xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên phóng tên lửa, Mỹ giữ kế hoạch tập trận với Hàn Quốc

Xuân Mai (Theo Yonhap)

(NLĐO) – Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JSC) hôm 1-8 cho biết một binh sĩ Triều Tiên đã vượt qua biên giới hai nước với mong muốn được đào tẩu sang Hàn Quốc.

Người này bị phát hiện di chuyển về phía Nam dọc sông Imjin hôm 31-7 sau khi vượt qua khu phi quân sự (DMZ) chia cắt hai miền Triều Tiên khoảng 23 giờ 38 phút (giờ địa phương) hôm 31-7.

Sau khi các thiết bị quan sát nhiệt của Hàn Quốc phát hiện người này, quân đội Hàn Quốc đã giam giữ anh ta.

JCS cho biết các thủ tục liên quan đang được tiến hành và quân đội Triều Tiên ở khu vực biên giới không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Triều Tiên phóng tên lửa, Mỹ giữ kế hoạch tập trận với Hàn Quốc - Ảnh 1.

Sông Imjin gần thị trấn biên giới Paju của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Trước đó, Hàn Quốc đã cho hồi hương 3 người Triều Tiên hôm 29-7 sau khi tàu cá của những người này vượt qua lãnh hải Hàn Quốc.

Trong diễn biến liên quan trên bán đảo Triều Tiên, một quan chức quốc phòng Mỹ hôm 31-7 nhấn mạnh nước này không có kế hoạch điều chỉnh cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc vào tháng tới.

Quan chức giấu tên nói với hãng Reuters: "Không có sự điều chỉnh hay thay đổi trong các kế hoạch mà chúng tôi được biết". Cuộc tập trận chung nhằm kiểm tra khả năng của Seoul trong việc tái chiếm quyền kiểm soát hoạt động thời chiến từ Washington.

Triều Tiên hồi tuần trước đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn nhằm cảnh báo Hàn Quốc về cuộc tập trận mà Bình Nhưỡng cáo buộc đó là cuộc diễn tập xâm lược. Hôm 31-7, Triều Tiên tiếp tục phóng hai tên lửa mà Hàn Quốc cho là cùng loại với đợt phóng hồi tuần trước.

Cùng ngày, Triều Tiên cho rằng Thỏa thuận chia sẻ thông tin Quân sự (GSOMIA) giữa Hàn Quốc và Nhật Bản phải được hủy bỏ vì hàm chứa tham vọng của Tokyo nhằm tái xâm lược Bán đảo Triều Tiên.

KCNA cho rằng thỏa thuận GSOMIA cần được hủy bỏ ngay lập tức vì đây là một thỏa thuận hủy diệt hòa bình, kích động chiến tranh. Thỏa thuận được Seoul và Tokyo ký hồi năm 2016 nhằm tạo điều kiện chia sẻ thông tin quân sự mật để đối phó hiệu quả hơn đối với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa gia tăng từ Triều Tiên.

KCNA nhấn mạnh: "Những động thái điên rồ của Nhật Bản về việc sửa đổi hiến pháp, tăng cường vũ trang và bành trướng ra nước ngoài trong khi lớn tiếng về mối đe dọa từ Triều Tiên trong những năm gần đây là không thể tưởng tượng được nếu không có sự giúp sức của thỏa thuận trên".

Hãng thông tấn Triều Tiên song song đó cảnh báo Hàn Quốc rằng thỏa thuận GSOMIA cũng sẽ hủy hoại nước này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo