xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên theo đuổi tên lửa hạt nhân bắn từ tàu ngầm

Xuân Mai (TheoForbes, IBTimes, Sputnik)

(NLĐO) - Mặc dù mối đe dọa từ tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên thu hút nhiều sự chú ý của dư luận nhưng điều đó có thể vẫn không đáng lo ngại bằng việc nước này quan tâm đến các loại vũ khí hạt nhân được phóng từ tàu ngầm.

Không như loại ICBM được phóng từ đất liền vốn không dễ dàng qua mắt các vệ tinh giám sát, tên lửa phóng từ tàu ngầm có thể di chuyển tùy thích và rất khó để phát hiện.

Ngoài ra, dù loại tên lửa này có tầm bắn ngắn hơn nhưng chúng có khả năng “tàng hình” khi đến gần bờ biển đối phương.

 

 

Hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên quan sát vụ phóng tên lửa từ dưới biển. Ảnh: KCNA
Hình ảnh nhà lãnh đạo Triều Tiên quan sát vụ phóng tên lửa từ dưới biển. Ảnh: KCNA

 

Ông Joseph Bermudez, nhà nghiên cứu lâu năm về Triều Tiên tại TP Longmont, bang Colorado - Mỹ, cho biết trong 3 năm qua, Triều Tiên đặc biệt quan tâm nghiên cứu tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Trong năm 2014, Triều Tiên đã có ít nhất 2 vụ thử nghiệm phóng tên lửa từ tàu ngầm, trong đó một vụ dường như thất bại.

 

Một tên lửa được phóng khỏi bệ phóng Sohae. Ảnh: AP
Một tên lửa được phóng khỏi bệ phóng Sohae. Ảnh: AP

 

Song song đó, Bình Nhưỡng vừa thành lập một đơn vị quân đội mang tên “Lữ đoàn KN-08” để triển khai tên lửa đạn đạo liên lục địa cơ động trên bộ. Động thái này diễn ra sau khi vụ thử hạt nhân và phóng vệ tinh gần đây của Bình Nhưỡng hứng chịu hàng loạt chỉ trích từ cộng đồng quốc tế.

Đơn vị "Lữ đoàn KN-08 ", được đặt tên theo tên lửa cùng tên, là một phần của lực lượng tác chiến giám sát tất cả các tên lửa ở Triều Tiên. Bước đi này cho thấy khả năng Triều Tiên sớm thử nghiệm ICBM trên bệ phóng di động.

 


Lãnh đạo Kim Jong-un xem vụ phóng tên lửa. Ảnh: Reuters

Lãnh đạo Kim Jong-un xem vụ phóng tên lửa. Ảnh: Reuters

 

Tên lửa KN-08, có tầm bắn ít nhất 10.000km, được nhìn thấy lần đầu tiên hồi tháng 4- 2012 trong cuộc diễu binh kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của ông Kim Il-sung, nhà sáng lập Triều Tiên và là ông nội của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Hồi tuần trước, Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper khẳng định Triều Tiên đã thực hiện những bước đi ban đầu theo hướng triển khai tên lửa KN-08.

Lầu Năm Góc cảnh báo nếu loại tên lửa này được thiết kế và phát triển đầy đủ thì sẽ rất khó có thể bị theo dõi do tính cơ động của nó.

Cho đến nay, Triều Tiên đã sản xuất được hơn 300 tên lửa Nodong với tầm bắn khoảng 1,198 km và khoảng 30 tên lửa Musudan với khả năng bắn xa 3.000 km. Các tên lửa này được cho là có khả năng vươn tới các căn cứ của Mỹ tại Nhật Bản và đảo Guam.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo