xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên ra điều kiện với Mỹ để ngừng thử hạt nhân

P.Nghĩa (Theo Telegraph, AP)

(NLĐO) – CHDCND Triều Tiên ra điều kiện với Mỹ để ngừng thử hạt nhân, trong lúc tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm (SLBM).

Thông tin từ quân đội Hàn Quốc cho hay Triều Tiên bắn một quả SLBM ngoài khơi bờ biển phía Đông ngày 23-4. Tên lửa bay khoảng 30 km và Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đang tìm hiểu xem vụ thử có thất bại hay không.

Tuy nhiên, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA hôm 24-4 tuyên bố vụ thử do nhà lãnh đạo Kim Jong-un đích thân giám sát đã “thành công rực rỡ”. KCNA không nói rõ thời gian và địa điểm thử nghiệm, đồng thời khẳng định SLBM của nước này “đủ tiêu chí kỹ thuật để thực hiện một cuộc tấn công hoàn chỉnh dưới nước”.

“Vụ thử tên lửa thành công sẽ tăng cường đáng kể năng lực hoạt động trên biển của hải quân Triều Tiên. Khả năng của (SLBM) hiện nay có thể vươn tới lãnh thổ Hàn Quốc và Mỹ bất cứ khi nào” – ông Kim phát biểu sau buổi thử nghiệm.

Ông Kim Jong-un thị sát một vụ phóng thử SLBM tháng 5-2015. Ảnh: KCNA

Ông Kim Jong-un thị sát một vụ phóng thử SLBM tháng 5-2015. Ảnh: KCNA

Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ hôm 23-4 cũng phát hiện và theo dõi vụ phóng tên lửa của Triều Tiên nhưng nói rằng nó không đe dọa khu vực Bắc Mỹ. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby lên án Triều Tiên “vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ)”, trong đó cấm nước này thử nghiệm và phát triển tên lửa đạn đạo theo lệnh trừng phạt của LHQ có hiệu lực từ năm 2006.

Gần đây nhất, hồi tháng 3, LHQ mở rộng lệnh trừng phạt đối với Bình Nhưỡng sau các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa từ ngày 6-1 đến ngày 1-4. Song chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un phớt lờ cũng như thúc đẩy quá trình thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để gắn vào tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM).

Trong khi đó, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong ngày 23-4 nói với AP rằng nước ông sẵn sàng ngưng các vụ thử hạt nhân nếu Mỹ đình chỉ tập trận quân sự thường niên với Hàn Quốc. Ông Ri cũng bảo vệ quyền răn đe hạt nhân của Bình Nhưỡng và cảnh báo Triều Tiên không sợ lệnh trừng phạt quốc tế.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong trả lời phỏng vấn ở New York hôm 23-4. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong trả lời phỏng vấn ở New York hôm 23-4. Ảnh: AP

Trong cuộc phỏng vấn tại New York bên lề hội nghị biến đổi khí hậu, Ngoại trưởng Triều Tiên đổ lỗi cho Mỹ khiến nước này buộc phải phát triển hạt nhân để tự vệ. Ông cho rằng ngừng các cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc có thể mở đường cho giai đoạn đàm phán và làm giảm căng thẳng.

“Nếu tiếp tục đối đầu, không chỉ 2 nước lãnh hậu quả thảm khốc mà cả thế giới cũng bị vạ lây. Chính phủ Mỹ cần ngưng các chính sách thù địch đối với Triều Tiên. Nếu các cuộc tập trận bị đình chỉ vài năm, những cơ hội mới có thể đến với 2 nước và toàn bộ thế giới” – ông Ri nói.

Tuy nhiên, phát ngôn viên văn phòng Đông Nam Á của Bộ Ngoại giao Mỹ Katina Adams cho biết các cuộc tập trận chứng minh cam kết liên minh với Hàn Quốc, tăng cường khả năng chiến đấu nên không thể dừng lại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo