xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên tuyên bố lần đầu tiên thử thành công bom H

Đỗ Quyên (Theo Yonhap)

(NLĐO)- Triều Tiên hôm 6-1 tuyên bố vừa tiến hành một cuộc thử nghiệm bom nhiệt hạch (bom H) thành công sau khi truyền thông Hàn Quốc đồng loạt đưa tin về một vụ "động đất giả" trước đó.


Hình ảnh vệ tinh chụp khu thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên - Ảnh: 38north.org

Hình ảnh vệ tinh chụp khu thử hạt nhân Punggye-ri của Triều Tiên - Ảnh: 38north.org

Đúng như tuyên bố trước đó, Triều Tiên đã công bố "thông báo đặc biệt" của mình vào đúng 10 giờ 30, theo giờ Việt Nam.

Theo đó, nước này đã tiến hành một cuộc thử nghiệm bom nhiệt hạch (bom H). Thông báo “đặc biệt” phát trên đài truyền hình nhà nước Triều Tiên khẳng định cuộc thử nghiệm diễn ra lúc 10 giờ, theo giờ địa phương (tức 8 giờ, theo giờ Việt Nam). Bình Nhưỡng cũng cho biết Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã ký lệnh thử nghiệm bom H hôm 3-1.

Cũng trong tuyên bố, Bình Nhưỡng khẳng định lý do của cuộc thử nghiệm này là quyền tự vệ của quốc gia. Đồng thời Bình Nhưỡng cũng cam kết sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân nếu cộng đồng quốc tế tôn trọng chủ quyền nước này.


Bình Nhưỡng phát thông báo đặt biệt. Ảnh: Twitter

Bình Nhưỡng phát thông báo đặt biệt. Ảnh: Twitter

Nếu tuyên bố đặc biệt của Triều Tiên là sự thật, cuộc thử nghiệm bom nhiệt hạch này sẽ là bước tiến đáng kể của quân sự Triều Tiên. Loại bom này có sức mạnh lớn hơn nhiều so với các vũ khí plutonium mà nước này từng thử nghiệm trước đây.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Triều Tiên đã không báo trước vụ thử nghiệm này cho Trung Quốc.

Phản ứng về vụ việc, Trung Quốc cảnh báo Triều Tiên tránh bất cứ hành động nào có thể khiến tình tình trên bán đảo Triều Tiên tồi tệ hơn.

Trước đó, hôm 3-1, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc từng trích dẫn Báo cáo do Cơ quan chỉ huy phòng vệ hóa học, sinh học và phóng xạ thuộc Bộ Quốc phòng Hàn Quốc soạn thảo cho rằng Triều Tiên có thểsắp sửa thử nghiệm một quả bom H tại thao trường Pungeri. 

Báo cáo cho hay Triều Tiên đã thành lập một cơ sở để phát triển vũ khí nhiệt hạch và có thể sản xuất tritium - đồng vị phóng xạ của hydro, cần thiết cho việc sản xuất loại vũ khí hạt nhân này. 

Sau khi Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) thông báo ghi nhận được một trận động đất 5,1 độ Richter tại cơ sở hạt nhân của Triều Tiên hôm 5-1, truyền thông Hàn Quốc đã đồng loạt đưa tin nhiều khả năng đây là vụ thử hạt nhân thứ 4 của Bình Nhưỡng.

Trung tâm Mạng lưới động đất Trung Quốc (CENC) cũng nhận định gần như chắc chắn trận động đất là hậu quả một vụ nổ. 

Trong khi đó, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết dựa vào các vụ thử nghiệm hạt nhân trước đó của Triều Tiên, đây có thể là một vụ thử nghiệm hạt nhân nữa của nước này.

Trước đó, Triều Tiên đã thử hạt nhân ba lần vào năm 2006, 2009 và 2013 ở khu Punggye-ri.

(tiếp tục cập nhật)

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo