xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trợ lý của ông Bolton lũ lượt rời Nhà Trắng

Phạm Nghĩa (Theo Reuters)

(NLĐO) - Ba trợ lý hàng đầu của cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton đã đệ đơn từ chức hôm 11-9, 1 ngày sau khi ông Bolton và Tổng thống Donald Trump “chia tay”.

Theo Reuters, 3 trợ lý nói trên bao gồm phát ngôn viên hàng đầu của ông Bolton, Garrett Marquis; Giám đốc truyền thông Sarah Tinsley và Trợ lý bộ phận kế hoạch Christine Samuelian.

Ông Marc nói trong một tuyên bố ngắn gọn hôm 11-9: "Tôi rất vinh dự được phục vụ đất nước. Chúc ngài Tổng thống và chính quyền thành công, tiến về phía trước".

Bộ ba trợ lý này đã làm việc cho ông Bolton suốt nhiều năm qua. Một nguồn tin tiết lộ với Reuters rằng ông Marquis đang tìm kiếm một công việc mới trong bộ máy chính quyền.

Trợ lý của ông Bolton lũ lượt rời Nhà Trắng - Ảnh 1.

Cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton. Ảnh: Reuters

Cùng ngày 11-9, ông Trump đã lên tiếng chỉ trích cựu cố vấn của mình, 1 ngày sau khi ông Bolton rời khỏi văn phòng. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông Bolton là "một thảm hoạ" đối với các chính sách về Triều Tiên, đi lệch khỏi vấn đề Venezuela và không hòa hợp với các quan chức chính quyền chủ chốt.

Ông Trump cho biết ông Bolton đã phạm những sai lầm, bao gồm làm mất lòng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un bằng cách yêu cầu ông theo "mô hình Libya" và giao nộp tất cả vũ khí hạt nhân.

"Khi John Bolton nói về mô hình Libya, đó thật là một thảm họa. Ông ấy sử dụng điều đó để thỏa thuận với Triều Tiên? Và tôi không thể trách ông Kim Jong-un vì những gì ông ấy phát biểu sau đó. Ông ấy không muốn làm việc với John Bolton" – nhà lãnh đạo Mỹ nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.

Ông Trump cũng cho biết mình không đồng ý với ông Bolton về cách giải quyết tình hình ở Venezuela, đồng thời chỉ trích cách tiếp cận cứng rắn của cựu cố vấn này khiến mọi người khó hoà hợp.

Triều Tiên từng lên án ông Bolton và đe dọa hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa hai ông Kim và Trump sau khi ông Bolton đề nghị Bình Nhưỡng theo "mô hình Libya" để tiến tới phi hạt nhân hoá bán đảo Triều Tiên. Trong quá khứ, ông Bolton còn đề xuất sử dụng lực lượng quân sự để can thiệp vào quốc gia này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo