xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên "tập dượt" cho kế hoạch bắn tên lửa tới Guam?

P.Võ (Theo Business Insider, Politico)

(NLĐO) - Vụ Triều Tiên bắn tên lửa bay qua tỉnh Hokkaido hôm 29-8 có thể là sự khởi động cho một hành động bắn tên lửa hướng đến đảo Guam của Bình Nhưỡng trong tương lai.

Tên lửa nói trên bay được khoảng 2.740 km trước khi rơi xuống biển, với độ cao lớn nhất là gần 550 km so với đất liền.

Vụ phóng diễn ra trùng với thời điểm cuộc tập trận chung Mỹ - Nhật tại Hokkaido khép lại.

Thông tin ban đầu cho thấy Bình Nhưỡng dường như sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung Hwasong-12 trong vụ phóng mới nhất. Một số chuyên gia cho rằng Triều Tiên có thể muốn củng cố thêm lòng tin trước khi tính đến khả năng phóng tên lửa đến Guam, lãnh thổ của Mỹ.


Triều Tiên tập dượt cho kế hoạch bắn tên lửa tới Guam? - Ảnh 1.

Truyền hình Nhật Bản đưa tin về vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên hôm 29-8. Ảnh: Reuters

Trước đó, Bình Nhưỡng dọa phóng 4 tên lửa Hwasong-12 đi qua lãnh thổ Nhật Bản và rơi xuống vùng biển cách Guam khoảng 32 km.

Tuy nhiên, một số chuyên gia hoài nghi khả năng nước này tiến hành một vụ phóng như thế với loại tên lửa chỉ mới phóng thử thành công 1 lần.

Ngoài ra, họ không tin Triều Tiên có thể phát triển được đầu đạn có thể "sống sót" khi trở lại bầu khí quyển trái đất.

Mặt khác, một số chuyên gia gọi vụ thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên là hành động khiêu khích "đầy khinh suất"

Ông Harry Kazianis, giám đốc nghiên cứu quốc phòng tại Trung tâm vì lợi ích quốc gia (Mỹ), cho rằng nếu tên lửa Triều Tiên vô tình rơi xuống đất liền Nhật Bản và giết chết dân thường, Tokyo và đồng minh Washington sẽ buộc phải trả đũa, có thể là về mặt quân sự, dẫn đến sự đáp trả của Bình Nhưỡng.

Điều này có thể khơi mào một chuỗi sự kiện dẫn đến chiến tranh tại Đông Bắc Á - ông Kazianis lo ngại.

Hàn Quốc tập trận ném bom

Vài giờ sau khi Triều Tiên phóng tên lửa, quân đội Hàn Quốc đã tiến hành tập trận ném bom để phô trương sức mạnh quân sự theo lệnh của Tổng thống Moon Jae-in.

Cuộc tập trận có sự tham gia của 4 máy bay F15K, ném bom xuống các mục tiêu tại TP Taebaek, gần biên giới liên Triều.

Người phát ngôn tổng thống Hàn Quốc, ông Yoon Young-chan cho biết cuộc tập trận diễn ra ngay sau khi Hội đồng An ninh Quốc gia nhóm họp để bàn biện pháp đáp trả vụ thử tên lửa của Bình Nhưỡng.

Sau cuộc họp, Giám đốc an ninh quốc gia Hàn Quốc, ông Chung Eui-yong đã điện đàm với Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R. McMaster để bàn về "hành động khiêu khích" mới nhất của Triều Tiên.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo