xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên “tự ký án tử hình”

Xuân Mai

Ông Vũ Đại Vĩ, đặc phái viên Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên, cho rằng Bình Nhưỡng vừa tự ký vào bản án tử hình sau những hành động làm leo thang căng thẳng mới đây.

Trả lời phỏng vấn của ông Chang Dae-whan, chủ tịch tập đoàn truyền thông Maekyung (Hàn Quốc), ông Vũ nói: “Bắc Kinh từng nhiều lần cảnh báo Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân nhưng họ phớt lờ. Đó là lý do Trung Quốc ủng hộ lệnh trừng phạt mới của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc”.

Theo ông Vũ, đoàn của ông đến Bình Nhưỡng từ ngày 2 đến 4-2, sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ tư hôm 6-1 và chỉ vài ngày trước khi nước này phóng tên lửa hôm 7-2. “Chúng tôi gặp 3 nhân vật có ảnh hưởng, trong đó có Thứ trưởng Ngoại giao Kim Kye-gwan và chuyển thông điệp mạnh mẽ rằng họ phải từ bỏ vũ khí hạt nhân song họ chẳng để lọt vào tai” - ông Vũ kể.

 

Ông Vũ Đại Vĩ (trái) tới Bình Nhưỡng hôm 2-2 Ảnh: KYODO
Ông Vũ Đại Vĩ (trái) tới Bình Nhưỡng hôm 2-2 Ảnh: KYODO

 

Cũng trong cuộc phỏng vấn hôm 2-3, ông Vũ nhấn mạnh lập trường của Trung Quốc, bao gồm 3 điểm: ủng hộ phi hạt nhân hóa và duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, nhất trí với các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an và hoàn toàn phản đối Mỹ lập hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD tại Hàn Quốc.

Tuy nhiên, bất chấp những lo ngại của Bắc Kinh, Mỹ và Hàn Quốc đã chính thức khởi động cuộc thảo luận về vấn đề triển khai THAAD hôm 4-3. Hãng tin Yonhap dẫn lời Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các vấn đề được bàn thảo gồm có: hiệu quả của THAAD, các vị trí triển khai, khung thời gian, chia sẻ chi phí và ảnh hưởng đối với môi trường.

Trước đó, Lầu Năm Góc hôm 3-3 vẫn đánh giá thấp nguy cơ từ kho hạt nhân của Triều Tiên sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un ra lệnh cho quân đội sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân bất kỳ lúc nào và luôn trong tư thế “tấn công phủ đầu” nếu bị kẻ thù đe dọa.

Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết vẫn chưa thấy Triều Tiên thử nghiệm hoặc thể hiện khả năng thu nhỏ vũ khí hạt nhân để tích hợp trên tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Dù vậy, người này khẳng định các lực lượng của Mỹ sẵn sàng tấn công triệt tiêu nếu cần thiết.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo