xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên sẽ “gửi thêm quà” cho Mỹ

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) – Hôm 5-9, Triều Tiên cho biết nước này gần đây đã gửi tặng “một món quà” cho Mỹ và sắp tới sẽ có thêm nhiều “quà tặng” khác.

Đại sứ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) Han Tae-song phát biểu tại Hội nghị Giải trừ quân bị do LHQ tài trợ ở Geneva – Thụy Sĩ hôm 5-9: "Các biện pháp tự vệ của đất nước tôi gần đây, CHDCND Triều Tiên, là một món quà tặng không dành cho ai khác ngoài Mỹ".

"Họ sẽ nhận được thêm nhiều món quà từ đất nước tôi nếu tiếp tục khiêu khích một cách liều lĩnh và gây sức ép vô ích lên Triều Tiên" – ông Han cảnh báo.

Tuyên bố được vị đại sứ Triều Tiên đưa ra 2 ngày sau khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ sáu, được đánh giá là lớn nhất từ trước đến nay. Một quả bom hydro (bom H) được Triều Tiên mang ra thử nghiệm và chế độ nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định vụ thử nghiệm đã thành công.

Triều Tiên sẽ “gửi thêm quà” cho Mỹ - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: REUTERS

Cùng ngày 5-9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết căng thẳng liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân Triều Tiên có thể dẫn đến một "thảm họa toàn cầu". Nga, cùng với Trung Quốc – đồng minh thân cận của Triều Tiên – có xu hướng phản đối áp lực của cộng đồng quốc tế đối với Bình Nhưỡng.

Ông chủ Điện Kremlin nói rằng "thảm họa toàn cầu" có thể xảy ra nếu các nước không đề ra giải pháp ngoại giao về tình hình Triều Tiên. Tổng thống Putin còn bác bỏ lời kêu gọi áp đặt lệnh trừng phạt bổ sung đối với Triều Tiên của Mỹ, mô tả điều đó là "vô ích và không hiệu quả".

Phát biểu sau Hội nghị thượng định Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) tổ chức ở TP Hạ Môn – Trung Quốc, nhà lãnh đạo Nga lên án hành động "khiêu khích" của chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Ông Putin cũng kêu gọi tổ chức các cuộc đối thoại và nhấn mạnh "một số hành động khác có thể làm leo thang cuộc khủng hoảng". "Tất cả những điều này có thể dẫn tới thảm hoạ toàn cầu và rất nhiều người sẽ trở thành nạn nhân" – ông Putin nói.

Triều Tiên sẽ “gửi thêm quà” cho Mỹ - Ảnh 2.

Tổng thống Putin (trái) và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận BÌnh tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS ngày 4-9. Ảnh: REUTERS

Trước đó, Washington hôm 4-9 đề xuất "áp đặt những biện pháp mạnh nhất có thể chống lại Triều Tiên" sau khi nước này chế tạo và thử nghiệm bom H. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông qua quyết định bán vũ khí và trang thiết bị quân sự trị giá hàng tỉ USD cho đồng minh quân sự Hàn Quốc.

Hôm 4-9, Seoul bắn một loạt tên lửa đạn đạo trong một cuộc tấn công mô phỏng vào khu vực thử nghiệm hạt nhân của Triều Tiên, theo sau là cuôc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn ngoài biển.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo