xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên thực chất đã thử tên lửa thành công?

Phạm Nghĩa (Theo The Daily Star, Air Force Times)

(NLĐO) – Vụ thử tên lửa được cho là thất bại ngày 29-4 của Bình Nhưỡng có thể không như những gì truyền thông quốc tế đưa tin.

Ngày 29-4, Triều Tiên phóng một tên lửa không xác định từ tỉnh Nam Pyeongan. Tên lửa nổ giữa không trung khiến Bình Nhưỡng bị chế nhạo là thử tên lửa thất bại.

Tuy nhiên, các nguồn tin chính phủ Hàn Quốc mới đây cho biết vụ thử nghiệm có thể đã diễn ra thành công. Một quan chức cấp cao Seoul (giấu tên), nói: “Chúng tôi không tin vụ nổ tên lửa giữa không trung là một sự cố”.


Tên lửa được cho là KN-08 (tên lửa đạo đạo liên lục địa) của Triều Tiên. Ảnh: EPA

Tên lửa được cho là KN-08 (tên lửa đạo đạo liên lục địa) của Triều Tiên. Ảnh: EPA

Quan chức này tiết lộ vụ thử nghiệm là một phần của chương trình phát triển một loại vũ khí hạt nhân mới khác với những vũ khí hiện có của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. “Họ đang cố gắng chế tạo một loại vũ khí hạt nhân đủ nhỏ để phù hợp với tên lửa đạn đạo” – quan chức Hàn Quốc khẳng định.

Không giống như các tên lửa trong một số vụ thử nghiệm trước đó thường rơi xuống biển Nhật Bản, tên lửa phóng ngày 29-4 chưa rời khỏi lãnh thổ Triều Tiên đã phát nổ. Các nguồn tin cho báo The Daily Star (Anh) biết các kỹ sư tên lửa của Triều Tiên có thể đã kích nổ sau khi phát hiện tên lửa hướng về phía Nga.

Tên lửa bay trong quãng thời gian 2-3 phút, đạt độ cao hơn 70 km trước khi phát nổ. Phía Hàn Quốc nói rằng đây là bằng chứng cho thấy vụ thử nghiệm diễn ra bình thường, không gặp trục trặc gì bởi nó đạt độ cao gấp 3 lần “độ cao ổn định”. Điều này có nghĩa là Triều Tiên cố tình kích nổ tên lửa vì nhận thấy đã hoàn thành mục đích thử nghiệm.

Mỹ thử tên lửa hạt nhân

Hôm 3-5, quân đội Mỹ phóng thử tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Minuteman III từ một căn cứ quân sự ven biển ở bang California. Tên lửa bắn từ hầm phóng lúc 12 giờ 02 phút (giờ địa phương) tại căn cứ không quân Vandenberg, đánh vào mục tiêu ở Kwajalein Atoll, Thái Bình Dương với quãng đường bay 6.800 km.

Vụ thử nghiệm được lên kế hoạch cách đây 10 tháng, theo Bộ Tư lệnh Các chiến dịch toàn cầu của Không lực Mỹ (AFGSC). Mục đích vụ thử nghiệm nhằm kiểm tra sự sẵn sàng và chính xác của hệ thống vũ khí cấu thành lực lượng hạt nhân Mỹ.

Báo Air Force Times thống kê Washington hiện có khoảng 450 tên lửa, tầm bay lên tới 12.900 km. Vụ phóng thử Minuteman III diễn ra trong bối cảnh Mỹ quan ngại về khả năng hạt nhân của Triều Tiên. Đây là vụ thử Minuteman III thứ hai trong vòng 1 tuần qua.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo