xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Triều Tiên xác nhận thử hệ thống tên lửa mới phục vụ chiến đấu

Phạm Nghĩa (Theo AP)

(NLĐO) – Hôm 1-8, Triều Tiên cho biết nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã giám sát vụ thử hệ thống tên lửa mới đóng "vai trò chính" trong các hoạt động chiến đấu trên bộ của quân đội nước này.

Theo hãng tin KCNA, ông Kim bày tỏ sự hài lòng đối với vụ thử nghiệm và cho biết hệ thống tên lửa mới sẽ "gây đau khổ cho các mục tiêu tiềm tàng".

KCNA không mô tả cụ thể về cách thức hoạt động của "hệ thống tên lửa dẫn đường đa nòng" kể trên mà chỉ tuyên bố vụ thử nghiệm đã xác nhận các đặc tính kỹ thuật và hiệu quả chiến đấu của nó.

Quân đội Hàn Quốc chưa bình luận về báo cáo của hãng tin Triều Tiên. Trong khi Mỹ xem nhẹ vụ phóng tên lửa mới nhất của Bình Nhưỡng, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến ​​thảo luận về diễn biến này sau cánh cửa đóng kín theo yêu cầu của Anh, Pháp và Đức.

Triều Tiên xác nhận thử hệ thống tên lửa mới phục vụ chiến đấu - Ảnh 1.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên nói rằng các vụ thử nghiệm tương tự đều được ông Kim giám sát. Ảnh: AP

Các nhà phân tích cho rằng Triều Tiên đang thể hiện sự bất mãn đối với tiến trình đàm phán hạt nhân với Mỹ. Chuyên gia về Triều Tiên tại Trường ĐH Clark, bang Massachusetts – Mỹ, Srinivasan Sitaraman, dự đoán các vụ thử nghiệm tên lửa có thể được đẩy mạnh nếu tiến trình đàm phán không diễn ra nhanh chóng trong vài tháng tới.

Các chuyên gia khác nhận định bằng cách bắn vũ khí đe dọa trực tiếp Hàn Quốc nhưng không bắn vào lục địa Mỹ hay các vùng lãnh thổ Mỹ ở Thái Bình Dương, Triều Tiên dường như đang kiểm tra sức chịu đựng của Washington đến mức nào.

Giữa tuần trước, Triều Tiên cũng thử 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Các quan chức Hàn Quốc ghi nhận tên lửa bay được 600 km ở độ cao 50 km trước khi rơi xuống biển.

Truyền thông nhà nước Triều Tiên nói rằng các vụ thử nghiệm tương tự đều được ông Kim giám sát, nhằm mục đích cảnh báo Hàn Quốc về việc mua máy bay chiến đấu công nghệ cao do Mỹ sản xuất. Triều Tiên còn lên án các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc vốn bị cáo buộc là để "chuẩn bị xâm lược Bình Nhưỡng".

Sau lần ông Kim kiểm tra một tàu ngầm mới được chế tạo trang bị "3 ống phóng tên lửa" cách đây gần 2 tuần, giới chuyên gia lo ngại việc Triều Tiên có được khả năng phóng tên lửa từ tàu ngầm vì những tên lửa như vậy khó bị phát hiện trước.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo