xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên sẽ “tự thiêu” bởi tên lửa hạt nhân

Thu Hằng

Đại tá quân đội Mỹ về hưu Doug Macgregor ngày 10-3 nói rằng kho vũ khí hạt nhân mà Triều Tiên không ngừng phô trương có thể đe dọa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản dường như gây nguy hại cho nước này hơn bất cứ nước nào khác.

Theo cựu chỉ huy nổi tiếng của Mỹ trong cuộc chiến Iraq và nay là tiến sĩ quan hệ quốc tế tại Học viện Quân sự West Point (Mỹ), bất cứ nỗ lực phóng tên lửa đầu đạn hạt nhân nào của Bình Nhưỡng cũng sẽ “thiêu rụi” chính những bệ phóng của nước này trước.

Dù đánh giá nỗ lực của các nhà khoa học Triều Tiên trong điều kiện vô cùng thiếu thốn là “điều kỳ diệu” song ông Macgregor nhấn mạnh không nên quá xem nặng năng lực hạt nhân của quốc gia bí ẩn nhất thế giới này.

 

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp các nhà khoa học và chuyên gia kỹ thuật tại một cơ sở nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Ảnh: REUTERS
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gặp các nhà khoa học và chuyên gia kỹ thuật tại một cơ sở nghiên cứu vũ khí hạt nhân. Ảnh: REUTERS

Nhận định trên được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên vừa phóng 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ tỉnh Hwanghae ra vùng biển thuộc biển Nhật Bản sáng 10-3. Cùng ngày, một quan chức quân đội Hàn Quốc tiết lộ Seoul đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không Cheongung với tầm bắn 40 km tới dọc biên giới biển với Triều Tiên ở Hoàng Hải. Trong khi đó, Mỹ thông báo điều 3 máy bay ném bom tàng hình B-2, loại máy bay có khả năng tấn công bằng cả các loại vũ khí truyền thống lẫn hạt nhân, tới châu Á - Thái Bình Dương.

Bên cạnh việc liên tục đe dọa, Bình Nhưỡng ngày 10-3 tuyên bố hủy bỏ mọi thỏa thuận hợp tác kinh tế với Seoul cũng như sẽ thanh lý tất cả tài sản thuộc sở hữu của các công ty Hàn Quốc trên lãnh thổ mình. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi mô tả bán đảo Triều Tiên đang “vô cùng nhạy cảm” song hãng thông tấn AP (Mỹ) nhận định khủng hoảng thực sự chưa bùng nổ.

Theo AP, quan hệ liên Triều từng nóng hơn nhiều. Điển hình, năm 1968, hàng chục biệt kích Triều Tiên bị giết chỉ trong phạm vi vài km tính từ dinh tổng thống Hàn Quốc khi cố ám sát ông Park Chung-hee, cha của đương kim Tổng thống Park Geun-hye. Năm 1976, Triều Tiên giết 2 sĩ quan Mỹ ở khu phi quân sự (DMZ), khiến Washington nổi giận phái máy bay ném bom B-52 bay thẳng về miền Bắc trước khi đổi hướng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo