xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên xả đập không báo cho Hàn Quốc

H.Bình (Theo Yonhap)

(NLĐO) – Quan chức Hàn Quốc ngày 14-10 cho biết Triều Tiên âm thầm mở đập xả nước ở khu vực biên giới liên Triều vào tuần trước, khiến ngư dân Hàn Quốc phải tìm nơi lẩn tránh.

Theo hãng tin Yonhap, Bình Nhưỡng đã xả nước từ con đập Hwanggang trên sông Imjin vào sáng 7-10, tức 3 ngày trước khi nước này tổ chức lễ duyệt binh đánh dấu kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên.

Trong khi đó, theo các quan chức tại quận biên giới Yeoncheon thuộc tỉnh Gyeonggi - Hàn Quốc và Công ty Tài nguyên nước quốc doanh K-Water, mực nước tại đập Gunnam khu vực bên dưới biên giới đã tăng từ 23,15 m đến 23,66 m trước khi giảm bớt vào ngày 12-10.

 

Lễ duyệt binh đánh dấu kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập Đảng Lao động ngày 10-10. Ảnh: AP
Lễ duyệt binh đánh dấu kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập Đảng Lao động ngày 10-10. Ảnh: AP

 

Chính quyền Bình Nhưỡng không hề lên tiếng thông báo cho phía Hàn Quốc về việc xả nước. Các quan chức địa phương cho biết họ sơ tán những người đang bắt cá trên sông. Rất may không xảy thương vong hay thiệt hại.

“Có vẻ Triều Tiên mở đập nước để bảo đảm lượng điện ổn định nhân dịp chào mừng lễn kỷ niệm thành lập Đảng Lao động” - một quan chức giấu tên nói.

Trong một diễn biến khác, ngày 13-10, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tới Washington hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama nhằm thúc đẩy hơn nữa liên minh song phương, đối phó với hành động khiêu khích tiềm năng từ phía Triều Tiên và nối lại các cuộc đàm phán về chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Dự kiến cuộc hội đàm giữa 2 nhà lãnh đạo diễn ra vào ngày 16-10.

Vào thời gian này cũng xuất hiện đồn đoán Triều Tiên có thể phóng một tên lửa tầm xa trong những tháng tới. Bình Nhưỡng khẳng định phóng tên lửa nhằm đưa vệ tinh vào quỹ đạo trong khi Seoul và Washington xem đó là vỏ bọc cho việc thử nghiệm công nghệ tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

 

Tổng thống Park Geun-hye tới Washington ngày 13-10. Ảnh: YONHAP
Tổng thống Park Geun-hye tới Washington ngày 13-10. Ảnh: YONHAP

 

Trong khi Mỹ - Hàn thắt chặt liên minh thì nhật báo The Korea Times phỏng đoán quan hệ Trung - Triều cũng có vẻ tan băng. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 70 ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên, ông Tập Cận Bình đã gửi thư tay cho ông Kim.

Báo này dẫn lời giới phân tích Hàn Quốc cho rằng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể sớm thăm Bắc Kinh và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau. Nếu được tiến hành, đây sẽ là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của ông Kim kể từ khi lên nắm quyền hồi cuối năm 2011.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo