xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên: Mỹ tấn công Syria là “không thể tha thứ”

H.Bình (Theo Reuters)

(NLĐO) – Triều Tiên ngày 8-4 gọi việc Mỹ không kích một căn cứ quân đội Syria là “hành động gây hấn không thể tha thứ” và điều đó cho thấy quyết định phát triển chương trình hạt nhân của nước này là “lựa chọn triệu lần đúng”.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA dẫn lời người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết: “Mỹ dùng tên lửa tấn công Syria rõ ràng là hành động gây hấn không thể tha thứ nhằm vào một quốc gia có chủ quyền và chúng tôi lên án mạnh mẽ việc này. Thực tế hiện nay chứng tỏ lựa chọn tăng cường sức mạnh quân sự của chúng tôi để dùng vũ lực đối phó vũ lực là rất đúng đắn”.


Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa tấn công căn cứ Syria ngày 7-4. Ảnh: REUTERS

Tàu chiến Mỹ phóng tên lửa tấn công căn cứ Syria ngày 7-4. Ảnh: REUTERS

Triều Tiên dù tách biệt ngoại giao nhưng vẫn coi Syria là một đồng minh quan trọng. Theo hãng thông tấn KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Syria Bashar al-Assad “đã trao đổi các thông điệp nồng ấm và cam kết về tình hữu nghị, hợp tác song phương”.

Tổng thống al-Assad còn cảm ơn nhà lãnh đạo Kim Jong-un vì đã công nhận cuộc đấu tranh của Syria “trước những thách thức từ những kẻ khủng bố trên thế giới, động viên Syria vượt qua khủng hoảng thành công”.

Sự trao đổi này diễn ra trước khi Mỹ thực hiện không kích tại Syria ngày 7-4 (giờ Syria). Đây được coi là động thái đối ngoại lớn nhất của Tổng thống Donald Trump kể từ khi ông nhậm chức để đối phó với điều Washington cho là vụ tấn công bằng khí độc hóa học do chính phủ Syria thực hiện ở tỉnh Idlib ngày 4-4 làm ít nhất 80 người chết. Damascus phủ nhận cáo buộc đứng sau vụ tấn công vũ khí hóa học.

Mới đây có thông tin rằng Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) đã đệ trình lên Tổng thống Mỹ Donald Trump một số phương án đáp trả chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Trong đó bao gồm phương án đưa vũ khí hạt nhân trở lại Hàn Quốc và ám sát nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo