xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên: Mỹ đã tuyên chiến khi vượt lằn ranh đỏ

P.Nghĩa (Theo USA Today)

(NLĐO) – Một nhà ngoại giao hàng đầu của CHDCND Triều Tiên hôm 28-7 nói rằng Mỹ đã “vượt qua lằn ranh đỏ” và “tuyên bố tình trạng chiến tranh” khi dám đưa nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào danh sách trừng phạt.

Trả lời hãng thông tấn AP, ông Han Song-ryol, người phụ trách các vấn đề đối ngoại với Mỹ của Bộ Ngoại giao Triều Tiên, cáo buộc các hành động của Washington gần đây khiến tình hình trên bán đảo Triều Tiên giống như đang ở trong một cuộc chiến tranh.

Ông Han cảnh báo nếu Mỹ và Hàn Quốc tổ chức cuộc tập trận hằng năm theo kế hoạch vào tháng tới, mâu thuẫn sẽ không được giải quyết mà càng kéo dài, tạo thành một cái vòng luẩn quẩn.

Mỹ và Hàn Quốc thường xuyên tiến hành các cuộc tập trận chung ở phía Nam khu phi quân sự (DMZ), bị Triều Tiên phản đối và đe dọa trả đũa. Ông Han cho rằng bản chất các cuộc tập trận nhằm chuẩn bị cho một cuộc xâm lược vào Bình Nhưỡng, giết chết lãnh đạo hàng đầu của nước này.

“Việc Mỹ liệt ông Kim Jong-un vào danh sách trừng phạt khiến giọt nước tràn ly. Chính quyền Obama đã đi quá xa, vượt qua lằn ranh đỏ trong cuộc đối đầu với chúng tôi. Chúng tôi xem đây là một lời tuyên chiến” – ông Han nói.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un bị Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt ngày 6-7 do hành vi vi phạm nhân quyền.

Ông Han Song-ryol. Ảnh: AP
Ông Han Song-ryol. Ảnh: AP

Không dừng lại ở đó, nhà ngoại giao Triều Tiên này còn khẳng định Bình Nhưỡng sẽ tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân và công nghệ tên lửa. Ông Han chỉ ra rằng Washington là nước đầu tiên phát triển vũ khí hạt nhân, sử dụng chúng để chống lại loài người chứ không phải Triều Tiên. Vậy nên, không có gì khác biệt giữa chương trình hạt nhân, tên lửa giữa Washington và Bình Nhưỡng.

Ông Han cũng lưu ý các cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn Quốc diễn ra vào mùa xuân năm nay có quy mô lớn chưa từng có. Washington đã triển khai các tàu ngầm hạt nhân USS Mississippi và USS Ohio tới các cảng Hàn Quốc, đồng thời huy động máy bay ném bom chiến lược B-52 và thiết lập Hệ thống phòng thủ khu vực tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại quốc gia này.

Hồi năm ngoái, cuộc tập trận Người bảo vệ tự do Ulchi với 30.000 lính Mỹ và 50.000 binh sĩ Hàn Quốc làm căng thẳng leo thang trên bán đảo. Triều Tiên cực lực phản đối cuộc tập trận nhưng cuối cùng không có sự cố nào xảy ra.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo