư tưởng độc hại; đồng thời quy kết nạn buôn ma túy, mại dâm, giết chóc và trộm cắp là do ảnh hưởng của chủ nghĩa tư bản. 

"Có tin đồn rằng một cuộc điều tra quy mô lớn nhằm vào các sinh viên đại học đã khiến 500 người bị liệt vào vào danh sách đuổi học" - một nguồn tin ở Bình Nhưỡng cho biết.

Trong lúc này, bán đảo Triều Tiên chứng kiến một diễn biến tích cực mới dù chỉ mang tính biểu tượng. Hôm 26-12, Thứ trưởng Bộ Đường sắt Triều Tiên Kim Yun-hyok kêu gọi 2 miền Triều Tiên đi con đường riêng, không bị ảnh hưởng từ bên ngoài trong việc thúc đẩy dự án hiện đại hóa và tái kết nối các tuyến đường sắt và đường bộ xuyên biên giới. Ông Kim phát biểu tại buổi lễ khởi công dự án trên, do 2 miền Triều Tiên cùng tổ chức tại nhà ga Panmun ở thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên.

Theo hãng tin Yonhap, cũng tại buổi lễ, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Hàn Quốc Kim Hyun-mee khẳng định đây là sự khởi đầu những hoạt động trao đổi và hợp tác ở phạm vi rộng. 

"Hôm nay, tuyến đường sắt từ Seoul đến Kaesong đã mở rộng. Chúng ta đã tiến thêm một bước nữa, mở toang cánh cửa đóng chặt gần 70 năm qua" - bà Kim tuyên bố. 

Tuy nhiên, nữ bộ trưởng cho rằng vẫn còn nhiều việc phải làm trước khi công trình trên thực sự được khởi công. Theo Reuters, dự án chưa thể thực thi chừng nào lệnh trừng phạt Triều Tiên còn hiệu lực. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo